Học Bác, người dân xã miền núi Hương Sơn ra sức xây dựng quê hương

(Baohatinh.vn) - Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang ngày đêm ra sức kiến tạo diện mạo mới cho quê hương.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn 2 (xã Sơn Giang) triển khai sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

q1.jpg
Hơn 200 triệu đồng và hơn 300 ngày công đã được bà con tổ liên gia 5 và tổ liên gia 6 cùng con em xa quê ở thôn 2 đóng góp để xây dựng khu vui chơi, góp phần tạo nên diện mạo mới cho làng quê.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng thôn 2 (xã Sơn Giang) cho biết: “Những năm qua, chúng tôi luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, nêu cao tinh thần đoàn kết trong mỗi phần việc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn luôn tích cực gương mẫu đi đầu, tiên phong hiến đất, hiến cây để xây dựng NTM. Từ đó, dần dần, bà con hiểu và tích cực chung sức cùng chính quyền hoàn thiện các tiêu chí. 5 năm qua (2019-2024), người dân thôn 2 đã hiến hơn 2.000 m2 đất, phá bỏ hơn 600m tường rào, hàng trăm cây xanh lâu năm để mở rộng đường trục thôn... Nhờ đó, cảnh quan trên địa bàn thôn đã thay đổi theo hướng văn minh, giàu đẹp".

Cũng theo ông Lâm, hiện toàn thôn đã xây dựng được 10 vườn mẫu, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả... nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm.

z5576217215441_d7e91f472deface9bfab8f5372e053cf.jpg
Hơn 100m2 đất được gia đình ông Phạm Công Tác hiến đã góp phần mở rộng đường làng của thôn 2.

Ông Phạm Công Tác - người dân thôn 2 chia sẻ: “Bản thân từng là một người lính Cụ Hồ, vì thế, việc học tập và làm theo Bác luôn được tôi và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng. Trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, gia đình đã tự nguyện phá bỏ gần 50m tường rào, hiến hơn 100m2 đất để mở rộng đường trục thôn. Giờ đây, được đi trên con đường rộng rãi, sạch đẹp, tôi cảm thấy vui mừng và tự hào về những nỗ lực, thành quả của cán bộ, người dân thôn 2”.

Tinh thần đoàn kết, cống hiến vì lợi ích chung của cán bộ, người dân đã giúp thôn 2 về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2019.

z5576217482208_054e6c23af4e82f8e5989134d5062c75.jpg
z5576217635209_2fa44075ab7d41ac8f39d9b44e3bf4c3.jpg
Các mô hình tế không ngừng được bà con thôn 8, xã Sơn Giang nhân rộng.

Tại thôn 8, phong trào xây dựng NTM được gắn với việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Theo đó, Ban công tác mặt trận thôn có nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… đảm nhận việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, phong trào bảo vệ môi trường; Hội Phụ nữ xây dựng nhiều mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”…

Ông Trần Bình Trọng - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn 8 chia sẻ: "Bản thân là một giáo dân, có hàng chục năm giữ nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương, hơn ai hết, tôi luôn thấm nhuần những lời dạy của Bác để từ đó cùng người dân trong thôn phát huy tinh thần vì cộng đồng, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương". Được biết, ông Trọng là 1 trong 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Hương Sơn giai đoạn 2021-2024,

Ông Võ Văn Dũng - Bí thư Chi bộ thôn 8 cho biết: "Việc học và làm theo Bác được gắn với những phần việc cụ thể trong xây dựng NTM, nên hiện tại gần 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm. Bà con lương - giáo trong thôn đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế. Hiện trong thôn có 80% hộ dân nuôi từ 5 con hươu trở lên cho thu nhập khá, có 4 doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm từ hươu…".

z5576217426245_215afb1f4b2e006796e8215746d99b4b.jpg
Bộ mặt xã Sơn Giang đang khởi sắc từng ngày.

Cùng với thôn 2, thôn 8, cán bộ và người dân của 6/8 thôn còn lại ở xã Sơn Giang cũng luôn tích cực học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Tính từ năm 2023 đến nay, xã Sơn Giang đã huy động được hơn 5 tỷ đồng để nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Cùng với nguồn hỗ trợ của cấp trên và sự chung sức đồng lòng của bà con nhân dân, đến nay, địa phương đã đạt 19/20 tiêu chí NTM nâng cao, còn tiêu chí tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đang được các cấp chính quyền tích cực thực hiện. Địa phương cũng đã có 7/8 thôn được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

IMG_2224.jpg
Những khu vườn mẫu xanh, trĩu quả không ngừng được nhân rộng ở Sơn Giang.

Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng NTM, địa phương sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng hơn nữa công tác nêu gương, khen thưởng kịp thời với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về phương thức hoạt động, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế vườn, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp… Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của chính quyền cùng Nhân dân sẽ giúp xã Sơn Giang sớm được công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay.

Bà Võ Thị Hương - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.