Đề nghị cử sinh viên Hà Tĩnh theo học chuyên ngành khai thác mỏ ở Nga

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành khai thác mỏ tại Trường Đại học Mỏ quốc gia Ural (Liên bang Nga).

Công văn nhấn mạnh, Hà Tĩnh hiện đang triển khai nhiều dự án mang tầm quốc gia và khu vực như: Dự án Khu liên hợp luyện cán thép và Cảng nước sâu Sơn Dương do Tập đoàn Formosa (Đài Loan) đầu tư với tổng mức 2 giai đoạn gần 15 tỷ USD; Trung tâm Điện lực Vũng Áng 6.300 MW; Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê... Do đó, nhu cầu nhân lực trong ngành khai thác mỏ rất lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra thực địa công trường xây dựng Dự án Khu liên hiệp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Hoài
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra thực địa công trường xây dựng Dự án Khu liên hiệp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Hoài

UBND tỉnh đề nghị Bộ GD&ĐT hàng năm cử từ 5 - 10 sinh viên con em người Hà Tĩnh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh sang học tập tại Trường Đại học Mỏ quốc gia Ural (LB Nga).

Kinh phí đào tạo từ nguồn học bổng ngân sách Nhà nước và học bổng của Đại học Mỏ quốc gia Ural.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast