Hoàn thành tốt việc giao quân đợt 1 năm 2010

Sáng 3-3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lễ giao quân đợt 1-2010 tại 6 huyện gồm: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc và Nghi Xuân. Đúng 9h kém 15 toàn tỉnh đã kết thúc giao quân thành công tốt đẹp.

Tại Can Lộc, đúng 7h30’ lễ giao quân được tiến hành, 105 tân binh đã có mặt đông đủ, hàng ngũ chỉnh tề trong bộ quân phục mới toanh còn thơm mùi vải. 105 tân binh đợt này của huyện Can Lộc được biên chế về các đơn vị như: Sư đoàn 324, Bộ tư lệnh Biên phòng, Trung đoàn 841. Nhìn chung chất lượng quân năm nay đáp ứng được chỉ tiêu đề ra 60% quân có sức khoẻ loại 1, 70% có trình độ văn hoá 12/12. Vinh dự hơn cho huyện Can lộc là năm này có Thiếu tướng Hồ Ngọc Tỵ, Tham mưu trưởng Quân khu IV và Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt đến dự và tặng hoa, quà động viên chiến sỹ mới lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Đúng 8h30’ công tác giao nhận quân trên địa bàn huyện Can Lộc đã hoàn tất.

Đại tá Trần Tiến Dũng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các chiến sĩ mới. Ảnh: Dương Hoàng
Đại tá Trần Tiến Dũng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các chiến sĩ mới.

Ảnh: Dương Hoàng

Tại Hương Khê, đúng 6h30’ các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này cùng với người thân tiễn đưa đã có mặt tại địa điểm tổ chức lễ giao quân của huyện. Hương Khê được giao chỉ tiêu gọi 75 tân binh nhập ngũ giao cho các đơn vị Sư đoàn 324, Bộ tư lệnh Biên phòng, Trung đoàn 841- Bộ CHQS tỉnh. 75 tân binh của Hương Khê nhập ngũ đợt này đều có trình độ cao, 75% có trìnhđộ 12/12, 70% có sức khoẻ loại 1.

Tại Vũ Quang, mặc dù đường sá đI lại khó khăn nhưng mới tờ mờ sáng 30 tân binh được gọi nhập ngũ đợt này đã có mặt đầy đủ tại điểm giao nhận quân. Chất lượng quân năm nay tại Vũ Quang đạt cũng đạt khá cao, 60% quân đạt sức khoẻ loại 1, 70% đạt trình độ văn hoá 12/12. 30 tân binh của Vũ Quang đợt này được biên chế về các đơn vị Lữ đoàn 283, Bộ tư lệnh Biên phòng, Trung đoàn 841. Đúng 8h, việc giao nhận quân tại Vũ Quang đã hoàn thành tốt đẹp.

Sẵn sàng. Ảnh: Dương Hoàng
Sẵn sàng. Ảnh: Dương Hoàng

Đúng 6h sáng tại Hương Sơn, các tân binh được gọi nhập ngũ đã có mặt đông đủ tại địa điểm giao nhận quân của huyện. Trong đợt giao, nhận quân lần này, huyện Hương Sơn có 80 thanh niên được gọi lên đường nhập ngũ được biên chế về các đơn vị Sư đoàn 324, Lữ đoàn 283, Bộ tư lệnh Biên phòng và Trung đoàn 841. Nhìn chung chất lượng quân của Hương Sơn đợt này đáp ứng được nhu cầu đề ra với 65% quân có sức khoẻ loại 1, 60% có trình độ văn hoá 12/12, có 1 tân binh là người dân tộc Mãn Thanh.

Tại huyện Đức Thọ, từ sáng sớm 90 tân binh đã có mặt đông đủ tại địa điểm giao, nhân quân của huyện. Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân năm nay, 90 tân binh của huyện Đức Thọ ai nấy

Lưu luyến. Ảnh: DH
Lưu luyến. Ảnh: DH

đều vui tươi phấn khởi sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Quân đội giao phó xứng đáng với niềm tự hào của quê hương Tổng bí thư đầu tiên của Đảng. 90 tân binh nhập ngũ của huyện Đức Thọ đợt này được biên chế vào Vùng 3 Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng, Trung đoàn 841. Nhìn chung chất lượng quân của Đức Thọ năm nay đạt chất lượng cao có 80% đạt trình độ văn hoá 12/12, 75% đạt sức khoẻ loại 1. Đúng 8h30’ huyện Đức Thọ đã hoàn thành tốt công tác giao quân đợt 1-2010.

Tại huyện Nghị Xuân, 70 tân binh đã có mặt đông đủ từ lúc tờ mờ sáng, 70 tân binh nhập ngũ đợt này được biên chế về các đơn vị Vùng 3 HảI quân, Bộ tư lệnh Biên phòng, Trung đoàn 841. Nhìn chung quân số năm nay của Nghi Xuân đạt chất lượng cao hơn những năm trước, có 70% đạt sức khoẻ loại 1, 75% đạt trình độ văn hoá 12/12, có 1 Đảng viên.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.