Hà Tĩnh tiêm an toàn 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian triển khai tiêm phòng Covid-19, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tiêm 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca. Công tác tiêm phòng diễn ra đúng quy trình, đúng đối tượng và an toàn sau tiêm.

Theo Quyết định 1821/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc-xin phòng Covid-19, Hà Tĩnh được phân bổ 7.300 liều cho cán bộ y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch và 1.650 liều cho lực lượng bộ đội, công an.

Sau khi được phân bổ, ngành y tế Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt tay triển khai việc tiêm phòng cho các đối tượng theo đúng quy định.

Hà Tĩnh tiêm an toàn 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra các phòng tiêm vắc-xin trước khi tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, nhân viên BVĐK Hà Tĩnh

Nhờ sự cẩn trọng, chính xác trong quá trình tiêm nên số lượng liều vắc-xin được tiêm vượt so với số liều được Bộ Y tế phân bổ cho Hà Tĩnh. (Bộ Y tế phân bổ 8.950 liều, trong khi Hà Tĩnh tiêm được thực tế 10.007 liều).

Ngày 19/5, Bộ Y tế cũng đã có lý giải cụ thể về thực tế này: Mỗi liều tiêm 0,5 ml, một lọ được đóng ước tính cho 10 mũi tiêm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vắc-xin thường đóng thừa để bù trừ sự hao hụt trong quá trình tiêm. Cụ thể, mỗi lọ vắc-xin được đóng với dung lượng thực tế 6 ml, nếu tiêm tốt có thể tiêm được thành 12 mũi. Trong quá trình tiêm vừa qua, do không bị hao hụt vắc-xin nên tổng số liều vắc-xin ở Việt Nam nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng đều cao hơn dự kiến. Theo đó, trong 2 đợt vừa qua, số lượng vắc-xin Covid-19 tại Việt Nam được COVAX Facility ước tính phân bổ chỉ là 928.800, tuy nhiên, tính đến ngày 18/5, Việt Nam đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 1.011.395 đối tượng.

Hà Tĩnh tiêm an toàn 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn kiểm tra, giám sát mũi tiêm đầu tiên tại BVĐK tỉnh vào ngày 15/4.

Do số lượng vắc-xin có hạn nên việc lựa chọn đối tượng ưu tiên được tỉnh đặt lên hàng đầu. Với nguyên tắc ưu tiên tiêm cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, nhân viên y tế, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch, lực lượng biên phòng, công an, cán bộ hải quan, cán bộ làm việc tại các khu cách ly, cán bộ làm việc tại cửa khẩu, cảng biển, phóng viên... đã được tiêm đợt đầu.

Được biết, sau khi có kế hoạch tiêm phòng của Sở Y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ, lập danh sách đúng đối tượng, công khai những đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của đơn vị mình. Do vậy, đến nay, không có địa phương nào có người dân phản ánh về việc tiêm phòng sai đối tượng.

Hà Tĩnh tiêm an toàn 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

Lực lượng biên phòng cũng được Bộ Y tế phân bổ vắc-xin để tiêm phòng phục vụ quá trình phòng, chống dịch nơi tuyến đầu.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Đây là loại vắc-xin hoàn toàn mới. Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị phải tổ chức tiêm chủng nghiêm ngặt và phải theo dõi các phản ứng sau tiêm trong các ngày tiếp theo chặt chẽ. Quá trình tiêm từ tỉnh đến cơ sở đều có lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát, hỗ trợ. Đến nay, toàn bộ vắc-xin đợt 1 mà Bộ Y tế phân bổ đã được tiêm hết, quá trình tiêm đều tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn, không để xảy ra các sự cố và đảm bảo an toàn sau tiêm”.

Hà Tĩnh tiêm an toàn 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

Quy trình tiêm phòng được các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Kết quả, trong đợt 1, toàn tỉnh đã triển khai tiêm cho 10.007 người, đạt 111,1%, trong đó nhân viên y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch là 7.093 người, đạt 97,2%; lực lượng biên phòng 1.172 người, đạt 97,8%; lực lượng công an 602 người, đạt 114,9%; cán bộ làm việc tại các khu cách ly 84 người, đạt 76,4%; cán bộ làm việc tại cửa khẩu, cảng biển 393 người, đạt 92.7%; cán bộ truyền hình, phóng viên 210 người, đạt 95%; Cục Hải quan 89 người, đạt 100%, các lực lượng khác 364 người, đạt 129,5%.

Sau tiêm có 20,3% có các phản ứng thông thường như: sốt, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp...

Hà Tĩnh tiêm an toàn 10.007 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ khi có số lượng phân bổ tiếp theo của Bộ Y tế.

Hiện nay, Việt Nam đã tiếp tục nhận thêm 1.682.400 liều vắc-xin phòng Covid-19 của Astra Zeneca do COVAX Facility tài trợ. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành phân bổ cho các địa phương, đơn vị để tổ chức tiêm phòng cho các đối tượng.

Khi có sự phân bổ của Bộ Y tế, ngành y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch để tiêm phòng mũi 2 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 và triển khai tiêm mới cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.