Hà Tĩnh hết dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, đến nay, 13/13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã khống chế được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Hà Tĩnh hết dịch tả lợn châu Phi

13/13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hà Tĩnh đã hết DTLCP, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tăng, tái đàn lợn.

Trong năm 2020, bệnh DTLCP tái phát làm cho 92 con lợn ốm chết và buộc tiêu hủy ở 24 hộ thuộc 6 địa phương: Cẩm Xuyên (xã Cẩm Dương, Cẩm Thịnh, Yên Hòa, Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ, Nam Phúc Thăng); Đức Thọ (xã Tùng Ảnh, Bùi La Nhân); Hương Khê (xã Phú Phong); TX. Kỳ Anh (phường Kỳ Phương); TX. Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng); TP Hà Tĩnh (xã Thạch Bình).

Tổng khối lượng lợn mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy là 5,7 tấn.

Tại các địa phương này, tính đến đầu tháng 8/2020, DTLCP đã qua 30 ngày, không phát sinh thêm ca bệnh mới. Như vậy, hiện nay, có thể nói 13/13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đều đã hết DTLCP.

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra, thẩm định để các địa phương ban hành quyết định công bố hết bệnh DTLCP trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy tái đàn, phát triển chăn nuôi.

Hà Tĩnh hết dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện cấp phát hoá chất để thường xuyên tiêu độc, khử trùng môi trường.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục cấp phát 19.900 lít hóa chất để thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường; chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm nên kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2020 đạt khá.

Thời gian tới, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về các biện pháp chăn nuôi; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng, tái đàn trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh, đặc biệt, lưu ý lựa chọn con giống có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, tiêm vắc xin đầy đủ... nhằm sớm ổn định lại nguồn cung thịt lợn cho thị trường.

Hà Tĩnh hết dịch tả lợn châu Phi

Hà Tĩnh khuyến khích tăng, tái đàn lợn trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật; tiến hành có hiệu quả, chất lượng các đợt phát động tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, nhất là tại vùng dịch, vùng bị ngập lụt và khu vực có nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh cao…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!