Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

(Baohatinh.vn) - 13 tập thể và 91 cá nhân đã được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Sáng nay (26/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục Hà Tĩnh luôn được đánh giá cao trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng lớn.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được các nhà trường, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh toàn ngành nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Các nhà trường tập trung vào nhiệm vụ đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, chương trình; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh; lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen hình thành nhân cách…

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025

Các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật, kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh; nâng cao tay nghề theo hướng chuyển mạnh quá trình dạy học từ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học. Nhiều phương tiện dạy học hiện đại đã được áp dụng trong giảng dạy.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “Học sinh dừng đến trường, không dừng việc học”, “Biến nguy cơ thành thời cơ”, các trường đã chủ động, tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học trực tuyến qua internet, sử dụng các phần mềm để ôn tập, dạy kiến thức mới cho học sinh. Đã có hơn 10 phần mềm dạy học trực tuyến, hơn 20 phần mềm và website tự học được khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàn tham luận một số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 96%. Trong 4 năm gần đây, Hà Tĩnh đều nằm trong top 5 tỉnh có tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia đạt giải cao nhất cả nước; số học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia ngày càng cao.

Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc xây dựng ”Trường học An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp" đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung xây dựng thành công nhiều trường đạt chuẩn quốc gia.

Các cơ sở giáo dục đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa nhằm giáo dục các kỹ năng cần thiết cho học sinh; tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; nhân rộng phong trào "Người tốt, việc tốt“, kịp thời khen thưởng vinh danh các giáo viên, học sinh có nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và đạo đức trong sáng; tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Cô Phạm Thị Ngọc Mai - giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trình bày tham luận: Ứng dụng công nghệ thông tin góp nâng cao hiệu quả dạy học

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác cũng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được ghi vào Sổ tay “Làm theo gương Bác” của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên. Đây là cơ sở để đánh giá, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tận tụy với công việc.

Nhiều thầy cô, giáo đã dành tâm huyết tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thật sự là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo. Nhiều chủ đề làm theo lời Bác trong học sinh được tổ chức triển khai đưa lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tập thể và cá nhân được các cơ quan tuyên dương trong các hội nghị điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lao động và sáng tạo.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Thời gian tới, ngành Giáo dục cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, lan tỏa việc làm hay, hành động đẹp, tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành.

Giai đoạn 2020-2025, ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực với nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong công tác chung của ngành, tạo động lực đưa sự nghiệp GD&ĐT phát triển đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

Hội nghị đã trao tặng bằng chứng nhận và kỷ niệm chương cho 13 tập thể...

Ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyên dương 104 điển hình tiên tiến

... và 91 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast