“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, bà con nông dân các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ (Hà Tĩnh)… tạm gác lại các hoạt động vui chơi, đồng loạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu. Năm nay, lúa được mùa, được giá khiến bà con càng thêm phấn khởi...

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Nông dân xã Quang Lộc (Can Lộc) tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng thu hoạch lúa hè thu

Vụ hè thu 2018, ông Nguyễn Văn Bính (thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, Can Lộc) sản xuất gần 8 sào lúa. Thời tiết thuận lợi từ đầu vụ đã tạo điều kiện để gia đình xuống giống đúng lịch thời vụ, lúa phát triển tốt và cho năng suất khá cao.

Ông Bính cho biết: “Từ sáng sớm tôi đã huy động cả gia đình ra đồng thu hoạch phần lúa ở ruộng sâu. Nông dân chúng tôi những ngày “căng” thời vụ càng không dám nghỉ ngơi, vì lúa mùa này gặt chậm ngày nào lo ngày ấy. Do đất quá ướt, máy gặt đập liên hợp không xuống được, cả gia đình phải tiến hành gặt tay để kịp thuê máy tuốt tại nhà”.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Vụ hè thu 2018, ông Nguyễn Văn Bính (thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, Can Lộc) sản xuất gần 8 sào lúa

Chủ tịch UBND xã Quang Lộc Đặng Hồng Kiệm cho biết: “Vụ hè thu năm nay toàn xã Quang Lộc gieo trồng hơn 450ha lúa, chủ yếu là các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như: Khang dân đột biến, TH 3-3,… Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền và đảm bảo lịch thời vụ, đến thời điểm hiện tại toàn xã đã thu hoạch được gần 80 ha. 4 máy gặp đập liên hợp tại địa phương đang hoạt động hết công suất để đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa của bà con”.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Tuy là ngày lễ song bà con cả xóm Văn Cử đã tranh thủ ra đồng từ sáng sớm...

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

... để thuê máy gặt đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.

Cách đó không xa, gia đình chị Phan Thị Thu (xóm Văn Cử, xã Xuân Lộc, Can Lộc) đang chờ máy gặt đập liên hợp hoàn thành thu hoạch gần 3 sào lúa Khang Dân chín rộ. Chị phấn khởi: “Ngày lễ nhưng thời tiết thuận lợi, bà con cả xóm ra đồng từ sáng sớm để thuê máy gặt lúa. Nắng nóng sẽ vất vả, nhưng lúa thu hoạch nhanh, phơi cũng dễ khô khén hơn. Có máy móc hiện đại chúng tôi đỡ vất vả nhiều, mất gần 10 phút là đã gặt hoàn thành ruộng lúa hơn 1 sào. Chỉ cần dùng xe khéo chở lúa về nhà là có thể phơi ngay”.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Màu lúa vàng ươm trong nắng phủ khắp các vùng quê Can Lộc...

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

... niềm vui được mùa hiệu hữu trên từng gương mặt người nông dân xã Quang Lộc, Xuân Lộc...

Trong số các địa phương, chiếm thế “thượng phong” về tiến độ thu hoạch lúa hè thu phải để đến huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ... Tại các vùng trọng điểm sản xuất lúa của huyện Cẩm Xuyên như: Cẩm Hưng, Cẩm Thăng, Cẩm Nam… bà con nông dân đã tạm gác nghỉ lễ, dừng các hoạt động vui chơi, tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng thu hoạch lúa. Số diện tích thu hoạch gọn của huyện Cẩm Xuyên liên tục tăng nhanh trong hai ngày đầu tháng 9 nhờ thời tiết thuận lợi, máy móc hiện đại.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Lúa được mùa, được giá là phần thưởng quý giá của gia đình bác Trịnh Văn Tuyên (thôn 6, xã Cẩm Thăng) trong dịp Tết Độc lập...

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

...những xe lúa đầy ắp được bà con xã Cẩm Thăng kéo về nhà.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất...

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

... chạy đua với thời gian để kịp thu hoạch lúa trước mùa mưa bão

Hơn 540 ha lúa hè thu tại xã Cẩm Nam cũng đang được bà con nông dân nhanh chóng thu hoạch, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Anh Nguyễn Hữu Nam (thôn Nam Thành) cho biết: “Nhờ đảm bảo lịch thời vụ ngay từ đầu nên đến thời điểm này, nhiều diện tích lúa hè thu của gia đình đã chín rộ, năng suất cao hơn hẳn vụ lúa năm ngoái. Năm nay tôi bán lúa tươi tại chỗ cho thương lái với giá khá cao (43 - 45 ngàn đồng/yến), niềm vui nhân đôi khi lúa vừa được mùa vừa được giá”.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Niềm vui được mùa rộn rã khắp những con đường quê tại huyện Cẩm Xuyên.

Được biết, để kịp tiến độ thu hoạch lúa hè thu, những ngày này huyện Cẩm Xuyên đã huy động thêm nhiều máy gặt đập liên hợp từ các địa phương khác, hoạt động hết công suất phục vụ bà con. Tại các xã tập trung diện tích lúa hè thu lớn như Cẩm Hưng, Cẩm Nam… dự kiến đến ngày 10/9 sẽ cơ bản thu hoạch xong; những vùng xuống giống muộn như Cẩm Vịnh, thị trấn Cẩm Xuyên... dự kiến sẽ thu hoạch xong trước ngày 18/9”.

“Gác” lễ, nông dân Hà Tĩnh ồ ạt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu

Sau khi thu hoạch lúa, bà con nông dân phơi rơm ngay trên đồng sau đó dùng xe kéo chở về nhà, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với trước đây.

Theo ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch được khoảng 6.200ha/44.296ha lúa vụ hè thu, trong đó các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc… đang dẫn đầu về tiến độ thu hoạch.

"Sở NN&PTNT đã có công văn chỉ đạo các địa phương tranh thủ tối đa những ngày thời tiết nắng ráo, tập trung huy động máy móc, nhân lực thu hoạch lúa vụ hè thu nhanh gọn. Ở khắp các địa phương, tiến độ đang được đẩy “căng” để tránh những diễn biến thất thường của mưa lũ năm nay. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, toàn tỉnh phấn đấu cơ bản thu hoạch lúa hè thu xong trước ngày 18/9”- ông Nguyễn Trí Hà cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!