Hà Tĩnh và Bolikhămxay phấn đấu trở thành điển hình hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh và Bolikhămxay thống nhất phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh của Việt Nam và Lào thời gian tới.

Hà Tĩnh và Bolikhămxay phấn đấu trở thành điển hình hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt - Lào

Sáng 30/3, tại tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh và đoàn đại biểu tỉnh Bolikhămxay tiến hành hội nghị cấp cao và ký kết biên bản hợp tác năm 2023.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bolikhămxay do Tiến sỹ Kong Keo Xay Sông Kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Hà Tĩnh và Bolikhămxay phấn đấu trở thành điển hình hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt - Lào

Đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhămxay phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhămxay thông tin, trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Chính phủ Việt Nam - Lào và hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay, hai địa phương đã triển khai thực hiện các nội dung biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay (năm 2021) và đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực.

Theo đó, hai bên đã thực hiện tốt công tác đảm bảo QP-AN trên tuyến biên giới, bảo vệ và gìn giữ mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước; công tác xây dựng Đảng; tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực QP-AN, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày trọng đại của hai nước Việt Nam - Lào, của hai tỉnh.

Đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham nhấn mạnh, thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân của hai tỉnh cũng đã nỗ lực, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Đặc biệt, hai tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và tổ chức nhiều lượt trao đổi đoàn cấp cao cũng như giữa các ngành, địa phương, đơn vị hai bên.

Hà Tĩnh và Bolikhămxay phấn đấu trở thành điển hình hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Triển khai biên bản Hội nghị cấp cao thường niên giữa Hà Tĩnh - Bolikhămxay năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và cấp ủy các địa phương chủ động triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả toàn diện, đưa mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng thắt chặt, phát triển.

Tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực để đưa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; cùng nhau nỗ lực, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hai tỉnh thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, lãnh đạo hai bên tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào; đề nghị tỉnh Bolikhămxay đề xuất với Chính phủ Lào thống nhất với phía Nhật Bản nghiên cứu đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 8 kết nối từ ngã tư Bản Thà Viêng Khăm - Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh); hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực hệ thống quản lý cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao và cảng Vũng Áng; thống nhất phối hợp triển khai đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao; phối hợp triển khai xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu.

Cùng đó, tiếp tục phối hợp tổ chức thành công hội nghị cấp cao thường niên giữa hai bên; phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, HĐND, chính quyền nhân dân các cấp. Chỉ đạo các lực lượng an ninh, biên giới tổ chức các hội nghị giao ban luân phiên và ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác; xây dựng và nhân rộng kết nghĩa dân cư, cụm, bản khu vực biên giới giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay.

Bên cạnh đó, chú trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Phối hợp phòng chống buôn lậu, tội phạm trên khu vực biên giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân của hai tỉnh có nhu cầu sang thăm khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của hai tỉnh.

Đẩy mạnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy chế, pháp luật của mỗi nước để các doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư, kinh doanh; tạo thuận lợi trong công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu hai bên.

Hà Tĩnh và Bolikhămxay phấn đấu trở thành điển hình hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt - Lào

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Kong Keo Xay Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay ký kết biên bản hội nghị cấp cao năm 2023.

Các nội dung hợp tác trọng tâm

Hai bên thống nhất phối hợp xây dựng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh của Việt Nam và Lào thời gian tới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành tăng cường gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, gặp gỡ trao đổi đoàn cấp cao định kỳ và đột xuất.

Tiếp tục triển khai những cơ chế hợp tác mới, phối hợp chặt chẽ các vấn đề có tính chiến lược, tăng cường lòng tin chiến lược giữa đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang giữa hai tỉnh.

Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương dọc tuyến biên giới tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin theo dõi, kiểm tra, phòng, chống các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Nâng cao công tác quản lý, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường biên giới, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới; góp phần duy trì ổn định và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Tĩnh với Bolikhămxay.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu hai nước Việt Nam - Lào đúng quy định pháp luật của hai nước.

Tiếp tục kiến nghị lên chính phủ của mỗi nước về việc đưa cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh là điểm cuối của Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 8A; ưu tiên, ưu đãi việc đầu tư nâng cao năng lực của cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Kiến nghị lên chính phủ của mỗi nước sớm hoàn thành các thủ tục liên quan để bổ sung quốc lộ 8A vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (gọi tắt là GMS - CBTA). Kiến nghị mở rộng đoạn đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (đoạn phía Lào) bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

Tiếp tục phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình hợp tác phát triển kinh tế bền vững, nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi số và hỗ trợ các điều kiện hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương. Giúp đỡ, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Bolikhămxay tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!