Nơi chắp cánh những tài năng nghệ thuật

Là một đơn vị đào tạo nghệ thuật trên mảnh đất có truyền thống văn hóa đặc sắc, lâu đời, những năm qua, trường Trung cấp VHNT Hà Tĩnh đã góp phần phát hiện, đào tạo và chắp cánh cho những tài năng của quê hương được bay cao, bay xa trên bầu trời nghệ thuật. Sau 15 năm hình thành, phát triển, với những cố gắng không biết mệt mỏi, nhà trường đã lớn mạnh về quy mô, trình độ của giảng viên ngành học đặc thù và vừa qua đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du…

Nếu như năm 1996 khi mới thành lập phải mượn tạm nhà tranh tre, nứa lá của Trung tâm đào tạo nghề ở thị trấn Thạch Hà thì ngày nay thầy trò của trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du đã có thể tự hào về khuôn viên đẹp rộng 1,5 ha với 3 tòa nhà tầng khang trang gồm 34 phòng học, 18 phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên, 40 phòng ký túc xá cho khoảng 400 sinh viên, 1 nhà ăn, 1 hội trường đầy đủ tiện nghi.

Cô trò trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du trong giờ học piano
Cô trò trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du trong giờ học piano

Cùng với việc đầu tư phòng ốc, nhà trường cũng rất chú trọng đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu cho sinh viên các khoa. Đến nay, trường có hơn 100 mẫu tượng phục vụ công tác giảng dạy bộ môn mỹ thuật, 6 đàn piano, 40 đàn oocgan và các loại nhạc cụ dân tộc khác như sáo, nhị, đàn nguyệt, đàn thập lục, tam thập lục, đàn bầu, ghi ta, trống… phục vụ thầy trò bộ môn thanh nhạc. Ngoài ra, các thiết bị âm thanh, ánh sáng, phông cảnh, phòng thu âm, phòng học múa chuyên biệt… cũng ngày càng được hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù…

Trong suốt 15 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng khẩu hiệu “thầy có giỏi mới đào tạo nên học trò giỏi” đã trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu của đội ngũ giáo viên nhà trường. Thời kỳ mới thành lập, trường có vẻn vẹn 15 giáo viên với chỉ 3 người có trình độ đại học, sau một thời gian dài phấn đấu, đến nay đội ngũ đó đã tăng lên 55 người với 100% trình độ đại học, 30% là thạc sỹ và nghiên cứu sinh. Trong đó, khoa Văn hóa du lịch là tập thể dẫn đầu trong quy hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên đạt chuẩn sớm nhất, còn khoa Hội họa lại có thành tích vượt bậc trong việc tự đào tạo thông qua sự đam mê, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ xã hội.

Ở khoa Âm nhạc – nơi thước đo chất lượng giáo viên chủ yếu căn cứ trên tài năng sáng tạo của họ cũng đã tạo nên những thành tích đặc biệt. Nhiều học sinh của khoa đã được phát hiện, đào tạo và được thầy cô chắp cánh để bay cao, bay xa, thành danh trên con đường biểu diễn nghệ thuật như: Tố Nga, Vành Khuyên, Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận…

Nhiều học sinh trường CĐ VHTT&DL Nguyễn Du ra trường và trở thành những hạt nhân xuất sắc của phong trào văn nghệ quần chúng
Nhiều học sinh trường CĐ VHTT&DL Nguyễn Du ra trường và trở thành những hạt nhân xuất sắc của phong trào văn nghệ quần chúng

Bên cạnh việc chăm lo phát triển đội ngũ, nhà trường cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa văn hóa nghệ thuật và du lịch, quan tâm tới các yếu tố mang tính chất truyền thống đã thực sự tạo nên một điểm nhấn trong chương trình đào tạo của nhà trường. Những loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là những thế mạnh văn hóa địa phương được đưa vào chương trình giảng dạy ở trường như: hát dân ca, ví dặm, múa dân gian… đã tạo nên nét đa dạng độc đáo trong chương trình đào tạo, thực sự cuốn hút đối với sinh viên.

Thời gian qua, trường không ngừng tích cực xúc tiến nghiên cứu xây dựng chương trình ngành học mới theo hướng đa lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch, từng bước chuyển đổi đào tạo truyền thống sang đào tạo theo nhu cầu xã hội. Ngoài ra, còn mở rộng liên kết với các trường như: Sư phạm nhạc họa T.Ư, Đại học văn hóa Hà Nội, Đại học Nghệ thuật Huế, Học viện âm nhạc Huế… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện, với 5 khoa đào tạo gồm: Âm nhạc, Hội họa, Văn hóa du lịch, Sư phạm nghệ thuật, Thể thao – giáo dục quốc phòng và một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thực hành biểu diễn nghệ thuật, trung bình mỗi năm trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du có khoảng 300 sinh viên ra trường về công tác tại các đơn vị trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thầy Hồ Việt Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội, những năm qua, chúng tôi còn chú trọng đào tạo năng khiếu chuyên biệt. Thực tế là sinh viên các ngành nghệ thuật đặc thù không chỉ hoàn thành xuất sắc chương trình học mà còn tham gia các hội diễn, liên hoan nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật và đã giành nhiều HCV, HCB… trở thành niềm tự hào của trường. Quan trọng hơn là các em đã góp phần trong việc giới thiệu, quảng bá rộng rãi về truyền thống văn hóa của quê hương Hà Tĩnh”. Ghi nhận những thành quả đó, nhiều năm qua trường đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc…

Với ý thức là một trường cao đẳng đặc thù, đào tạo các lĩnh vực VH-TT& DL có chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-VH-XH của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ, trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du đang hết sức nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong tương lai gần, trường sẽ thực hiện chương trình đào tạo từ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cho các ngành Hội họa, Điêu khắc, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Diễn viên sân khấu, Khoa học thư viện, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa, Quản trị lữ hành, khách sạn, Việt Nam học, Hướng dẫn du lịch, Kinh tế thương mại v.v…

Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Hợp tác ứng dụng phục vụ văn hóa, du lịch, thể thao theo yêu cầu xã hội ở địa phương và vùng lân cận.

Bao nhiêu mùa thu, mùa hạ đã đi qua cùng với những khát khao vươn tới trên con đường nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật của lớp lớp sinh viên trường Trung cấp VHNT Hà Tĩnh và bây giờ là Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du. Năm học này, với chức năng và vị thế mới, trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du chính thức gia nhập khối giáo dục CĐ, ĐH chung của cả nước. Đây là mốc son trên tiến trình phát triển của trường, mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp hơn cho giáo viên cũng như sinh viên được đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước, xứng đáng với tên gọi của người con tài ba – Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast