Hai bệnh viện dã chiến ở Hải Dương đã tiếp nhận 153 bệnh nhân Covid-19

Hải Dương có 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đã đi vào hoạt động và dự kiến bệnh viện dã chiến thứ 3 sẽ được thành lập tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Canada.

Hai bệnh viện dã chiến ở Hải Dương đã tiếp nhận 153 bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện dã chiến đầu tiên đặt tại Trung tâm y tế thành phố Chí Linh , tính đến trưa 30/1 đã tiếp nhận 120 bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hiện tỉnh Hải Dương có 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đã đi vào hoạt động và đến chiều 30/1, hai cơ sở này đã tiếp nhận 153 bệnh nhân COVID-19 về điều trị.

Đến trưa 30/1, bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Trung tâm y tế thành phố Chí Linh đã tiếp nhận 120 bệnh nhân COVID-19 điều trị. Cơ sở điều trị này có khả năng tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân.

Trong khi đó, bệnh viện dã chiến thứ hai được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (thành phố Hải Dương). Đến 19h ngày 30/1, bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho 33 bệnh nhân COVID-19.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết đơn vị đã chuẩn bị 210 giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và 10 phòng hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân nặng.

Bệnh viện đang tiếp tục triển khai thêm 15 phòng, chuẩn bị các phòng mổ tại chỗ và đang tiếp nhận thêm các trang thiết bị của Bộ Y tế để lắp đặt phục vụ điều trị.

Tại các bệnh viện này, ngoài nhân lực tại chỗ của các bệnh viện, đoàn cán bộ y bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang khẩn trương hỗ trợ về chuyên môn cho công tác điều trị. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn rất cần được hỗ trợ thêm nguồn lực để đáp ứng yêu cầu công tác chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.

Dự kiến, bệnh viện dã chiến thứ 3 sẽ được thành lập tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam-Canada thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Cơ sở điều trị COVID-19 này do Tập đoàn Sun Group tài trợ nhằm tăng cường giúp tỉnh Hải Dương nâng cao năng lực chống dịch.

Theo đại diện nhà tài trợ, bệnh viện dã chiến này sẽ được xây dựng với quy mô giai đoạn 1 khoảng 1.000 giường bệnh, có thể đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 các mức độ từ nhẹ đến nặng.

Trong văn bản ngày 29/1 về việc triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến tại Trường Đào tạo nghề Việt Nam-Canada thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái yêu cầu chậm nhất 30/1 bàn giao xong mặt bằng cho nhà tài trợ.

Dự kiến, việc lắp dựng khu điều trị sẽ khởi công trước ngày 2/2 và lắp đặt giường bệnh sẽ hoàn thiện trước 6/2.

Sở Y tế Hải Dương phối hợp hỗ trợ tư vấn chuyên môn y tế cho nhà tài trợ và chuẩn bị phương án về nguồn nhân lực, trang thiết bị để bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động khi cần thiết.

Cùng với việc tăng cường năng lực cơ sở điều trị cho các bệnh nhân, hậu cần phục vụ tại các khu cách ly tập trung cũng đang là việc cấp bách, đặc biệt là tại thành phố Chí Linh. Hiện nay, việc bố trí nơi ăn chốn ở, điều kiện sinh hoạt cho người đi cách ly tại các khu cách ly tập trung ở Chí Linh đang rất cần sự chi viện và hỗ trợ về nhân lực để tập huấn cho đội ngũ quản lý các cơ sở cách ly tập trung và hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ người dân đi cách ly tại đây.

Để tăng cường trong công tác điều trị, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiếp nhận và vận hành các bệnh viện dã chiến, mới đây, Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương bố trí 50 bác sĩ, nhân viên, kỹ thuật viên y tế tuyến tỉnh có chuyên môn tốt về công tác tại thành phố Chí Linh từ ngày 31/1.

Tính đến 18h ngày 30/1, Hải Dương có thêm 18 ca mắc mới COVID-19 trong tổng số 28 ca mắc mới trong ngày của cả nước.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.