Hơn 2,6 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa do xung đột

Theo OCHA, hơn 2,1 triệu người Sudan đã phải sơ tán trong nước kể từ ngày 15/4 trong đó 1,4 triệu người đã rời khỏi Khartoum, có hơn 560.000 người đã vượt biên giới sang các nước láng giềng.

Hơn 2,6 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa do xung đột

Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan ngày 18/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/6, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết kể từ khi giao tranh nổ ra ở Sudan hồi giữa tháng 4 đến nay tại nước nay đã có hơn 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó hơn 560.000 người trở thành người tị nạn quốc tế.

Theo OCHA, hơn 2,1 triệu người Sudan đã phải sơ tán trong nước kể từ ngày 15/4, trong đó 1,4 triệu người đã rời khỏi thủ đô Khartoum. Hơn 560.000 người đã vượt biên giới sang các nước láng giềng, chủ yếu là Ai Cập, Cộng hòa Chad và Nam Sudan.

Các tổ chức nhân đạo đã tiếp cận được hơn 2,8 triệu người trên toàn lãnh thổ Sudan và đã cung cấp cho họ thực phẩm, dinh dưỡng, nước, chăm sóc sức khỏe và bảo hộ.

Tuy nhiên các tổ chức này cho biết họ gặp trở ngại do tình trạng mất an ninh và việc tiếp cận người dân Sudan bị hạn chế, bao gồm tình trạng thiếu thị thực dành cho nhân viên của các tổ chức quốc tế.

OCHA nêu rõ: “Các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hoat động và nhà kho nhân đạo tiếp tục cản trở khả năng chuyển hàng viện trợ một cách an toàn. Chúng tôi đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc tiếp cận người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột ở Khartoum, khu vực Darfur và vùng Kordofan".

Cũng theo OCHA, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng chính trị ở Sudan , 13 nhân viên hoạt động nhân đạo đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngoài ra, một số nhân viên đang mất tích.

Văn phòng này cho biết thêm họ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng cứu trợ từ thành phố cảng Port Sudan và đi qua các khu vực có xung đột .

Từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6 này, 480 xe tải chở khoảng 19.700 tấn hàng viện trợ đã tới các bang Al-Jazirah, Khartoum, Gedaref, Kassala, Sennar, Northern State, River Nile và Blue Nile.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho hay đã hỗ trợ khẩn cấp lương thực và dinh dưỡng cho hơn 1,2 triệu người tại 14 trong số 18 bang của Sudan, trong đó có một số khu vực khó tiếp cận ở Darfur.

Tại khu vực thủ đô Khartoum, cơ quan này đã hỗ trợ lương thực cho khoảng 50.000 người bị mắc kẹt do xung đột và có kế hoạch hỗ trợ 500.000 người khi tình hình an ninh cho phép.

Liên quan đến hỗ trợ nhân dạo tại Sudan, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ghi nhận hơn 200.000 người đã sang nước láng giềng Cộng hòa Chad lánh nạn, bao gồm cả người Sudan và những người Chad trước đây đã trốn chạy sang Sudan.

Hiện UNHCR và Chính phủ Cộng hòa Chad đã di dời người dân khỏi khu vực giáp biên giới với Sudan có nguy cơ xảy ra lũ lụt và hứng chịu những rủi ro về an ninh.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!