18 giáo viên đi thi, 17 người đoạt giải

(Baohatinh.vn) - 17 giáo viên (GV) đoạt giải trong tổng số 18 người đi thi đã đưa đội tuyển giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh của huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh xếp thứ nhất về tỷ lệ người thi đậu (99,44%) trong số 13 đội tuyển các huyện, thị, thành phố.

18 giao vien di thi 17 nguoi doat giai

Lãnh đạo huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi THCS cấp tỉnh năm 2018.

Kỳ thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh, thí sinh phải trải qua 3 vòng thi (sáng kiến kinh nghiệm, thi viết và thi dạy), trong đó, ở 2 vòng thi sau, đội tuyển của huyện Thạch Hà có 17 GV của 9 trường tham gia. Đáng nói, cả 17 GV này đều đạt giải với 1 giải nhất, 7 giải nhì và các giải ba, khuyến khích; có 1 trường có 6 GV đạt giải, 3 trường có 2 GV đạt giải. Ngoài trường khu vực trung tâm, các trường khó khăn, khu vực miền núi (THCS Hương – Điền - Nam Hương), bãi ngang (THCS Thạch Hội) cũng có GV đạt giải.

“Đầu năm, phòng chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch, rà soát ở từng bộ môn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tập trung đổi mới phương pháp dạy học. Một môn thi chỉ có 2 – 3 GV tham gia nhưng phòng không giới hạn số lượng đăng ký. Từ số lượng này, phòng tổ chức nhiều vòng thi để lựa chọn đội ngũ GV tham gia thi cấp tỉnh. Ngoài việc lựa chọn những GV dạy giỏi, mục đích của việc này còn là để đội ngũ GV tự học, tự nâng cao trình độ phục vụ hiệu quả việc dạy học” - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà Lê Thị Tịnh cho hay.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT còn bày tỏ: Trong các mục tiêu giáo dục thì nâng cao chất lượng là khó nhất. Vì thế, phòng chỉ đạo quyết liệt đổi mới phương pháp giảng dạy theo nhiều hình thức như: tăng cường các hình thức trải nghiệm, dạy học theo di sản, tổ chức các CLB… Nhiều CLB đã ra đời như CLB Truyện Kiều ở THCS Lê Hồng Phong, Văn học dân gian ở THCS Phan Huy Chú, Người lính trong mắt em ở THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn… Bởi thế, các tiết dạy thi vừa rồi ở môn Vật lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Văn đã được hội đồng chấm thi đánh giá rất cao.

18 giao vien di thi 17 nguoi doat giai

Đối thoại bằng Tiếng Anh giữa cô giáo Nguyễn Thị Minh và học trò lớp bồi dưỡng Tiếng Anh 6, Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà).

Kỳ thi GV giỏi tỉnh lần này, Trường THCS Phan Huy Chú có 6 GV tham gia và tất cả đều đạt giải, trong đó có 1 giải nhất môn Vật lý, 2 giải nhì (môn Văn, Tiếng Anh), 2 giải ba (môn Toán, Tiếng Anh) và 1 giải khuyến khích.

“Kết quả này góp phần khẳng định vị thế của nhà trường. Để có kết quả trên, nhà trường rất chú trọng công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp để GV khẳng định năng lực. Đầu năm, nhà trường đặt ra kế hoạch cụ thể và xây dựng nhân tố để tập trung định hướng, tổ chức ôn tập. Quan trọng hơn, nhà trường thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, coi đó là yếu tố tiên quyết trong nâng cao chất lượng dạy học” - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Huy Chú Nguyễn Thị Phương Thanh trao đổi.

Cũng từ nhiều giải pháp này mà ngoài thành tích của GV, vừa qua, Trường THCS Phan Huy Chú có 17 em đạt giải học sinh giỏi tỉnh. Tính chung trên địa bàn toàn huyện Thạch Hà, 32 em đạt giải học sinh giỏi tỉnh, xếp tốp đầu toàn tỉnh về số học sinh đạt giải cao gồm 7 giải nhất, 11 giải nhì.

Được biết, 2 kỳ thi GV dạy giỏi THCS cấp tỉnh liền kề trước kỳ thi này, Thạch Hà đều chỉ có 1 GV không đạt giải. Tuy nhiên, điều băn khoăn là, nhiều năm nay, số lượng lớn GV dạy giỏi ở Thạch Hà xin chuyển về các trường ở TP Hà Tĩnh tương đối nhiều, ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng dạy học của các nhà trường trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast