Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh “an cư”

(Baohatinh.vn) - Chương trình giảm nghèo bền vững đã giúp các hộ yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những căn nhà kiên cố, vơi bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

bqbht_br_dji-0265-copy.jpg
Ngôi nhà mới được xây của anh Nguyễn Hữu Quý và chị Nguyễn Thị Thanh.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Quế (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1974) ở thôn Tri Lễ, xã Đông Kinh đau yếu thường xuyên, quanh năm phải đi điều trị ở bệnh viện, lại phải nuôi 5 con nhỏ ăn học nên mấy năm nay luôn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã. Vì kinh tế khó khăn, nguồn lực eo hẹp dẫn đến ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nhưng không thể tu sửa, nâng cấp; nhiều năm phải chịu cảnh thấm dột, nóng bức, nguy hiểm.

May mắn vào đầu năm nay, gia đình anh Quế - chị Thanh đã được Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo bền vững) hỗ trợ 70 triệu đồng để “an cư”. Nhờ địa phương quan tâm, xóm làng động viên, anh em giúp đỡ, gia chủ quyết tâm cao nên ngôi nhà kiên cố rộng 120 m2, trị giá hơn 250 triệu đồng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây 5 tháng.

bqbht_br_dsc-2552-copy.jpg
Từ ngày có ngôi nhà mới, mọi sinh hoạt trong gia đình của anh Quế - chị Thanh đã trở nên ngăn nắp, sạch sẽ.

Anh Nguyễn Hữu Quế phấn khởi: “Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên và các tấm lòng thơm thảo thì chắc chắn gia đình tôi chưa thể có được ngôi nhà mơ ước này. Ngôi nhà không chỉ mang đến hạnh phúc cho gia đình tôi mà nó còn lan tỏa niềm vui đến với anh em, xóm giềng. Giờ đây, khi gia đình đã được ở trong căn nhà mới, chúng tôi quyết tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe, hướng tới có công việc ổn định để sớm thoát khỏi danh sách hộ nghèo”.

Mẹ con chị Trần Thị Ngọc (SN 1988) ở cùng thôn Tri Lễ cũng đang hân hoan trong niềm vui được ở nhà mới. Chồng không may bị tai nạn qua đời, bản thân phải nuôi 2 con nhỏ, công ăn việc làm không ổn định… nên nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo thực sự là món quà rất ý nghĩa để cách đây 4 tháng mẹ con chị được về ở trong căn nhà mới.

bqbht_br_dsc-2532-copy.jpg
Ngôi nhà khang trang, bố cục hài hòa, có kiến trúc đẹp của chị Trần Thị Ngọc.

Chị Ngọc cảm động: “Thương cảm với hoàn cảnh của 3 mẹ con, Chương trình giảm nghèo, anh em họ hàng, các tấm lòng thơm thảo đã “khơi nguồn”, “nhóm lửa” để chúng tôi có được căn nhà rộng hơn 100 m2, trị giá 200 triệu đồng. Giờ đây, tôi xem mái ấm tình thương này là động lực, nền tảng để từng bước khắc phục mọi khăn, nuôi dạy con cái tốt, hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn”.

Với tinh thần “Vì người nghèo – Không để ai bị lại phía sau”, trong giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình giảm nghèo bền vững ở các xã Thạch Kênh, Thạch Liên và Ích Hậu cũ (nay là Đông Kinh) đã tập trung kêu gọi các nhà hảo tâm, các tấm lòng thiện nguyện, huy động tối đa mọi nguồn lực để làm 122 ngôi nhà kiên cố (mỗi nhà hỗ trợ 50 – 100 triệu đồng tùy đối tượng, tùy thời điểm) cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương này đã được xây dựng kiên cố, đảm bảo “3 cứng”, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình và phong tục tập quán của địa phương.

bqbht_br_dsc-2582-copy.jpg
Cán bộ xã Đông Kinh đến thăm hỏi các gia đình yếu thế đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở và động viên họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Để “tiếp sức” cho người yếu thế có ngôi nhà kiên cố, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể, khu dân cư cũng đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Kinh cho biết: “Ngoài tiền mặt được hỗ trợ, chúng tôi đã kêu gọi hội viên, xóm làng để tham gia ngày công dọn dẹp nhà cửa, thu dọn vật liệu, chỉnh trang vườn tược, trồng thêm cây cối… cho các đối tượng được làm nhà. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã vận động chị em hỗ trợ tặng thêm vật liệu trị giá nhỏ, mua sắm tặng các vật dụng sinh hoạt, động viên các hộ yếu thế vươn lên…”.

bqbht_br_111-copy.jpg
Việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn xây nhà kiên cố đã góp phần giúp xã Đông Kinh nâng cao tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM và xây dựng bộ mặt thôn quê giàu đẹp.

Ông Phan Văn Tài - Phó chủ tịch UBND xã Đông Kinh đánh giá: Chương trình giảm nghèo đã được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả trên địa bàn xã Đông Kinh; trong đó tốt nhất là việc huy động nguồn xã hội hóa để làm nhà cho các đối tượng yếu thế. Những ngôi nhà này không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội mà nó còn có tác động to lớn trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trên địa bàn.

“Các ngôi nhà mang đậm nghĩa Đảng, tình dân này đang được xem là nền tảng, bệ đỡ giúp các hộ nghèo, cận nghèo hướng tới mục tiêu “lạc nghiệp” để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm ăn khấm khá. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để có thêm những căn nhà giàu ý nghĩa”, ông Phan Văn Tài chia sẻ thêm.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!