Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

(Baohatinh.vn) - Ngày hội đọc sách được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh.

Với chủ đề: “Cùng sách nâng cánh ước mơ em”, gần 600 học sinh Trường Tiểu học Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã có những khoảnh khắc khó quên từ những chương trình, hoạt động hấp dẫn của ngày hội đọc sách.

bqbht_br_15.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã có những khoảnh khắc khó quên trong ngày hội sách.

Em Bùi Hoàng Khánh Linh (lớp 4B) cho biết: “Em thích nhất là hoạt động kể chuyện theo sách. Qua lời kể của các bạn, các em, những câu chuyện trong từng trang sách như được tái hiện. Ý nghĩa nhất là từ mỗi câu chuyện, chúng em đều tự suy nghĩ, tự rút ra cho mình những bài học, những điều hay lẽ phải. Đây cũng là điều mà sách luôn hấp dẫn, trở thành những người bạn, người thầy của chúng em”.

Khơi nguồn cảm hứng, lan tỏa tình yêu sách, văn hóa đọc trong trường học, thời gian qua, Trường Tiểu học Tân Giang thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: chương trình mỗi tuần 1 cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp được tổ chức trong giờ chào cờ; sinh hoạt 15 phút đầu giờ… Đặc biệt, nhà trường đã chú trọng xây dựng không gian thư viện và đầu tư hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực để hỗ trợ tích cực cho việc học tập và mở rộng kiến thức hiểu biết cho học sinh.

bqbht_br_16.jpg
Trong ngày hội đọc sách, các thầy cô đã tham quan các gian trưng bày và nghe học sinh thuyết minh, giới thiệu sách.

“Hiện nay, Trường Tiểu học Tân Giang có khoảng 7.000 đầu sách các loại. Từ sự ủng hộ của các đại biểu, phụ huynh, học sinh thông qua hoạt động ngày hội sách lần này, thư viện sẽ được bổ sung thêm 1.000 đầu sách mới. Điều đáng mừng hơn nữa là sắp tới, trường sẽ chuyển về địa điểm mới khang trang, rộng rãi hơn. Ở đó, chúng tôi dành sẵn không gian đẹp nhất, rộng nhất cho thư viện để tạo điều kiện cho việc trưng bày sách và đón học sinh đến đọc”, cô Nguyễn Thị Lân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Giang thông tin.

Hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, những ngày này, nhiều trường học trên địa bàn huyện Hương Khê cũng đã lan tỏa và khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là tổ chức ngày hội đọc sách với sự tham gia của phụ huynh, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng. Sân chơi bổ ích này không chỉ khơi dậy văn hóa đọc trong các nhà trường mà còn góp phần làm giàu thêm nguồn sách ở các thư viện trường học. Cùng với việc tổ chức ngày sách, nhiều trường học cũng đã duy trì hiệu quả hoạt động làm bạn với sách, phát huy các giá trị của sách, lan tỏa phong trào đọc sách trong học sinh.

bqbht_br_13.jpg
Không gian thư viện xanh của Trường THCS Hương Trà (Hương Khê).

Cô Lương Thị Thúy Hoàn – nhân viên thư viện Trường THCS Hương Trà (Hương Khê) chia sẻ: “Để duy trì phong trào đọc sách cho gần 550 học sinh, cuối năm học 2023-2024, trường đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng thư viện xanh với khuôn viên rộng 200m2 để tạo không gian đọc sách cho các em trong mỗi buổi đến trường. Ngoài việc liên thông, trao đổi sách với các trường trên địa bàn để làm mới nguồn sách, chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động đọc sách tại ngôi nhà trí tuệ thôn Đông Trà để lan tỏa văn hóa đọc, góp phần xây dựng môi trường học tập tốt hơn”.

Với chủ đề “cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, những ngày này, các trường học ở huyện Can Lộc cũng đang sôi nổi các sân chơi ngoại khóa cho học sinh.

bqbht_br_14.jpg
Ngày hội đọc sách của học sinh Trường THCS Hòa Hải (Hương Khê) thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng.

Tại Trường Tiểu học Thanh Lộc (Can Lộc), bên cạnh tổ chức các tiết đọc sách thư viện, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các sân chơi nhằm khuyến khích niềm đam mê đọc sách cho học sinh như: cuộc thi kể chuyện theo sách, giới thiệu cuốn sách em yêu thích... Đặc biệt, chương trình thư viện lưu động đã giúp học sinh tìm được nhiều cuốn sách hay và phù hợp với lứa tuổi.

Em Nguyễn Thu Hà (lớp 5C) chia sẻ: “Các thầy, cô thường xuyên nhắc nhở chúng em phải chăm đọc sách để học thêm được nhiều điều hay, để làm giàu ngôn ngữ. Chính vì thế, đọc sách đã trở thành hoạt động phổ biến, thường xuyên của chúng em trong mỗi ngày đến lớp. Đặc biệt là thời gian 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi, sau giờ ăn bán trú. Ngoài ra, em còn được mượn sách về nhà đọc. Từ những trang sách, em biết đến nhiều nơi mà mình chưa có cơ hội được đi, sách cũng giúp chúng em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, giúp chúng em nâng cao sự hiểu biết và phát triển kỹ năng sống”.

12.jpg
Chương trình thư viện lưu động đang thực sự mang lại sức hút lớn cho học sinh tại các trường học ở Can Lộc.

Thông điệp “Văn hóa đọc – kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách – làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”... đang được các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, đồng loạt với nhiều hoạt động thiết thực. Từ đó, giúp học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, nâng cao kiến thức trong học tập, phát triển kỹ năng sống.

Để góp phần tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả, đồng bộ và sâu rộng, ngành đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, tuyên truyền rộng rãi trong các nhà trường; tổ chức hưởng ứng ngày sách với các hoạt động thiết thực như: vận động quyên góp xây dựng tủ sách, thư viện; phát động các phong trào quyên góp sách ủng hộ các đơn vị khó khăn; khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ phong trào xây dựng tủ sách lớp học...

Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của ngành, góp phần duy trì và lan tỏa văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh theo tinh thần đổi mới giáo dục.

Thầy Nguyễn Ngọc Lê Nam – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.