Vũ Quang gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Ngành GD&ĐT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục có trọng điểm, đề ra chiến lược lâu dài để giáo dục của huyện thực sự trở thành điểm sáng.

Vũ Quang gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 16/11, UBND huyện Vũ Quang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Đại diện Sở GD&ĐT tạo cùng đông đảo thầy, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn cùng dự.

Trong không khí thân mật, cởi mở tại buổi lễ, các giáo viên, học sinh đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời, trao đổi tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Vũ Quang gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến đọc diễn lễ kỷ niệm

Toàn huyện Vũ Quang hiện có 33 trường học ở các cấp bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Hệ thống trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp, thân thiện; công tác quản lý nhà nước về giáo dục có nhiều đổi mới; đội ngũ giáo viên cơ bản đã được chuẩn hóa, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo; tỷ lệ học sinh giỏi tăng hàng năm.

Đặc biệt, năm học vừa qua, toàn huyện có 67 em đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, có 4 giải nhất, 14 giải nhì, 23 giải 3 và 26 giải khuyến khích; học sinh đậu tốt nghiệp đạt tỉ lệ 100%.

Vũ Quang gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục đã không quản ngại khó khăn, cần mẫn, sáng tạo, đam mê với sự nghiệp trồng người.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đề nghị ngành giáo dục huyện tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Đặc biệt, cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm giáo dục vào giảng dạy; đảm bảo an ninh, an toàn trường học để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và ngành cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục có trọng điểm, đề ra chiến lược lâu dài để giáo dục của huyện thực sự trở thành điểm sáng.

Vũ Quang gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT và các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Vũ Quang gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tặng giấy khen biểu dương 8 giáo viên có thành tích xuất sắc

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast