Giáo dục pháp luật cho gia đình phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà

(Baohatinh.vn) - "Nhiều phạm nhân đang bị giam giữ và cải tạo tại trại giam không chuyên tâm cải tạo. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người nhà phạm nhân là rất cần thiết" - Trung tá Bùi Quốc Toản – Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (đóng tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) khẳng định

Giáo dục pháp luật cho gia đình phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà

Hội nghị gia đình phạm nhân là dịp để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến gia đình những người đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam

Hưởng ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam, Trại giam Xuân Hà đã tổ chức một hội nghị đặc biệt. Những người tham gia hội nghị lần này là phạm nhân và người nhà của họ.

Bắt chuyến xe đêm từ Đại Từ (Thái Nguyên) vào thăm con và tham dự hội nghị, bà Trần Thị T. và con dâu đến trại giam lúc trời vừa hửng sáng. Cũng như nhiều gia đình khác, mẹ con bà ngóng chờ giây phút được gặp con trai đang thụ án tại đây. Bà cho biết: “Nó dính án 20 năm tù, đã cải tạo được 12 năm rồi. Vì một phút bồng bột mà phải trả giá đắt, hết cả tuổi xuân rồi. Nhà ở xa, không đi thăm gặp thường xuyên được, hôm nay mẹ con tôi được vào thăm nó để động viên tinh thần, khuyên răn nó cải tạo tốt còn sớm trở về với gia đình, xã hội.”

Giáo dục pháp luật cho gia đình phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà

Sự động viên, khuyên răn của người thân sẽ tác động rất lớn đến tư tưởng, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo tốt

Được nghe cán bộ trại giam báo cáo tình hình cải tạo, giáo dục, thực hiện chế độ chính sách với phạm nhân, hầu hết các gia đình rất đồng tình bởi sự quản lý, giáo dục đó vừa mang tính trừng trị, răn đe nghiêm khắc, vừa có sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật.

Sau buổi hội nghị tuyên truyền pháp luật, giây phút mà người nhà các phạm nhân mong chờ cũng đã đến. Một bữa ăn gia đình ấm cúng đã được chính tay các cán bộ, chiến sĩ trại giam chuẩn bị tươm tất.

Ôm chặt bờ vai gầy run run của bà mẹ, phạm nhân Đỗ Văn H. (Nam Đàn - Nghệ An) xúc động: “Gần 10 năm rồi, em mới lại được ngồi tử tế để ăn bữa cơm tươm tất, ấm cúng với mẹ và vợ con như thế này. Em làm khổ người thân nhiều quá rồi, em phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Được gặp mặt đoàn viên gia đình như thế này, chúng em biết rằng người thân vẫn chờ đợi mình, để các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về với xã hội.”

Giáo dục pháp luật cho gia đình phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà

Bữa cơm của gia đình và phạm nhân được chính tay cán bộ, chiến sĩ trại giam chuẩn bị chu đáo, tươm tất

Trung tá Bùi Quốc Toản – Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết: “Hiện nay, trại gian Xuân Hà đang quản lý, giáo dục hơn 1.500 phạm nhân. Bên cạnh những phạm nhân chấp hành tốt nội quy thì cũng rất nhiều phạm có mức án cao, nhiều tiền án tiền sự, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không quan tâm thăm gặp đã có tâm lý chán nản nên tỏ ra chống đối, tìm mọi cách vi phạm nội quy. Có những phạm nhân thì lại được gia đình quá “chiều chuộng”, đã tìm đủ thủ đoạn tinh vi để mang hàng cấm như sim, pin điện thoại, rượu bia, ma túy, tiền mặt… vào khu vực thăm gặp cho con em mình sử dụng. Đây là hành động tiếp tay, coi thường pháp luật, ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục phạm nhân. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gia đình, bạn bè các đối tượng này là vô cùng quan trọng và cần thiết”.

Giáo dục pháp luật cho gia đình phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà

Giây phút đoàn viên hiếm hoi giúp gia đình và phạm nhân nhận thức được lỗi lầm, động viên nhau chấp hành tốt quy định pháp luật để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước

Có thể thấy, việc gặp gỡ gia đình phạm nhân là một hoạt động có ý nghĩa, là dịp để phạm nhân, người nhà phạm nhân và cán bộ chiến sĩ trại giam trao đổi, phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án của phạm nhân. Đồng thời, tạo không gian riêng cho các phạm nhân và gia đình được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, động viên nhau chấp hành tốt nội quy, quy định pháp luật. Sự động viên, khuyên răn từ gia đình sẽ tác động rất lớn về mặt tư tưởng, giúp người đang chấp hành án yên tâm cải tạo để sớm được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
 Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.