Lộc Hà quyết "nâng chất” đàn bò, nâng cao giá trị sản xuất

(Baohatinh.vn) - Thời gian gian gần đây, người chăn nuôi ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã chú trọng cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò bằng cách lai tạo để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập.

Lộc Hà quyết nâng chất” đàn bò, nâng cao giá trị sản xuất

Nhận thấy hiệu quả lớn, anh Phan Văn Thắng ở thôn Quan Nam (xã Hồng Lộc) đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò 3B.

Cách đây 2 năm, gia đình anh Phan Văn Thắng ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc (Lộc Hà) nhận thấy việc tận dụng thời gian nhàn rỗi và các phụ phẩm nông nghiệp để nuôi bò 3B sẽ mang về nguồn thu lớn cho gia đình. Vì vậy, sau xuất bán lứa cũ cách đây 3 tháng, anh Thắng tiếp tục đầu tư 150 triệu đồng mua lại 5 con bê lai mới với hi vọng cuối năm sẽ bán được từ 55 - 60 triệu đồng/con.

Anh Thắng chia sẻ: “Ngoài tiền giống (khoảng 30 triệu đồng), bình quân nuôi bò 3B sẽ tốn khoảng 1 - 1,2 triệu đồng/tháng tiền thức ăn. Sau khoảng 1 năm, bò sẽ đạt trọng lượng từ 5,5 - 6 tạ/con và bán với giá 90 - 100 ngàn đồng/kg. Khi xuất chuồng sẽ có lãi từ 15 - 20 triệu đồng/con. “Lấy công làm lãi”, nhưng nuôi bò thì tranh thủ được thời gian nông nhàn nên tính ra, hiệu quả vẫn cao. Đây được xem là nguồn thu nhập lớn đối với những người nông dân như chúng tôi”.

Lộc Hà quyết nâng chất” đàn bò, nâng cao giá trị sản xuất

Nuôi bò lai mang về nguồn thu đáng kể cho chị An.

Còn gia đình chị Mai Thanh An (cùng thôn) lại lựa chọn phương án vỗ béo những con bò lai Sind và 3B để kiếm lời. Theo lời chị An, mỗi năm gia đình thu mua bò lai trên địa bàn và vùng lân cận về nuôi vỗ béo được khoảng 4 lứa, mỗi lứa từ 8 - 10 con. Sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình chị lãi khoảng 40 - 50 triệu đồng/lứa.

Ông Lê Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc thông tin thêm: “Địa phương đã tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động để phát triển đàn bò, cải tạo giống, nâng cao chất lượng thịt gắn với thay đổi tư duy sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nuôi. Nhờ vậy, đàn bò của xã đang có khoảng trên 2.000 con và tỷ lệ bò lai khoảng 60%.

Hiện nay, chúng tôi đang chờ đợi nghị quyết thí điểm cải tạo đàn bò của HĐND huyện Lộc Hà đi vào thực tiễn để có thêm nguồn lực, khuyến khích được Nhân dân và tạo “đòn bẩy” cho việc phát triển đàn bò 3B chất lượng cao”.

Thực tế cho thấy, không chỉ có Hồng Lộc mà trong những năm gần đây, nhiều địa phương khác ở Lộc Hà, nhất là ở các xã Tân Lộc, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Bình An, Thịnh Lộc… đã chú trọng đến việc duy trì tổng đàn gắn với “nâng chất” đàn bò.

Nhờ vậy, đàn bò của huyện hiện đạt khoảng 10 ngàn con. Trên địa bàn cũng đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi trên 5 con/lứa, cá biệt có 162 hộ nuôi trên 10 con/lứa. Cùng với đó, bà con cũng đã chú trọng hơn đến việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng thức ăn công nghiệp, cải tạo chuồng trại, liên kết tiêu thụ bò thương phẩm…

Lộc Hà quyết nâng chất” đàn bò, nâng cao giá trị sản xuất

Người nuôi bò ở Lộc Hà quy hoạch trồng cỏ, trồng mía làm thức ăn để cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Phan Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Lộc Hà thông tin thêm: “Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật lai tạo, nhập khẩu các giống bò chất lượng cao thay thế bò cỏ nên đã mang lại những chuyển biến tích cực trong chăn nuôi. Nhờ vậy, đàn bò trên địa bàn đã cơ bản được lai hóa (chỉ trừ một số ít bò chăn thả tự do trên núi); trong đó, số có tỷ lệ máu lai trên 70% là khoảng gần 60% và tỷ lệ này đang ngày một tăng nhanh".

Cũng theo ông Thanh, nếu cùng một quy trình, trong 1 năm, bình quân bò cỏ chỉ đạt 150 kg thì bò lai Sind sẽ đạt 220 kg và bò 3B thì đạt ít nhất cũng được 300 kg. Bò lai có trọng lượng lớn, chất lượng thịt tốt hơn, giá bán cao hơn hẳn bò cỏ nên chính quyền các cấp và người chăn nuôi ở Lộc Hà đã và đang tập trung cải tạo.

Với mục tiêu phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đàn bò gắn với cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, HĐND huyện Lộc Hà vừa thông qua Nghị quyết thực hiện Đề án thí điểm cải tạo và phát triển đàn bò trên địa bàn 2 xã Hồng Lộc và Tân Lộc (giai đoạn 2020 - 2023).

Theo đề án, những gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi bò lai Sind, 3B sẽ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ 100% kinh phí mua tinh và vật tư phối giống nhân tạo; hỗ trợ tiền công nuôi từ 225 - 270 ngàn đồng/con/tháng; hỗ trợ kinh phí mua máy băm cỏ, công làm đất và phân bón…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!