Chiều ngày 12/12, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức khánh thành công trình “Bể bơi cho em” phòng, chống tai nạn đuối nước tại Trường Tiểu học Hòa Lạc (xã Đức Thọ).
Công trình “Bể bơi cho em” được xây dựng với tổng nguồn lực 1,5 tỷ đồng. Việc xây dựng công trình nhằm góp phần thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo, giáo dục, bảo vệ trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là 1 trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Vui mừng khi đón nhận công trình, cô Nguyễn Thị Hoa - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hoà Lạc cho biết: “Được đón nhận công trình “Bể bơi cho em”, chúng tôi thật sự xúc động. Bể bơi không chỉ giúp nhà trường có điều kiện tổ chức các lớp dạy bơi bài bản mà còn góp phần tạo môi trường an toàn cho học sinh. Tôi tin rằng, từ nay, việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em sẽ được thực hiện thuận lợi, hiệu quả và thiết thực hơn rất nhiều".
Được biết, với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, giai đoạn 2022 - 2025, các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục, thiếu niên nhi đồng, đặc biệt trong công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích.
Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực trao tặng 30 bể bơi di động, 2 bể bơi cố định trị giá gần 8 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương triển khai 650 lớp dạy bơi, học bơi miễn phí và hỗ trợ học phí cho hơn 18.000 lượt thiếu nhi; xây dựng hơn 1.200 điểm phao và công trình phao cứu sinh, 2.200 điểm cảnh báo đuối nước...
Chị Bùi Như Quỳnh - Bí thư Đoàn xã Thiên Cầm cho biết: “Nhìn lại cả nhiệm kỳ, chúng tôi thấy rất rõ sự chuyển mình trong công tác phòng chống đuối nước. Từ chỗ thiếu thốn trang thiết bị, thiếu kỹ năng thì nay địa phương đã có bể bơi, có lớp dạy bơi hằng năm và trẻ em được trang bị kiến thức an toàn tốt hơn".
Cùng đó, Tỉnh đoàn cũng đã huy động các nguồn lực chăm lo thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn, phát huy quyền tham gia của trẻ em và xây dựng môi trường để các em được nói lên tiếng nói của mình.
Theo đó, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 22.000 học bổng tiếp sức đến trường, "Em nuôi của Đoàn", trao tặng 28 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ"; tuyên dương 29 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh, 186 "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh cũng đã có 8 em được tuyên dương là "Cháu ngoan Bác Hồ" toàn quốc.
Vinh dự được tuyên dương là "Cháu ngoan Bác Hồ" toàn quốc, em Bùi Thùy Linh - Trường THCS Phong Bắc (xã Kỳ Xuân) cho biết: “Những kết quả mà em và các bạn đạt được là nhờ môi trường học tập, rèn luyện tích cực do nhà trường và các tổ chức Đoàn, Đội tạo ra. Các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng cùng những sân chơi học tập bổ ích đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Với em, danh hiệu này là một dấu ấn đẹp”.
Trong hoạt động giáo dục thiếu niên nhi đồng, các cấp bộ Đoàn đã thành lập và duy trì hiệu quả 200 CLB dân ca ví giặm, CLB văn nghệ dân gian, CLB Truyện Kiều... thu hút 350.000 thanh thiếu nhi tham gia.
Tham gia lớp học dân ca của CLB Dân ca ví giặm trẻ Hà Tĩnh, em Nguyễn Linh Chi (phường Thành Sen) cho biết: “Em cảm nhận rõ các hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi ngày càng trở nên phong phú, bài bản hơn. Việc được tham gia CLB không chỉ giúp em hiểu và yêu hơn các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương mà còn rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần gắn kết với bạn bè”.
Với tinh thần đổi mới và linh hoạt trong tổ chức hoạt động, các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh đã và đang xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho thiếu nhi, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa với chăm lo đời sống, bảo vệ trẻ em một cách bền vững. Những mô hình, công trình và chương trình đồng hành thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong chăm sóc thế hệ măng non của tỉnh.
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Mỗi hoạt động, mỗi công trình mà chúng tôi triển khai đều hướng đến mục tiêu tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em. Thành quả hôm nay không chỉ là những con số mà là sự thay đổi nhận thức, kỹ năng và điều kiện sinh hoạt của các em. Đây chính là dấu ấn quan trọng mà Tỉnh đoàn tự hào trong nhiệm kỳ và cũng là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu trong giai đoạn mới”.