Ngành Giáo dục Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Chiều 8/8, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Năm học 2012 - 2013, ngành GD Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành một cách có hiệu quả.

Các địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện đề án quy hoạch hệ thống trường lớp. Toàn tỉnh đã sáp nhập, giải thể 105 trường thành 51 trường. 256/262 xã, phường được UNBD tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; 50 trường MN được chuyển sang công lập.

Việc triển khai mô hình trường học thí điểm mới, phương pháp dạy học mới bước đầu phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 240 trường TH đạt chuẩn quốc gia, đạt 88,3%. Công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn ở bậc THPT tiếp tục được đổi mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân...

Tỷ lệ học sinh giỏi qua các kỳ thi tỉnh, quốc gia ngày càng tăng; kết quả thi đại học tăng cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt trong năm học này, Hà Tĩnh đã có 2 học sinh xuất sắc giành HCV và HCB Olympic Toán quốc tế; số học sinh đạt giải quốc gia và điểm cao trong kỳ thi ĐH chiếm tỷ lệ cao.

Tuy nhiên trong năm học 2012 - 2013, đội ngũ giáo viên vẫn còn dôi dư nhiều, chất lượng đội ngũ còn bất cập so với yêu cầu; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh... hiệu quả chưa cao; tình trạng lạm thu, việc dạy thêm, học thêm vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

... và trao Cờ thi đưa xuất sắc của UBND tỉnh cho 4 tập thể
... và trao Cờ thi đưa xuất sắc của UBND tỉnh cho 4 tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương, chúc mừng những thành tích mà ngành giáo dục đạt được trong năm học qua; đồng thời yêu cầu ngành giáo dục trong năm học tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, đưa các nghị quyết của cấp trên, các cuộc vận động vào từng bậc học, cấp học.

Mặt khác, ngành cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà; đào tạo nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với sự phát triển của tỉnh; chú trọng tư vấn, phân luồng, đào tạo nguồn nhân lực; soát xét chặt chẽ công tác dạy và học tại các trung tâm hướng nghiệp, GDTX; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp dạy chữ với dạy người; bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp theo đề án quy hoạch trường lớp, thực hiện việc điều chuyển giáo viên một cách hợp lý, ưu tiên những giáo viên có nhiều năm cống hiến ở vùng sâu vùng xa; đẩy mạnh công tác XHH giáo dục để củng cố CSVC trường lớp.

Với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, Sở GD&ĐT được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể được nhận cờ và một số tập thể, cá nhân được trao bằng khen của UBND tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast