Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

(Baohatinh.vn) - Mấy ngày trước, một số giáo xứ ở Hà Tĩnh tổ chức hành lễ đông người tại nhà thờ bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế, số đông giáo xứ trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương của cấp trên; nhiều giáo dân đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng chống dịch.

Với bà con giáo dân, mùa chay mà cao điểm là Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh là những ngày trọng đại trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dịp lễ năm nay, gia đình chị Mai Thị Ngọc (thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cũng như hơn 4.500 giáo dân Giáo xứ Văn Hạnh đều phải gác lại thói quen đi lễ nhà thờ. Thay vào đó, họ thực hiện cầu nguyện hoặc hành lễ trực tuyến tại nhà.

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Gia đình chị Ngọc tham gia thánh lễ trực tuyến tại nhà.

Chị Ngọc cho biết: “Ngày hai buổi sáng và tối, vợ chồng tôi cùng các con tham gia thánh lễ trực tuyến thông qua việc kết nối mạng internet tại nhà. Không được đến nhà thờ trong mùa lễ trọng là một thiệt thòi lớn về đời sống tâm linh nhưng tất cả giáo dân đều chấp hành rất nghiêm".

Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Văn Hạnh Lê Vinh Hạnh cho biết: “Ngay khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã ban hành thông báo ngừng các buổi thánh lễ tập trung đông người đến toàn thể giáo dân. Các buổi thánh lễ ở nhà thờ chỉ có cha xứ và một số chức sắc phục vụ tại nhà thờ tham dự. Hoạt động tập thể như đá bóng, vui chơi tại khuôn viên đều không diễn ra từ hơn một tuần nay”.

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Dù là dịp lễ trọng nhưng nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh vẫn đóng cửa.

Chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh và thông báo của Tòa Giám mục giáo phận, người dân Giáo xứ Nhượng Bạn cũng đã gác lại nhu cầu thực hành nghi lễ tại nhà thờ vào dịp lễ quan trọng trong năm.

Dù đã lớn tuổi, không thành thạo về công nghệ nhưng ông Võ Quang Hoa (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, Cẩm xuyên) vẫn tự mày mò cách sử dụng internet để kết nối với các buổi thánh lễ trực tuyến.

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người cũng được tạm ngừng hơn một tuần nay (Trong ảnh: Sân bóng tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh đã khóa cửa ngừng hoạt động).

“Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như thế này, giáo dân Giáo xứ Nhượng Bạn thực hiện rất nghiêm túc quy định của chính quyền và thông báo của nhà thờ. Dù không được đến nhà thờ nhưng với những buổi thánh lễ trực tuyến, chúng tôi vẫn thấy lòng an yên” – ông Hoa chia sẻ.

Với vai trò là trưởng thôn, ông Hoa không chỉ thực hiện nghiêm quy định tại gia đình mà còn vận động, hướng dẫn bà con trong giáo xứ chấp hành việc tham gia thánh lễ tại nhà, không tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên...

Ông Hoa cũng cho biết, để phòng sự lây lan của dịch bệnh, thôn đã tiến hành phun khử trùng 3 ngày/ lần tại nhà thờ, các hộ gia đình và những điểm sinh hoạt công cộng.

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Không được đến nhà thờ, nhưng vợ chồng ông Võ Quang Hoa vẫn an lòng với các buổi thánh lễ trực tuyến

Khi biện pháp “giãn cách xã hội” được áp dụng, dưới sự hướng dẫn của chính quyền các cấp, Giáo xứ Đồng Hòa (thuộc thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) đã thực hiện quyết liệt các biện pháp an ninh và được giáo dân đồng tình hưởng ứng.

Theo đó, ngay tại cổng chào của giáo xứ đã có thông báo về các biện pháp phòng chống dịch như: không tụ tập, mua bán hàng rong; tránh tiếp xúc với người lạ; chủ động khai báo y tế…

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Ông Võ Quang Hoa ở Giáo xứ Nhượng Bạn (bên trái) thường xuyên vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Linh mục Trần Sỹ Chung - Quản xứ Đồng Hòa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp cán bộ địa phương theo dõi sát sao, nắm tình hình người dân trên địa bàn, đặc biệt là những người đi từ vùng dịch về. Đồng thời, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về tiếp xúc xã hội trong thời gian này để công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao nhất”.

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Giáo xứ Đồng Hòa treo thông báo yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Không chỉ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, hầu hết giáo dân trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Giãn cách xã hội, hầu hết giáo dân ở Hà Tĩnh an lòng dự thánh lễ tại nhà

Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng trao tặng suất ăn cho cán bộ, người dân tại khu cách ly. Ảnh: CTV

Tiêu biểu như gia đình: anh Nguyễn Văn Hùng, chị Nguyễn Thị Ký (tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) ở Giáo xứ Tiếp Võ đã tự tay chuẩn bị 70 suất ăn mang tặng cho cán bộ phục vụ, giáo dân tại khu cách ly trên địa bàn; cụ Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) và vợ là cụ bà Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) là giáo dân thuộc Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 1,1 tấn gạo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.
Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...