Hà Tĩnh nâng cao chất lượng đầu ra cho học sinh giáo dục thường xuyên

(Baohatinh.vn) - Biệt phái giáo viên, phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tăng cường chuyên môn... là những giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra cho học sinh giáo dục thường xuyên ở Hà Tĩnh.

Thời gian này, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trường nghề trên địa bàn tỉnh đang tranh thủ mọi thời gian, đồng hành với học sinh 12 nhằm giúp các em thực hiện tốt mục tiêu đỗ tốt nghiệp THPT để mở rộng cánh cửa tìm kiếm việc làm phù hợp.

2.1.jpg
Các trung tâm GDNN-GDTX ở Hà Tĩnh đang tăng cường thời gian ôn tập cho học sinh.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Xuyên, việc chuẩn bị kiến thức cho 108 học sinh lớp 12 trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đang được các thầy cô giáo chăm chút hằng ngày.

Thầy Phan Xuân Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Năm 2023, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của trung tâm đạt 100%. Đó là niềm vui nhưng cũng là áp lực để chúng tôi càng thêm cố gắng trong năm học này. Trên cơ sở kết quả khảo sát chất lượng đầu năm, đơn vị đã phân nhóm học sinh để xây dựng nội dung, kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Cùng đó, chúng tôi tăng cường công tác phối hợp với các trường THPT trên địa bàn để có sự hỗ trợ về chuyên môn, tập huấn, xây dựng kế hoạch dạy học và tăng cường giáo viên ôn tập cho học sinh lớp 12”.

2.3.jpg
Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc ôn tập, luyện đề cho học sinh.

Trên thực tế, việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trung tâm giáo GDNN-GDTX trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu giáo viên văn hóa; cơ sở vật chất, phòng học còn thiếu thốn; đầu vào thấp, phần lớn học sinh vào học đều mang tư tưởng học nghề nên thường chểnh mảng học văn hóa… Thực trạng đó đòi hỏi cán bộ, giáo viên các trung tâm phải nỗ lực rất nhiều.

Thầy Lê Sỹ Đài - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Hà chia sẻ: “Đơn vị hiện có 6 giáo viên tăng cường nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu dạy học như mong muốn. Ngoài ra, cơ sở vật chất xuống cấp, phòng học không đủ nên phải bố trí học 2 ca. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khối 12, chúng tôi luôn ưu tiên dành mọi thứ tốt nhất cho các em. Trung tâm cũng cố gắng điều chỉnh kế hoạch, hoàn thành sớm chương trình học nghề, dành nhiều thời gian ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Quá trình này, giáo viên luôn theo dõi sát sao để đánh giá năng lực học sinh, kịp thời điều chỉnh chương trình phù hợp. Có những học sinh nghỉ học, giáo viên phải đến tận nhà động viên, phối hợp với phụ huynh để duy trì tỷ lệ chuyên cần. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những sự động viên, khích lệ kịp thời khi các em có được thành tích tốt”.

2.4.jpg
Giờ ôn tập của học sinh lớp 12 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Hà.

Ngày thi càng đến gần, áp lực với cán bộ giáo viên các trung tâm GDNN-GDTX càng lớn. Nỗi lo đã trở thành động lực, quyết tâm cho mỗi cán bộ, giáo viên trong quá trình điều chỉnh kế hoạch dạy học, tăng giờ, tận dụng mọi thời gian để bù đắp kiến thức cho học sinh.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, việc củng cố, tích lũy kiến thức cho 345 học sinh lớp 12 cũng đang được đặc biệt quan tâm. “Thời gian qua, chúng tôi đã mời các giáo viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, ôn thi tốt nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn lân cận tăng cường hỗ trợ nhà trường. Trong giảng dạy, ôn tập, trường chú trọng củng cố vững chắc kiến thức cơ bản cho các em, bám sát cấu trúc đề minh họa, đồng thời tổ chức các đợt thi thử cho học sinh tập dượt, làm quen và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài”, cô Trần Thị Dung - Trưởng phòng Bổ túc THPT, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh thông tin.

2.0.jpg
Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh củng cố kiến thức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT, nỗ lực của các trung tâm, trường nghề, gần 2.800 học sinh hệ GDTX Hà Tĩnh đang tranh thủ thời gian, chuẩn bị kiến thức một cách vững vàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Để nâng cao chất lượng đầu ra cho học sinh hệ GDTX, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trung tâm GDTX-GDNN, các trường nghề thực hiện nhiều giải pháp trong đổi mới phương pháp, tập trung nâng cao chất lượng dạy học, ôn tập. Bên cạnh việc điều động biệt phái giáo viên tăng cường cho các đơn vị, Sở đã chỉ đạo các trường THPT công lập phối hợp, giúp các trung tâm trong sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy học. Hoạt động này triển khai từ năm học 2021 - 2022 lại nay và nhận được phản hồi tích cực từ các trung tâm, nhờ đó, chất lượng đầu ra của học sinh GDTX ngày càng được cải thiện.

Ông Nguyễn Hồng Cường

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.