Đức cam kết viện trợ 75 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Svenja Schulze nhấn mạnh trong năm 2022, Đức đã lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ ít nhất 75 triệu liều cho các nước nghèo trên thế giới.

Đức cam kết viện trợ 75 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ liên bang Đức đã thống nhất trong năm 2022 sẽ viện trợ ít nhất 75 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo và kế hoạch viện trợ này không ảnh hưởng tới chiến dịch tiêm chủng ở Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với hãng tin RND của Đức ngày 28/12, Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Svenja Schulze nhấn mạnh Chính phủ Đức sẽ làm mọi cách để có thể chấm dứt đại dịch trong thời gian sớm nhất, với chìa khóa là việc tạo điều kiện cho mọi người dân trên thế giới được tiếp cận với vaccine phòng COVID-19.

Với các nước đối tác, Đức sẽ tiếp tục tài trợ thuốc, oxy và bộ kit xét nghiệm để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Bộ trưởng Schulze cũng đánh giá cao sáng kiến phân bổ vaccine COVAX của Liên hợp quốc, đồng thời cho biết sáng kiến này đang không chỉ thiếu vaccine mà cũng cần hỗ trợ về logistics. Do đó, Đức đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ COVAX để vaccine có thể đến với người dân không chỉ ở các đô thị mà cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh.

Để làm được điều này không chỉ cần xây dựng chuỗi cung ứng, thiết bị vận chuyển, tủ lạnh, ống tiêm, chất khử trùng, găng tay mà cũng cần có chiến dịch tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân, bởi những người hoài nghi vaccine vẫn còn nhiều ở các nước trên thế giới.

Bộ trưởng Schulze đồng thời khẳng định Đức sẽ đạt được mục tiêu hỗ trợ 100 triệu liều cho COVAX trong năm nay. Ngoài ra, trong năm 2022, Đức cũng đã lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ ít nhất 75 triệu liều cho các nước nghèo trên thế giới.

Theo bà, Chính phủ Đức đã đạt nhất trí về việc thực thi song song cả hai mũi, gồm cung cấp đủ vaccine cho người dân Đức cũng như hỗ trợ vaccine cho người dân ở nước nghèo. Do vậy, người dân Đức không cần phải lo ngại việc viện trợ vaccine ảnh hưởng tới số vaccine dùng cho việc tiêm chủng trong nước.

Cũng theo Bộ trưởng Schulze, Chương trình Hợp tác toàn cầu Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A) cần được bổ sung thêm 17 tỷ USD trong năm tới.

Trong năm 2021, Đức đã hỗ trợ cho sáng kiến này 2,2 tỷ euro (khoảng 2,4 tỷ USD) và dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ ACT-A 1,1 tỷ euro trong năm tới. Đức sẽ là một trong số nước đi đầu và hy vọng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bày tỏ tình đoàn kết thông qua việc hỗ trợ chương trình này.

Liên quan tình hình dịch bệnh ở Đức, theo thông báo sáng 29/12 của Viện Robert Koch (RKI), trong 24 giờ qua, cả nước Đức ghi nhận có thêm hơn 40.000 ca nhiễm và 414 ca tử vong. Chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày giảm xuống mức 205,5.

Theo RKI, một trong những lý do khiến số ca nhiễm mới giảm là đang trong kỳ nghỉ lễ nên số trường hợp làm xét nghiệm ít hơn, trong khi nhân lực làm việc tại các sở y tế địa phương cũng mỏng hơn nên việc báo cáo có phần chậm trễ.

Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach cảnh báo số liệu đang không phản ánh thực tế lây nhiễm ở Đức trong bối cảnh biến thể Omicron đang hoành hành mạnh ở nhiều nước châu Âu.

Ông kêu gọi cần nhanh chóng tập hợp đủ dữ liệu đáng tin cậy trên toàn nước Đức để có được bức tranh toàn cảnh, qua đó có thể đánh giá tốt hơn tình hình dịch bệnh ở Đức.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Cảm giác say tàu xe là trải nghiệm khó chịu rất nhiều người trải qua trong mỗi lần đi ôtô, máy bay. Việc chọn đúng vị trí ngồi khi di chuyển có thể giúp giảm bớt triệu chứng phiền toái này.
Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Thay vì giữ hộ tiền lì xì một cách áp đặt hoặc phó mặc hoàn toàn cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh lựa chọn giải pháp dung hòa để dạy con bài học đầu đời về kỹ năng chi tiêu và giá trị của sự tiết kiệm.
“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.
Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn chủ yếu do chế độ dinh dưỡng như tiêu thụ quá nhiều muối (natri), bột ngọt, chất béo bão hòa hoặc caffeine và rượu bia. Ngoài ra, thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn cũng khiến mạch máu co lại, đẩy chỉ số huyết áp lên cao.
Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Thay vì hối hả trên những cung đường du xuân rộn rã, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn dành trọn thời gian bên nhau, cùng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong ngày đầu xuân.
Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Tết là khoảng lặng quý giá để mỗi người tạm gác lo toan, ngồi lại bên mâm cơm ấm nóng, lắng nghe tiếng cười sum vầy và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng mái nhà.
Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Tết là dịp sum họp gia đình, tuy nhiên, nếu không kiểm soát hợp lý, việc ăn uống thiếu điều độ có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường,...
Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Tết xa quê của lao động Hà Tĩnh

Do đặc thù công việc, thời gian nghỉ hạn chế và chi phí đi lại cao, nhiều lao động Hà Tĩnh không thể trở về quê trong dịp Tết mà phải đón xuân nơi đất khách.