Giữ ấm cho trẻ mầm non trong mùa đông giá

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa phùn gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân, nhất là đối với học sinh mầm non. Do đó, bên cạnh việc giữ gìn nền nếp học tập, các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp giữ ấm cho trẻ, đảm bảo sức khỏe để các em có thể tham gia hoạt động học tập, vui chơi.

Giữ ấm cho trẻ mầm non trong mùa đông giá ảnh 1

GV Trường Mầm non Mai Phụ (Lộc Hà) dặn dò học sinh mặc ấm khi đi học

Việc đảm bảo sức khỏe cho các cháu ngay từ thời khắc giao mùa đã được ngành Giáo dục tỉnh ta đặc biệt quan tâm. Các trường mầm non đã thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho trẻ, đảm bảo đủ nước ấm cho trẻ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, ăn uống; có cơ số chăn màn đủ ấm cho trẻ khi ngủ; sạp ngủ kê cao từ 25-30 cm. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên còn đến sớm để vệ sinh môi trường phòng học, phòng chức năng… đảm bảo sạch sẽ, đủ ánh sáng.

Hương Khê là một trong những địa bàn có khí hậu khắc nghiệt. Do đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là giữ ấm cho học sinh mầm non trên địa bàn đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch chỉ đạo tháng. Cô Phan Thị Hoàn - Chuyên viên mầm non Phòng GD&ĐT cho biết: “Trên tinh thần chỉ đạo của phòng, các trường mầm non đã chủ động nhiều biện pháp cụ thể như: tăng cường chăn ấm cho trẻ; nhắc nhở phụ huynh mặc ấm cho con trước khi đến trường. Những nơi chưa có bình nước nóng, các cô nuôi phải chuẩn bị nước ấm để phục vụ nhu cầu của trẻ”.

Đáng chú ý, với sự vào cuộc của toàn xã hội, sự quan tâm của phụ huynh nên vấn đề về chăn, màn, giường, sạp không còn là nỗi lo của các trường mầm non. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ chế độ ăn trưa cho trẻ ở vùng khó khăn như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh hay những vùng bãi ngang ở Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên… cũng là một trong những động lực giúp các trường duy trì sự chuyên cần của trẻ.

Giữ ấm cho trẻ mầm non trong mùa đông giá ảnh 2

Giờ học của các cháu Trường Mầm non Quang Lộc (Can Lộc)

Cô Trần Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn - một trong những trường thuộc vùng khó khăn ở Thạch Hà, cho biết: “Để giữ ấm cho trẻ trong mùa đông, ngoài việc phối hợp với phụ huynh mua tất, dép đi trong nhà, đảm bảo phòng học đủ ấm…, chúng tôi chú trọng xây dựng bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bữa ăn trong những ngày giá rét càng đặc biệt quan trọng, đảm bảo vệ sinh và thay đổi khẩu phần thường xuyên sẽ góp phần cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các cháu. Trên tinh thần đó, thời gian qua, nhà trường đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng bếp ăn 1 chiều với diện tích 100 m2, đầy đủ các trang thiết bị; có nơi chế biến thực phẩm tươi sống, nơi chia thức ăn riêng…”.

Với đặc thù của bậc học mầm non, không chỉ việc chăm sóc, nhiệm vụ nuôi dưỡng trẻ cũng hết sức nặng nề. Chính vì thế, không riêng ở Bắc Sơn mà việc đầu tư cơ sở vật chất ở các trường mầm non, đặc biệt là xây dựng bếp ăn 1 chiều được các trường trên địa bàn đặc biệt quan tâm. 100% trường học đầu tư mua sắm bình ủ ấm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho trẻ. Học sinh đến trường đều có dép đi trong nhà, dép đi ngoài trời… Một số trường mầm non như: Thạch Văn, Ngọc Sơn, Tượng Sơn (Thạch Hà) đã trang bị mỗi cháu 1 sạp ngủ riêng. Nhờ thực hiện tốt những biện pháp giữ ấm cho trẻ vào mùa đông, đảm bảo bữa ăn hợp vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng nên tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần ở các nhóm lớp 4-5 tuổi vẫn được duy trì đều đặn; ở nhóm nhà trẻ dẫu có giảm hơn trước nhưng vẫn duy trì ở mức 80%.

Theo dự báo, trong một vài tháng tới vẫn còn xảy ra một số đợt rét đậm, rét hại. Vì thế, cùng với những cố gắng của nhà trường, các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi thời tiết, giữ ấm, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe cho con.

Đọc thêm

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.