Ra mắt CLB Phòng, chống ma túy học đường tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - CLB gồm 16 thành viên, trong đó có 11 cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh và 5 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ra mắt CLB Phòng, chống ma túy học đường tại Hà Tĩnh

Lễ ra mắt được tổ chức vào chiều ngày 9/6, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GD&ĐT và hơn 300 học sinh Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh.

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy.

Đến nay, hai đơn vị đã thống nhất thành lập CLB Phòng chống ma túy học đường tại Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn ma túy.

Ra mắt CLB Phòng, chống ma túy học đường tại Hà Tĩnh

Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh ký kết phối hợp thành lập CLB.

CLB do Thạc sĩ Trần Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh và Thượng tá Đào Bình Nguyên - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ nhiệm.

CLB gồm 16 thành viên, trong đó có 11 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường và 5 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ra mắt CLB Phòng, chống ma túy học đường tại Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Mong muốn các thành viên CLB phối hợp chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả, có chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không ma túy”.

CLB Phòng, chống ma túy học đường tập trung thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo môi trường không có ma túy trong và xung quanh nhà trường, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy dưới nhiều hình thức phong phú như: giảng bài, nói chuyện chuyên đề, bố trí các hòm thư tố giác ma túy; giao lưu tìm hiểu về công tác phòng, chống ma túy...

Ra mắt CLB Phòng, chống ma túy học đường tại Hà Tĩnh

Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng hoa chúc mừng và trao tài liệu phòng, chống ma túy cho Ban chủ nhiệm CLB.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng, tính chất, mức độ ngày càng khó kiểm soát. Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có thêm khoảng 10 vạn người nghiện ma tuý. Đáng lưu ý, có khoảng 70% số người nghiện dưới 30 tuổi; 5% người sử dụng ma túy ở tuổi chưa thành niên.

Ma túy hiện nay trá hình dưới nhiều hình thức khác nhau, khó nhận biết. Vì thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, lại chủ quan, thờ ơ nên nhiều em học sinh đã sa ngã vào ma túy mà không hay biết.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast