Tận dụng triệt để phần diện tích đất trống trong khuôn viên, Chi đoàn Công an xã Trường Lưu đã biến khu vực này thành một vườn rau thân thiện, căng tràn sức sống. Sau khi cải tạo đất, khu vườn được quy hoạch khoa học, gọn gàng với gần 10 loại rau xanh được trồng theo luống và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Mô hình này không chỉ giúp đơn vị chủ động nguồn rau sạch, an toàn, tiết kiệm chi phí hậu cần, mà còn trực tiếp cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe và mang lại giá trị tinh thần tích cực cho cán bộ, chiến sĩ.
Thiếu úy Lê Hữu Hoàng, Tổ cảnh sát cơ sở - Công an xã Trường Lưu chia sẻ: "Sau những giờ làm việc căng thẳng, anh em thường ở lại để cùng nhau lao động, sản xuất nhằm cải thiện bữa ăn. Từ khi triển khai mô hình này, mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình, mỗi người một việc, góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết, chủ động trong sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng khuôn viên xanh, sạch trong đơn vị”.
Tại xã Gia Hanh, mô hình trồng rau thanh niên của công an xã cũng đang được duy trì và phát huy hiệu quả. Ngay sau khi trụ sở mới được bố trí và đưa vào sử dụng, hơn 100m² đất trống đã nhanh chóng được các cán bộ, chiến sĩ cải tạo thành khu vườn xanh tốt, trồng các loại rau quen thuộc như xà lách, rau cải, rau mùi... phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nhờ sự chăm sóc thường xuyên, khu vườn luôn xanh tươi, trở thành nguồn thực phẩm sạch phục vụ bếp ăn tập thể.
Thiếu tá Lê Vạn Giáo - Phó Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết: “Nhận thấy khuôn viên trụ sở có diện tích đất dôi dư khá lớn, lãnh đạo đơn vị đã giao cho Đoàn Thanh niên chủ trì xây dựng mô hình Vườn rau thanh niên Công an xã. Mô hình này vừa giúp rèn luyện thể chất cho đoàn viên, vừa góp phần phục vụ tốt hơn công tác hậu cần cho anh em trong đơn vị.”
Sau những ca trực và giờ làm việc căng thẳng, khoảnh khắc cùng nhau cuốc đất, gieo hạt, chăm sóc vườn rau đã trở thành phút giây thư giãn ý nghĩa đối với các chiến sĩ công an. Hoạt động lao động tập thể không chỉ giúp giải tỏa áp lực, củng cố tinh thần mà còn tăng cường sự gắn kết đồng đội. Quan trọng hơn, qua từng luống cây, mô hình góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm trong mỗi chiến sĩ trẻ. Từ đó hình thành một môi trường làm việc gần gũi, xanh – sạch – đẹp, tạo nên không khí sinh hoạt vui tươi và đoàn kết.
“Vườn rau tuy không lớn nhưng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Công việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp khá bộn bề nên khoảng thời gian chăm sóc vườn rau giúp chúng tôi được thư giãn. Hơn nữa, trong quá trình chăm sóc, anh em có thêm thời gian trò chuyện, tạo nên bầu không khí rất thoải mái và gắn kết” - Đại úy Trần Anh Đức, Bí thư Chi đoàn Công an xã Gia Hanh cho hay.
Thực hiện phong trào thi đua ba nhất trong tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh, thời gian qua Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn Công an cấp xã tích cực tham mưu xây dựng ‘Vườn rau thanh niên’. Mô hình góp phần tạo cảnh quan đơn vị xanh – sạch – đẹp, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cải thiện bữa ăn, đồng thời rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên.
Mô hình còn tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần lao động và xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an xã gần gũi, thân thiện với Nhân dân.