Thí sinh hào hứng với chủ đề biển đảo trong đề thi Địa lý

Đây là chủ đề hay, thời sự, có ý nghĩa, rất hấp dẫn các thí sinh.

Sáng nay (9/7), thí sinh khối B, C, D và năng khiếu thi đợt 2 kỳ thi đại học năm 2014. Thí sinh khối B, D thi Toán; khối C thi Địa lý theo hình thức tự luận với thời gian là 180 phút.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh tại ĐH Công đoàn đánh giá đề thi môn Địa lý tương đối dễ. Nhiều thí sinh đã làm xong bài làm trước thời gian từ 30 đến 60 phút.

Thí sinh Lê Hùng Cường
Thí sinh Lê Hùng Cường

Thí sinh Lê Hùng Cường, dự thi vào khoa Xã hội học, ĐH Công đoàn ra sớm 2/3 thời gian nhận xét, đề thi sát với chương trình THPT, yêu cầu thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn có tính ứng dụng trong thực tiễn xã hội.

Biết chắc đề thi sẽ hỏi về vấn đề biển đảo liên quan đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nên nhiều thí sinh rất hào hứng làm bài.

Đề thi còn giúp thí sinh hiểu biết về các vấn đề xã hội như câu hỏi: “Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta?

Thí sinh Lê Hùng Cường cho rằng, câu hỏi này rất hay, mang nhiều ý nghĩa và có tính thời sự.

Thí sinh Đào Minh Đức, quê ở xã Đồng Hương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá cũng làm bài xong trước thời gian 30 phút cho biết, vấn đề biển đảo và giải quyết việc làm rất là chủ đề rất hay trong đề thi Địa lý năm nay. Mặc dù đề thi gồm 4 câu nhưng không hề khó khiến nhiều học sinh dễ dàng tiếp cận và làm rất nhanh.

Theo Hùng Cường, câu hỏi tại sao Duyên hải Nam trung bộ lại khuyến khích đánh bắt xa bờ và câu tại sao nhân dân ta vẫn đánh bắt cá ở Hoàng Sa và Trường Sa là vấn đề thời sự, gắn với tình hình đất nước ta hiện nay.

Thí sinh Dương Hồng Ngọc, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho rằng, đề thi vừa với sức học của thí sinh. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn đạt điểm cao.

Các vấn đề về chủ quyền biển đảo và vấn đề việc làm thực sự là vấn đề thời sự, rất hấp dẫn và giúp cho thí sinh không chỉ cần hiểu biết kiến thức xã hội mà còn phải biết trình bày bài thi một cách khúc triết, khoa học.

Đề thi Địa lý năm nay khác hoàn toàn với mọi năm, đã góp phần khắc phục tình trạng học thuộc lòng, học tủ và học lệch./.

Theo Bích Lan/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast