Xây dựng Đảng

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Ra đời sau Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đầy 2 tháng, Đảng bộ Hà Tĩnh đã cùng với Nghệ An lãnh đạo nhân dân làm nên cao trào cách mạng 1930-1931, giành được chính quyền Xô Viết ở hàng trăm làng xã. Dù bị khủng bố và đàn áp dã man, nhưng những chiến sĩ cộng sản kiên trung tiếp tục vận động nhân dân rầm rộ đứng lên đấu tranh trong phong trào dân chủ và chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

Nhạy bén nắm bắt chủ trương của Trung ương, chớp thời cơ, các đảng viên của Đảng bộ Hà Tĩnh đã kịp thành lập Liên khu Việt Minh ở Nam Hà, Bắc Hà lãnh đạo nhân dân khắp nơi trong tỉnh nhất loạt đứng lên khởi nghĩa. Huyện Can Lộc giành được chính quyền vào ngày 16/8/1945, tỉnh Hà Tĩnh giành chính quyền vào ngày 18/8/1945, là một trong những địa phương có cấp huyện và cấp tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước.

Khi thực dân Pháp trở lại gây chiến tranh, Hà Tĩnh cùng với cả nước đứng lên bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc theo lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đảng bộ Hà Tĩnh được kiện toàn vào tháng 12/1945 đã kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng lên kháng chiến. Thực dân Pháp đánh vào Hà Tĩnh từ Bình - Trị - Thiên ra, đánh từ Lào xuống, đánh từ biển lên, đánh cả trên bộ, trên biển, trên không, nhưng chúng ta vẫn đứng vững; không để cho chúng đứng chân được trọn một ngày trên vùng đất này. Bị bao vây tứ phía, Hà Tĩnh vẫn tổ chức tốt hoạt động sản xuất; lập nhà máy chế tạo vũ khí, xây dựng vùng “an toàn khu” để in bạc, in tem…; mở trường lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ, góp phần cung cấp nhân tài, vật lực cho cả nước...

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp Người về thăm Hà Tĩnh (tháng 6/1957). Ảnh tư liệu

Làm theo lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Hà Tĩnh (năm 1957) và gặp đoàn cán bộ chủ chốt của tỉnh (năm 1966) “Phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau này trong sự nghiệp đổi mới, Hà Tĩnh đã có những bứt phá rất đáng ghi nhận.

Trên mặt trận chống chiến tranh phá hoại đảm bảo mạch máu giao thông và xây dựng hậu phương vững mạnh, Hà Tĩnh là tỉnh lập công đầu bắn rơi 4 máy bay Mỹ trong trận đánh ngày 26/3/1965, là tỉnh đầu tiên bắn rơi máy bay hiện đại “cánh cụp cánh xòe”, bắn rơi máy bay trực thăng và bắt giặc lái, bắn rơi máy bay thứ 100, thứ 200, bắn cháy tàu chiến Mỹ. Hà Tĩnh đã chiến đấu và mở rộng các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt từ hậu phương ra tiền tuyến, mà đỉnh cao là ở Ngã ba Đồng Lộc.

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc năm 1968. Ảnh tư liệu

Trên mặt trận sản xuất, dưới bom đạn quân thù, Hà Tĩnh vẫn nâng cấp và xây dựng các công trình thủy lợi lớn như Thượng Tuy, Bộc Nguyên, Cửa Thờ - Trại Tiểu, Khe Lang, Vực Trống…; chỉ đạo thâm canh để có nhiều hợp tác xã đạt năng suất lúa trên 5 tấn/ha, cho ra đời các nhà máy lớn như cơ khí Ấp Bắc, cơ khí Thông Dụng, chế biến lâm sản, đường mật... Văn hóa, giáo dục phát triển; xã Cẩm Bình là ngọn cờ đầu về giáo dục toàn diện của cả nước; khắp nơi vang lên “tiếng hát át tiếng bom”... Hà Tĩnh nổi bật lên với các phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Hai giỏi”… Với những thành tích xuất sắc cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất nước nhà, tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Hà Tĩnh và tất cả các huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (ngày 19/10/2019). Ảnh: Thanh Hoài

Sau khi thống nhất nước nhà, Hà Tĩnh nhập với Nghệ An, đi lên từ cảnh điêu tàn sau chiến tranh, một tỉnh lớn, nhưng nghèo, luôn bị thiên tai, lại oằn mình trong cơ chế bao cấp, nhưng Nghệ - Tĩnh phát huy truyền thống quê hương Xô viết một lòng tin vào Đảng vượt qua khó khăn, từng bước tiến lên.

Năm 1991, Hà Tĩnh tách tỉnh, bước đầu thiếu thốn đủ thứ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đã phấn đấu khắc phục khó khăn, giữ vững sự đoàn kết để ổn định và phát triển. Nổi bật nhất là trên mặt trận nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Ngay từ những ngày đầu, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thâm canh, chuyển vụ, làm thủy lợi, xây dựng điện, đường, trường, trạm… Từ năm 2001, Tỉnh ủy đã có các nghị quyết về “Chuyển đổi sử dụng ruộng đất nông nghiệp”, “Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới”, “Xóa nhà tranh tre, dột nát”; hình thành các trung tâm thương mại, các thị tứ ở các xã, liên vùng... Nhờ vậy mà từng bước xóa được đói nghèo một cách căn cơ, bộ mặt nông thôn tỉnh nhà khởi sắc.

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nam Trà (Hương Trà - Hương Khê). Ảnh tư liệu

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Nhân dân xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hoài

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Là tỉnh khởi xướng và kiên định mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo như xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu... Năm 2019, có thêm 43 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 11 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 201 xã. Đây cũng là năm đầu tiên toàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM lên con số 4; các huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà cũng đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Ghi nhận nỗ lực, kết quả đó, Hà Tĩnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020. Cùng với nông thôn mới, đô thị văn minh, Hà Tĩnh tập trung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng; ra đời thêm nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ...

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Bốc xếp hàng hóa tại cảng Vũng Áng. Ảnh: Đình Nhất

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác khảo sát tại Khu kinh tế Vũng Áng và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh (tháng 12/2019). Ảnh: Thanh Hoài

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Hà Tĩnh đã có sự chuyển mình vượt bậc. Từ một tỉnh năm 1992 thu ngân sách 80 tỷ đồng, thì năm 2019 đã đạt gần 14.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm cao hơn 10%, huy động được gần 1.200 dự án đầu tư với số vốn hàng chục tỷ USD. Sản xuất phát triển, đời sống nhân dân về vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, văn hóa, xã hội phát triển đồng đều. Chính trị ổn định, QPAN được giữ vững, an sinh xã hội thường xuyên được chăm lo, không khí bình yên, phấn khởi bao trùm khắp các vùng miền, các khu dân cư từ thành thị đến nông thôn.

Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Thành phố Hà Tĩnh rực rỡ đón xuân Canh Tý. Ảnh: Huy Tùng

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Hà Tĩnh tự hào đã lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà cùng cả nước lập được nhiều chiến công xuất sắc trên mọi lĩnh vực, mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng bộ Hà Tĩnh quan tâm chăm lo đoàn kết thống nhất trong Đảng làm nòng cốt cho đoàn kết toàn dân. Cán bộ, đảng viên tiếp bước các bậc tiền bối, kiên định và vững vàng trước mọi thử thách, gương mẫu trong phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp đổi mới, đưa Hà Tĩnh vững bước vươn lên giàu mạnh, văn minh.

Ảnh: P.V

thiết kế: Huy Tùng

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!