Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 276 đại biểu, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Sáng 14/8, Đảng bộ huyện Đức Thọ khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Trước khi khai mạc đại hội, đại biểu đã tiến hành tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Về dự và chỉ đạo đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Diễn văn khai mạc do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX đề ra. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Kế thừa kết quả đó, đại hội sẽ xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo huyện Đức Thọ phát triển vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm khai mạc đại hội.

Với trọng trách như thế, đòi hỏi mỗi đại biểu dự đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đóng góp nhiều nhất và có hiệu quả nhất vào thành công của đại hội.

Đại hội xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; giá trị văn hóa con người Đức Thọ; giữ vững quốc phòng - an ninh; huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao".

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Phó Bí thư Huyện ủy Trần Quang Tuấn trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Quang Tuấn nêu rõ: Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, huyện Đức Thọ đã giành được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn thể Nhân dân Đức Thọ được thể hiện bằng những con số hết sức ấn tượng. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,7%. Tổng giá trị sản xuất năm cuối nhiệm kỳ đạt 13.616 tỷ đồng, tăng 2,02 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng, tăng 1,44 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 250 tỷ đồng (tăng 10,34% so với năm 2015). Hộ nghèo giảm còn 3%...

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu dự đại hội

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân Đức Thọ đã chung sức, đồng lòng, huy động được mọi nguồn lực và kết quả là được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 7/2020.

Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020, có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Nhiệm kỳ qua, Đức Thọ đã có nhiều dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực y tế - giáo dục. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận cao thực hiện việc sáp nhập 28 xã, thị trấn xuống còn 16 xã, thị trấn (giảm 12 đơn vị hành chính cấp xã).

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Dự đại hội có 276 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 350 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp/ đơn vị diện tích đạt trên 130 triệu đồng/ha; huy động nguồn vốn đầu tư xã hội trong nhiệm kỳ đạt 6.400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65-70 triệu đồng/năm.

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt tiêu chí đô thị loại IV; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1 - 1,5%...

Đảng bộ, chính quyền huyện hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt các đại biểu trước khi vào dự đại hội

Đại hội cũng đã nghe Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XXIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo khẳng định, nhiệm kỳ qua, BCH, BTV Huyện ủy Đức Thọ đã phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế như: Việc nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa tạo được sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; chuyển dịch cơ cấu trong từng ngành còn hạn chế; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ…

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm

Tiếp đó, đại hội đã nghe các đại biểu trình bày tham luận trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, giáo dục, y tế, QPAN…

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu Phan Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh trình bày tham luận: “Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trong xây dựng NTM bền vững, hướng tới đô thị trong tương lai”.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu Phan Trọng Thế - Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân trình bày tham luận: “Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người hoạt không chuyên trách cấp xã nghỉ, hưởng chế độ chính sách trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

“Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khi thực tế đang hình thành “phố trong làng” và nông thôn kết nối đô thị, trên nền lịch sử, văn hoá đặc sắc” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đồng tình cơ bản với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị đại hội nhận rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để tìm giải pháp bứt phá nhanh hơn trong thời gian tới.

Đó là, Đức Thọ có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện đồng bộ, thuận lợi xây dựng trung tâm logistics thứ 2 của tỉnh. Huyện có nhiều con em xa quê học hành, kinh doanh thành đạt. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là tiềm lực rất lớn để Đức Thọ phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số nội dung đại hội cần tập trung thảo luận, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo đảm QPAN.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 43 đồng chí, tại đại hội bầu 39 đồng chí.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tiến hành các bước bầu trực tiếp Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tín nhiệm bầu ông Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu trúng đạt 100%.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Tân Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 3 nội dung đột phá: Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn, trọng tâm là phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; tạo sự liên kết và phát triển giữa khu vực nông thôn và đô thị, đồng thời phát triển đô thị trong khu vực nông thôn; chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao.

Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ chủ chốt.

Phát huy giá trị văn hóa con người Đức Thọ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.