Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quỹ học bổng Vừ A Dính góp phần tạo động lực cho các em học sinh dân tộc thiểu số, miền núi Hà Tĩnh viết tiếp ước mơ tới trường.

Chiều 16/9, tại Hương Khê, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, UBND huyện Hương Khê phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023 cho học sinh dân tộc tỉnh Hà Tĩnh.

Dự vào trao học bổng có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cùng các nhà tài trợ.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, UBND huyện Hương Khê.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Đại biểu dự lễ trao học bổng Quỹ học bổng Vừ A Dính

Từ năm 2010 đến năm 2021, Hà Tĩnh có 8 học sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng các dự án từ Quỹ học bổng Vừ A Dính như: Ươm mầm tương lai (2 học sinh); Chắp cánh ước mơ (5 học sinh); Mở đường đến tương lai (1 học sinh).

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ trao học bổng do các em học sinh thị trấn Hương Khê biểu diễn

Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều em học sinh dân tộc thiểu số, miền núi ở Hà Tĩnh đã cố gắng vươn lên trong học tập. Quỹ học bổng Vừ A Dính đã phần nào tạo động lực cho các em viết tiếp ước mơ tới trường.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Em Hồ Thị Xuân Anh (dân tộc Chứt) - học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Hương Liên, huyện Hương Khê chia sẻ: Học bổng Vừ A Dính sẽ là nguồn động viên to lớn về vật chất, tinh thần để chúng em tiếp tục cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, cố gắng phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Trên cơ sở thành tích học tập, sự cố gắng vươn lên; đề xuất của các trường học, Sở GD&ĐT xét duyệt và đề xuất Quỹ học bổng Vừ A Dính cấp học bổng năm học 2021 - 2022 cho 40 học sinh (trong đó có 21 học sinh tiểu học, 19 em THCS); cấp học bổng năm học 2022 - 2023 cho 40 học sinh (trong đó 20 học sinh tiểu học, 20 em THCS).

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Các em học sinh dự buổi lễ trao học bổng Quỹ học bổng Vừ A Dính

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” gửi lời chia sẻ, động viên và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các em học sinh Hà Tĩnh đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để đạt được thành quả trên con đường học tập.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi lễ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho rằng, học bổng sẽ giúp các em có điều kiện được tiếp bước đến trường; mong các em cố gắng học tập tốt hơn nữa, để trở thành con ngoan, trò giỏi, có ích cho xã hội và góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thời gian tới, nguyên Phó Chủ tịch nước cho biết, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ tiếp tục cố gắng vận động nhiều nguồn lực để trao nhiều suất học bổng hơn cho các em học sinh hiếu học; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư cho học sinh, sinh viên để đồng hành với các em trong việc thực hiện hoài bão của mình, góp phần cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại lễ trao học bổng Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn tới nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cùng các nhà tài trợ đã đồng hành với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài vì thế hệ tương lai của Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Quỹ học bổng Vừ A Dính và cá nhân đồng chí Trương Mỹ Hoa cùng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ các em học sinh Hà Tĩnh. Đặc biệt là sự hỗ trợ đến từ các dự án chuyên sâu như “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”…

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cảm ơn Quỹ học bổng Vừ A Dính và cá nhân nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng (trị giá 1 triệu đồng/học sinh) và phần quà cho 80 học sinh dân tộc thiểu số, miền núi ở Hà Tĩnh vượt khó vươn lên trong học tập năm 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng và phần quà cho các em học sinh.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao học bổng và phần quà cho các em học sinh.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Đại diện nhà tài trợ trao học bổng và phần quà cho các em học sinh.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao học bổng và phần quà cho các em học sinh.

Trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Hương Khê trao học bổng Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng phần quà cho các em học sinh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast