Xã hội

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Với vai trò định hướng dư luận xã hội và nâng cao dân trí, báo chí nói chung và Báo Hà Tĩnh nói riêng đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Điều đó đã được thể hiện bằng sự ghi nhận và kỳ vọng của độc giả.

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới
Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Thời gian qua, báo chí nói chung và Báo Hà Tĩnh nói riêng đã làm rất tốt vai trò thông tin, định hướng dư luận xã hội và nâng cao dân trí cho Nhân dân, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay, tôi đánh giá rất cao vai trò của các nhà báo trong việc lăn xả để kịp thời thông tin đến bạn đọc một cách nhanh, nhạy, chính xác; đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch, góp phần định hướng và trấn an dư luận.

Tuy nhiên, thời gian qua trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện thông tin về một vài người làm báo vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng tới uy tín của người làm báo nói chung. Tuy đây chỉ là một vài trường hợp cá biệt nhưng cũng là “hồi chuông” cảnh tỉnh.

Tôi mong trong thời đại công nghệ 4.0, ngoài việc trau dồi kỹ năng đáp ứng yêu cầu tác nghiệp trong xu thế mới, đội ngũ các phóng viên, nhà báo nói chung và Báo Hà Tĩnh nói riêng luôn kiên định lập trường tư tưởng như Bác Hồ từng dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”.

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Là một người dân và là cán bộ ở cơ sở, tôi thường xuyên phải cập nhật thông tin cũng như nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để kịp thời phổ biến đến người dân. Trong đó, báo chí chính thống là kênh truyền thông vô cùng quan trọng giúp tôi thực hiện điều đó. Thời gian gần đây, công nghệ phát triển, người dân có thể đọc báo trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi và các nhà báo cũng đã đi đến mọi ngõ ngách của đời sống để kịp thời phản ánh, đưa tin. Tôi nghĩ điều đó rất ý nghĩa trong việc kịp thời động viên, cổ vũ người dân thi đua lao động, sản xuất.

Là một vùng quê thuần nông, việc bắt tay vào xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ nắm bắt thông tin về chủ trương, cách làm… qua báo chí, thôn Hồng Lĩnh chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu. Trong quá trình xây dựng NTM, các nhà báo đã luôn theo dõi và có nhiều bài viết khuyến khích, động viên giúp chúng tôi thêm hăng hái, nỗ lực lao động sản xuất. Báo chí thực sự là diễn đàn cổ vũ người dân thi đua yêu nước.

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Là người con Hà Tĩnh xa quê, tôi thường lên mạng đọc báo để cập nhật thông tin về quê hương. Đặc biệt, tôi thường xuyên vào Báo Hà Tĩnh điện tử, nơi tôi có thể cập nhật một cách nhanh chóng tình hình thời sự cũng như những thành tựu mà quê nhà đạt được.

Tôi rất vui mừng khi chứng kiến Hà Tĩnh ngày càng đổi mới nhưng cũng rất trăn trở mỗi lần quê nhà gặp thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt như trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, tôi nhận thấy báo chí là một lực lượng xung kích nơi tuyến đầu chống dịch. Tôi rất cảm kích sự lăn xả, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên trong việc vượt qua nguy hiểm để thường xuyên cập nhật mọi diễn biến về dịch bệnh cùng công tác phòng, chống của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà.

Tôi mong muốn thời gian tới, báo chí Hà Tĩnh sẽ có nhiều bài viết hay hơn, đặc biệt, có những bài viết phản ánh cuộc sống của người Hà Tĩnh xa quê và đóng góp của họ cho xã hội.

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Qua việc nắm bắt thông tin về các chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến SXKD và hoạt động của doanh nghiệp (DN), tôi nhận thấy báo chí là cầu nối để giúp những DN như đơn vị chúng tôi hoạch định được hướng phát triển cũng như tìm kiếm khách hàng.

Một DN sản xuất, phát triển sản phẩm, không thể không dựa vào báo chí. Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang chúng tôi cũng như nhiều đơn vị khác luôn đề cao và mong muốn thông qua báo chí để khẳng định giá trị sản phẩm chất lượng và thương hiệu uy tín của mình.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã luôn đồng hành và hỗ trợ các DN, đặc biệt, nhiều bài báo kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong vượt khó đưa ra những sáng kiến tạo ra hiệu quả trong lao động sản xuất. Điều đó khiến chúng tôi rất cảm kích. Tôi hy vọng, thời gian tới, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ để các DN phát triển hơn nữa.

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới

Theo em, báo chí đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nhất là trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội bủa vây với nhiều thông tin tiêu cực, báo chí chính thống đã góp phần định hướng tư tưởng người trẻ.

Thời gian qua, Báo Hà Tĩnh điện tử đã có nhiều đổi mới, hấp dẫn bạn đọc, nhất là giới trẻ. Ngoài giao diện đẹp, bắt mắt, cách trình bày trong mỗi bài báo cũng rất hiện đại, em rất ấn tượng với các phóng sự ảnh hay các story. Phải nói rằng, chất lượng ảnh, góc chụp và các chủ đề phản ánh trên Báo Hà Tĩnh rất ấn tượng và được trình bày một cách công phu, thu hút bạn đọc.

Ngoài ra, chuyên mục thể thao, nhất là các bài viết về môn thể thao vua - bóng đá thời gian qua trên Báo Hà Tĩnh cũng rất kịp thời. Các bài bình luận hấp dẫn và ảnh đẹp. Tuy nhiên, em mong thời gian tới, Báo Hà Tĩnh sẽ có những bài chuyên sâu hơn về lĩnh vực thể thao, giải trí. Bên cạnh đó, tạo tiêu đề hấp dẫn cho mỗi bài báo cũng rất quan trọng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.