Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

(Baohatinh.vn) - Bước vào hè, liên tiếp những vụ đuối nước trẻ em thương tâm ở Hà Tĩnh lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về câu chuyện “cũ mà mới”.

Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 học sinh bị đuối nước trên bãi biển Thiên Cầm vào ngày 18/1/2020.

Chiều ngày 7/5/2020, em Nguyễn Đình B. (SN 2005 – học sinh lớp 9A, Trường THCS thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên) cùng nhóm bạn chơi thể thao tại bãi biển Thiêm Cầm. Vì thời tiết nắng nóng, B. đã xuống biển tắm và không may bị đuối nước.

Dù phát hiện sự việc, nhưng nhóm bạn và người dân đã không thể cứu được em. Hai ngày sau, thi thể B. mới được tìm thấy tại bãi biển Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), cách nơi em gặp nạn khoảng 10 km.

Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

Bến đò thôn Thọ Ninh - nơi em Mai Văn V. bị đuối nước thương tâm.

Một tuần sau sự việc đau lòng đó, trên sông La, đoạn qua địa bàn thôn Thọ Ninh (xã Liên Minh - Đức Thọ) lại tiếp tục ghi nhận một vụ việc tử vong thương tâm do đuối nước. Nạn nhân là em Mai Văn V. (SN 2010).

Được biết, chiều 14/5, V. xin phép người lớn ra sông La tắm mát. Dù biết bơi nhưng gặp chỗ nước sâu, V. đã bị cuốn vào và không thoát ra được. Khi người dân phát hiện sự việc thì đã quá muộn.

Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

Trẻ em nhảy cầu tắm sông tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao (Ảnh Thiên Vỹ).

Gần đây nhất, ngày 15/5, người dân thôn Lệ Định (xã Sơn Tiến – Hương Sơn) bàng hoàng phát hiện thi thể em Phan V.Ơ (SN 2006, học sinh lớp 7B – Trường THCS Sơn Tiến) dưới một khe nước trên địa bàn khi em Ơ. đi chăn trâu không may bị sẩy chân.

Liên tiếp những cái chết thương tâm do đuối nước là những nỗi đau không có gì bù đắp được cho gia đình, người thân các em và là hồi chuông cảnh báo cho xã hội. Mặc dù, mỗi năm, cứ vào hè là câu chuyện cảnh báo đuối nước lại được nhắc đến, thế nhưng, những sự việc đau lòng vẫn diễn ra.

Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

Một buổi phát thanh măng non tuyên truyền phòng chống đuối nước của các bạn nhỏ Trường Tiểu học Đức Long (Đức Thọ).

Theo báo cáo của ngành chức năng, từ đầu năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 12 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Từ thực trạng đó, ngành LĐ-TB&XH, ngành Giáo dục & Đào tạo và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã có kế hoạch phối hợp thường niên trong phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.

Phó trưởng ban phụ trách Ban Thanh thiếu niên – Trường học Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Bùi Thị Liên cho biết: “Khác với mọi năm, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian học sinh nghỉ hè muộn và ngắn hơn nên các các cấp bộ đoàn, đội sẽ tập trung tuyên truyền phòng chống đuối nước tại trường học nhiều hơn. Theo đó, các trường học sẽ triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như bảng tin, loa phát thanh măng non, sinh hoạt ngoại khóa; tăng cường nhắc nhở, quản lý học sinh trong và sau giờ học”.

Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

Biển cảnh báo đuối nước được Đoàn thanh niên xã Thạch Xuân (Thạch Hà) cắm tại điểm có nguy cơ trên địa bàn (Ảnh Giang Nam).

Cùng với đó, hoạt động dạy bơi, học bơi cho học sinh, đặc biệt là học sinh các vùng có nhiều nguy cơ đuối nước cũng sẽ được tăng cường trong trường học.

Ngoài ra, nhiều đoàn thanh niên cơ sở đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân giám sát con em sau giờ học để hạn chế thấp nhất những vụ việc đau lòng.

Gần 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ trẻ em đuối nước

Hoạt động dạy bơi, học bơi sẽ được tăng cường trong trường học (Trong ảnh: Giờ học bơi của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang).

Không chỉ vào hè, nhà trường, ngành chức năng luôn sẵn sàng các phương án tuyên truyền, phòng chống đuối nước, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ của gia đình và chính các em. Mong rằng, dù thời gian nghỉ hè năm nay không dài như mọi năm nhưng học sinh Hà Tĩnh vẫn sẽ có một mùa hè an toàn.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Trung tâm hành chính xã Can Lộc (thị trấn Nghèn cũ).

Khi xã “gánh” áp lực phố

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều thị trấn cũ ở Hà Tĩnh thành xã. Tên gọi đổi, nhưng nhịp sống đô thị và áp lực vẫn lớn, đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả, đảm bảo sinh kế.
Lan tỏa “Hành trình đỏ” trong trường học

Lan tỏa “Hành trình đỏ” trong trường học

Phong trào hiến máu tình nguyện trong trường học ở Hà Tĩnh không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục.