Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/12, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Nguyễn Đức Hữu dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 ảnh 1

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Để đáp ứng yêu cầu của Bộ về sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc tìm nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Từ sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và quyết tâm của ngành giáo dục nên công tác phổ cập tiểu học giai đoạn 2 ở Hà Tĩnh đã đạt được nhiều quả đáng ghi nhận.

Với tổng kinh phí gần 212 tỷ đồng được huy động từ các nguồn lực, thời gian qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có sự thay đổi đáng kể. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay, 13/13 đơn vị huyện, thị, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (đạt 100%), tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,8%, số học sinh học 9-10 buổi/tuần đạt tỷ lệ 98,2%.

Toàn tỉnh có 5.818 giáo viên tiểu học, tỷ lệ đạt chuẩn 100%. Với tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp, bậc tiểu học có đủ giáo viên chuyên biệt để dạy các môn: âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ….

Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 ảnh 2

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng báo cáo kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 của tỉnh thời gian qua

Về CSVC, toàn tỉnh có 260 trường tiểu học, 7 trường tiểu học và THCS trong có tỷ lệ trường chuẩn đạt 74,6%, đặc biệt có 42,3% trường đạt chuẩn mức độ 2; có 3.828 phòng học trên tổng số 3.742 lớp. Các nhà trường có đầy đủ phòng chức năng theo quy định, có 400 sân chơi, 344 bãi tập đảm bảo các điều kiện để học sinh vui chơi, học tập.

Dù vậy, quá trình thực hiện phổ cập trên địa bàn còn gặp khó khăn, toàn tỉnh vẫn còn 6 xã phường chưa đạt chuẩn bởi CSVC chưa đáp ứng yêu cầu, nhận thức về phổ cập giáo dục ở một số cấp ủy, chính quyền vẫn còn hạn chế…

Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 ảnh 3

Ông Trần Huy Liệu - PGĐ Sở Nội vụ: Thời gian qua ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu ban hành các Nghị quyết, quyết định về cơ chế, chính sách cho đội ngũ giáo viên. Cụ thể là vấn đề biên chế hàng năm và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ

Qua kiểm tra thực tế từ một số trường trên địa bàn 13 huyện, thành, thị, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Nguyễn Đức Hữu vui mừng trước những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Tuy nhiên, tỉnh cần chú ý việc quy hoạch dài hơi mạng lưới trường lớp ở các khu đô thị, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuẩn năng lực thực sự, quan tâm vấn đề biên chế giáo viên…

Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 ảnh 4

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Nguyễn Đức Hữu đề nghị tỉnh chú ý việc quy hoạch dài hơi mạng lưới trường lớp ở các khu đô thị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cảm ơn sự quan tâm của Bộ GD&ĐT trong thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu của Bộ về sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc tìm nguồn lực đầu tư cho giáo dục, như có thể trích thêm từ nguồn NTM để đầu tư các trường tiểu học chưa đạt chuẩn phổ cập và các trường THCS đã được sát nhập; tăng cường tập huấn đưa chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục vào thực tiễn.

Đối với việc tuyển giáo viên, phải tiến hành công khai, minh bạch; điều chuyển giáo viên trước hết phải từ trong huyện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast