(Baohatinh.vn) - Theo thông tin mới nhất do Cơ quan Cứu hỏa Myanmar cung cấp, đã có ít nhất 113 người thiệt mạng trong vụ sạt lở mỏ khai thác ngọc bích ở khu vực Hpakant, bang Kachin của Myanmar sáng nay (2/7).
“Đến nay, có 113 thi thể đã được tìm thấy. Các thợ mỏ khai thác ngọc bích đã bị vùi lấp bởi một đợt sóng bùn. Quá trình tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn”, Cơ quan Cứu hỏa Myanmar cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook chính thức. Trước đó, cơ quan này thông báo có ít nhất 50 thi thể của thợ mỏ đã được tìm thấy bên dưới những lớp bùn đất. (Ảnh: MFSD)
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở một mỏ khai thác ngọc bích tại khu vực Hpakant, bang Kachin, phía Bắc Myanmar. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar hôm nay. (Ảnh: MFSD)
Xác nhận với Hãng tin Reuters qua điện thoại, ông Tar Lin Maung, một quan chức thuộc Bộ thông tin Myanmar ở Hpakant, cho biết tai nạn trên diễn ra vào đầu giờ sáng nay. (Ảnh: MFSD)
Giới chức địa phương nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm kịch là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay trên địa bàn. (Ảnh: MFSD)
Theo Hãng tin Reuters, sạt lở đất gây chết người khá phổ biến tại các mỏ đá quý ở Hpakant - nơi được cho quản lý kém. Cũng tại khu vực này, một vụ lở đất đã cướp đi sinh mạng của 116 người vào năm 2015. (Ảnh: MFSD)
Theo số liệu chính thức từ chính phủ Myanmar, trong giai đoạn từ năm 2016-2017, doanh thu chính thức từ việc kinh doanh ngọc bích ở nước này là khoảng 750,04 triệu USD. Tuy nhiên các chuyên gia tin rằng giá trị thực tế từ việc khai thác loại đá quý này lớn hơn nhiều. (Ảnh: MFSD)
Một vụ lở đất tại mỏ khai thác vàng trái phép ở huyện Nam Solok, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia hôm 18/4 đã khiến 9 người thiệt mạng, Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn thông báo ra hôm nay của giới chức địa phương cho biết.
12 hộ dân với hàng chục nhân khẩu dưới chân núi Mồng Gà, ở thôn 1, xã Xuân Lam, (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) những năm qua luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ đất lở. Dù biết nguy hiểm rình rập nhưng đến nay, các hộ vẫn chưa đủ điều kiện di dời...
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.
Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.
Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.
Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.
Tình trạng tàu vận tải bị mắc kẹt tại vùng Vịnh trong bối cảnh chi phí thô và cước vận chuyển tăng cao đang đặt khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới trước những rủi ro an ninh năng lượng cấp bách.
Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Việc Iran phóng tên lửa vào loạt nước Vùng Vịnh để đáp trả đòn tập kích của Mỹ - Israel đang khiến căng thẳng leo thang, đẩy Trung Đông sang thế đối đầu với Tehran.
Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.