ĐH Hà Tĩnh trao thưởng các đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/6, Trường ĐH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ VI, năm học 2015 – 2016.

dh ha tinh trao thuong cac de tai nghien cuu khoa hoc xuat sac

Tại hội nghị, 10 đề tài khoa học xuất sắc được chọn lọc từ hơn 100 đề tài của sinh viên trong toàn trường đã được báo cáo trước hội đồng giám khảo, các nhà khoa học và đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường.

dh ha tinh trao thuong cac de tai nghien cuu khoa hoc xuat sac

Sinh viên Ngô Minh Nguyệt (Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non) trình bày đề tài: Tìm hiểu đặc điểm nhân hóa tu từ trong tập thơ “Những người bạn nhỏ của Phạm Hổ”.

Thuyết minh đề tài trước hội đồng, sinh viên cũng được lắng nghe những chia sẻ, trao đổi và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo, từ đó hiểu sâu hơn vấn đề đang nghiên cứu, có bổ sung, chỉnh lý để đề tài được hoàn thiện hơn.

Theo đánh giá, đây là năm số lượng công trình khoa học đông nhất từ trước lại nay. Các vấn đề sinh viên quan tâm đa dạng và phong phú, thể hiện kiến thức, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm.

dh ha tinh trao thuong cac de tai nghien cuu khoa hoc xuat sac
dh ha tinh trao thuong cac de tai nghien cuu khoa hoc xuat sac

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì cho các sinh viên đạt giải

Kết thúc hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba cho các đề tài có kết quả tốt.

Trong đó, giải Nhất thuộc về sinh viên Ngô Minh Nguyệt (Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non) với đề tài: Tìm hiểu đặc điểm nhân hóa tu từ trong tập thơ “Những người bạn nhỏ của Phạm Hổ” và nhóm sinh viên Lê Văn Báu, Nguyễn Tiến Dũng với đề tài: Xây dựng phần mềm áp dụng vòng tròn Mohr trong các bài toán sức bền vật liệu.

dh ha tinh trao thuong cac de tai nghien cuu khoa hoc xuat sac

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các giảng viên có thành tích trong hướng dẫn đề tài khoa học

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast