Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa, lũ

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương rà soát, chủ động phương án sơ tán người dân ra khỏi những nơi có nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ cao về ngập lụt sâu.

Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa, lũ

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành công điện gửi chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; trưởng các Tiểu ban PCTT&TKCN tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Hà Tĩnh; Giám đốc các Công ty TNHH MTV thủy lợi; Công ty CP Thủy điện: Hồ Bốn, Hương Sơn; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, khoảng 12h ngày 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định; từ đêm nay 28/10 đến ngày 31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt; riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm.

Thực hiện Công điện số 1490/DCC-TTg ngày 27/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương một số nội dung sau:

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 25/CĐ-PCTT ngày 25/10/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 9.

Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa, lũ

Chính quyền các địa phương cần cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc...

Các đồng chí chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về địa phương của mình: Rà soát, chủ động phương án sơ tán người dân ra khỏi những nơi có nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ cao về ngập lụt sâu; phân công cán bộ theo dõi cụ thể từng vùng, có phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản của người dân cả nơi ở và nơi sơ tán đến; chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh để ứng phó với trường hợp mưa, lũ kéo dài; tuyệt đối không để các tình huống xảy ra ngoài khả năng kiểm soát.

Triển khai ngay các phương án bảo vệ công trình đê điều, hồ đập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục khẩn cấp các sự cố, tuyệt đối không được bị động.

Cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: Ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc... nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn.

Căn cứ tình hình mưa, lũ xảy ra trên địa bàn, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa, lũ

Các địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân ra khỏi những nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động bố trí cán bộ, lực lượng, phương tiện để tập trung ứng phó, cứu hộ, cứu nạn nhất là những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết; cung cấp thường xuyên các bản tin dự báo cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời chỉ đạo và tuyên truyền cho người dân được biết, chủ động ứng phó.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chỉ đạo.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.