Hà Tĩnh cùng cả nước triển khai tốt đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh cùng các bộ, ngành, địa phương có biển trong cả nước thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”. Tham gia hội nghị có 28 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Điểm cầu trung tâm ở Hà Nội do Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì; điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì.

DSC_4897 - Copy.JPG
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” luôn được sự đồng thuận, ủng hộ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các bộ, ngành Trung ương; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố và các quân khu 3, 4, 5, 7, 9, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Chỉ đạo đề án các cấp.

Các bộ, ngành, địa phương, lực lượng cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch, huy động nguồn lực, đa dạng và linh hoạt các hình thức thực hiện để đạt kết quả cao nhất.

DSC_3991 - Copy.JPG
Các đại biểu thuộc lực lượng vũ trang tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau 5 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu của đề án đã hoàn thành, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đi vào cuộc sống. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân, từng bước hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, nhất là về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép...

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” cũng góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường, thúc đẩy phát triển KT-XH các địa phương ven biển. Ngoài ra, kết quả thực hiện đề án cũng đã góp phần tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới hiểu đầy đủ, chính xác về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển đảo của Việt Nam.

DSC_3965 - Copy.JPG
Đại biểu các sở, ngành, huyện, thị có biển ở Hà Tĩnh tham gia hội nghị.

Với quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống, Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện đề án nghiêm túc, đồng bộ hiệu quả. Theo đó, các cấp, ngành, lực lượng đã tập trung: tăng cường công tác chỉ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện; quan tâm biên soạn và phát hành tài liệu, tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ven biển; tăng cường phối hợp giữa các địa phương, lực lượng; bố trí đảm bảo kinh phí; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, tuyên dương khen thưởng, nhân rộng mô hình...

Đáng chú ý, trong 5 năm thực hiện đề án này, Hà Tĩnh đã đăng tải hơn 3.000 tin bài, hơn 1.000 chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát 4.000 lượt trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; in ấn và cấp phát 150.000 tài liệu, 10.000 băng bản tin tư pháp và hàng chục nghìn tài liệu khác; tổ chức 50 cuộc tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; tổ chức trên 5.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển và các văn bản có liên quan...

1234 - Copy.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn tặng quà, tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần vào cuộc và kết quả thực hiện đề án tuyên truyền mà các bộ, ngành, địa phương, lực lượng đã đạt được trong 5 năm qua.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục các vấn đề khó khăn, vướng mắc để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam hiệu quả hơn.

Đặc biệt, thời gian tới, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, gắn công tác tuyên truyền, phổ biến luật với phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến để đạt kết quả tốt hơn; phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí với những tin bài, phóng sự chất lượng; đảm bảo kinh phí, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng tuyên truyền; biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast