Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán vào chiều nay (6/6), hơn 16.000 thí sinh tại 36 điểm thi ở Hà Tĩnh đã kết thúc ngày thi đầu tiên. Đây cũng là thời điểm khép lại kỳ thi đối với hơn 15.000 thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thí sinh nghiêm túc trước giờ vào làm bài tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Ngày thứ nhất với 3 môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Tại 36 điểm thi có 22 thí sinh bỏ thi không có lý do. Công tác niêm phong đề thi được các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Tâm lý thoải mái của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang

Ngày đầu kỳ thi diễn ra trong tiết trời khá dịu mát, các điểm thi tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch, đo thân nhiệt cho thí sinh. Cùng đó, việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho kỳ thi, hoạt động tình nguyện hỗ trợ nước uống, hướng dẫn học sinh trước khi vào phòng thi đã tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, qua đó giảm áp lực cho thí sinh trong suốt thời gian dự thi.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Chiều nay, nhiều phụ huynh tiếp tục đến các điểm thi để dõi theo, chờ đợi các sĩ tử. Trong ảnh: Phụ huynh chờ đợi con tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình học.

Ở môn Ngữ văn, nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng, đề thi tuy hơi dài (6 câu hỏi trong thời gian 90phút) nhưng khá hay và mức độ “ăn điểm” không khó. Thí sinh cũng bày tỏ sự thích thú với câu hỏi nghị luận xã hội nói về tình yêu thương trong cuộc sống con người. Đây là vấn đề gần gũi với cuộc sống, vì thế, ngoài những kiến thức ôn luyện của các thầy cô giáo, thí sinh có khá nhiều tư liệu, dẫn chứng trong quá trình làm bài.

Nhận xét về đề thi môn Ngoại ngữ, các thí sinh cho rằng, đề thi khá nhẹ nhàng, không làm khó học sinh; hầu hết các kiến thức đều nằm trong chương trình giảng dạy và ôn tập của các nhà trường. Vì thế, việc đạt điểm 6 - 7 không quá khó đối với phần lớn học sinh.

Từ tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái trong buổi sáng giúp các em tự tin hơn khi tiếp tục môn thi Toán vào buổi chiều.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thí sinh và phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) trao đổi về đề thi môn Văn sau buổi thi sáng nay.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Toán năm nay nằm trong chương trình cốt lõi đã được học, câu hỏi dễ hơn so với năm trước.

Như vậy, các thí sinh đã khép lại kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023 trong tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thí sinh tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng trao đổi, thảo luận sau khi hoàn thành phần thi.

Báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, ngày thi đầu tiên không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Công tác đảm bảo an toàn giao thông được thực hiện tốt trong ngày đầu tiên của kỳ thi. Trong ảnh: Lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng.

Các thí sinh tại 36 điểm thi đã khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên với tinh thần nghiêm túc, an toàn.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Các thí sinh đã khép lại kỳ thi của mình trong tâm lý nhẹ nhàng thoải mái. Trong ảnh: Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh ra về trong tâm lý nhẹ nhàng sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng vào khối THPT không chuyên.

Ngày đầu Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng mai (7/6), các thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục ngày thi thứ 2 với các môn thi chuyên: Toán, Ngữ văn. Chiều cùng ngày, các thí sinh thi các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý. Cả 9 môn đều có thời gian làm bài 150 phút.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast