Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải mong muốn bà con nhân dân thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chiều 9/11, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Nghi Xuân đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

Các đại biểu và đông đảo bà con thôn Thành Phú, xã Xuân Thành chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Thành Phú nằm phía Tây Nam của xã Xuân Thành có tổng diện tích tự nhiên 46 ha với 131 hộ dân và 440 nhân khẩu. Năm 2016, thôn Thành Phú đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Toàn thôn có 72 hộ sản xuất nông nghiệp,10 hộ kinh doanh, 7 hộ ngành nghề khác.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

Chương trình văn nghệ đặc sắc do người dân thôn Thành Phú biểu diễn.

Trong những năm qua, Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết một lòng chung tay góp sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Năm 2021, thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; dự kiến đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo năm 2022 giảm còn 2,2% so năm 2021.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân thôn Thành Phú

Hằng năm, 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư. Người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao do xã tổ chức. Các trò chơi dân gian được duy trì và tổ chức vào các dịp lễ hội.

Tại ngày hội đại đoàn kết, thôn Thành Phú cũng ra mắt ngôi nhà trí tuệ. Ngôi nhà trí tuệ thôn được bố trí 2 phần, bên ngoài là các dụng cụ vui chơi giải trí, sân bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, khu vui chơi các trò chơi dân gian, các trò chơi trẻ em, bàn cờ tướng và sinh hoạt dân vũ, thể dục dưỡng sinh tâm thể.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

Lãnh đạo tỉnh và huyện tham quan ngôi nhà trí tuệ tại thôn Thành Phú

Khu vực trong nhà có nơi đọc sách với trên 1.000 đầu sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo từng lĩnh vực.

Tổng kinh phí đầu tư công trình là hơn 193 triệu đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 93 triệu đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải vui mừng khi thôn Thành Phú ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống bà con nhân dân ngày một khởi sắc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù chịu khó lao động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng đưa thôn Thành Phú nói riêng và toàn xã Xuân Thành nói chung ngày càng phát triển, đáp ứng mong mỏi của người dân và con em xa quê.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết ở Nghi Xuân

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao 30 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Thành Phú.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast