Đảng viên chi bộ Phú Minh học Bác để nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), góp phần đưa các phong trào của thôn ngày càng phát triển vững mạnh.

Chi bộ thôn Phú Minh (xã Kỳ Phú) hiện có 20 đảng viên. Thời gian qua, cùng với bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của các cấp để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, chi bộ luôn chú trọng đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

A4.jpg
Một buổi sinh hoạt chuyên đề về học và làm Bác của Chi bộ thôn Phú Minh.

Bí thư Chi bộ thôn Phú Minh - Hoàng Minh Luyến cho biết: “Bên cạnh duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, chi bộ luôn thực hiện đều đặn các cuộc sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo Bác. Sau sinh hoạt, các đảng viên viết bài thu hoạch, liên hệ với thực tiễn nhiệm vụ của mình. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày”.

Để tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, Chi bộ thôn Phú Minh đã gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, của thôn. Từng đảng viên đăng ký học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của cá nhân, làm căn cứ hằng tháng, hằng quý để chi ủy nhận xét, đánh giá.

z5513730367834_e69a20c69aca6f2b652afb874c9f5b61.jpg
Lãnh đạo chi bộ thôn Phú Minh trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh về công tác xây dựng vườn mẫu trên địa bàn.

Đảng viên Hoàng Nhật Thái tâm sự: “Với việc triển khai bài bản, đi sâu vào từng lĩnh vực, từng giai đoạn cụ thể, gắn với vị trí, nhiệm vụ của từng đảng viên, tôi thấy việc học và làm theo Bác đã trở thành thiết thực hằng ngày, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như là cẩm nang để tôi phấn đấu, rèn luyện... ”.

Các tổ chức, đoàn thể của thôn Phú Minh cũng đều đã đăng ký đảm nhận những phần việc cụ thể: Ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”; Đoàn Thanh niên đảm nhận phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch đẹp”; Hội Phụ nữ với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

A1.jpg
Thôn Phú Minh đã trở thành một điển hình về xây dựng nông thôn mới của xã Kỳ Phú.

Việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp chi bộ thôn Phú Minh phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Trong 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Phú Minh đã chỉ đạo triển khai thành công 6 mô hình: Mô hình dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất (65 ha); mô hình sản xuất lúa hữu cơ (17 ha); mô hình cá, lúa, cây niễng (3 ha); mô hình thôn thông minh; mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”; mô hình “thôn xóm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Nhìn chung, các mô hình đều được duy trì và phát huy hiệu quả.

00.jpg
Cánh đồng của thôn Phú Minh những ngày đầu chuyển đổi ruộng đất.

Có thể thấy, việc học và làm theo Bác đã tác động tích cực, hiệu quả trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, cũng như các nhiệm vụ khác của thôn Phú Minh.

Từ thôn khó khăn của xã Kỳ Phú, hiện Phú Minh đã trở thành một điển hình về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 99%; 100% hộ dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định. Giai đoạn 2021 - 2023, Chi bộ thôn Phú Minh liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được vinh danh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tỉnh.

A2.jpg
Cánh đồng lúa hữu cơ của thôn Phú Minh cho hiệu quả kinh tế vượt trội.

Bí thư chi bộ thôn Phú Minh - Hoàng Minh Luyến chia sẻ: "Thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chung của thôn, bằng những việc làm cụ thể của mỗi người, nhằm phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, góp phần cùng xã Kỳ Phú phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.

Cách chọn nội dung thiết thực để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thôn Phú Minh đạt kết quả tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, tạo động lực để thôn Phú Minh xây dựng thành công mô hình thôn thông minh và là địa phương luôn đi đầu trong xây dựng NTM ở xã Kỳ Phú.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú - Nguyễn Thị Hằng Nga

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!