Hơn 3 triệu người phải đi sơ tán do giao tranh ở Sudan

Trong những ngày gần đây, giao tranh cũng xảy ra giữa quân đội và nhánh phiến quân SPLM tại bang Nam Kordofan và bang Nile Xanh, khiến nhiều người dân ở những vùng này phải sơ tán.

Hơn 3 triệu người phải đi sơ tán do giao tranh ở Sudan

Người dân sơ tán khỏi Sudan tới cửa khẩu Argeen, Ai Cập, ngày 27/4/2023. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), số người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh nổ ra tại Sudan gần 3 tháng trước đã vượt mức 3 triệu người.

Dữ liệu do IOM công bố ngày 11/7 cho thấy hơn 2,4 triệu người đã phải sơ tán trong nước và hơn 730.000 người sơ tán ra nước ngoài.

Hầu hết trong số này sơ tán từ thủ đô Khartoum, nơi khởi phát giao tranh giữa lực lượng bán quân sự (RSF) và quân đội Sudan từ ngày 15/4, hoặc từ Darfur vì tình trạng bạo lực gia tăng trong thời gian qua. Ai Cập ở phía Bắc và CH Chad ở phía Tây là những quốc gia điểm đến của phần lớn người Sudan sơ tán ra nước ngoài.

Ngày 12/7, nhiều người dân cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu hoạt động và tiếng nã pháo tại Omdurman và Bahri, thuộc thủ đô Khartoum. Trong những ngày gần đây, giao tranh cũng xảy ra giữa quân đội và nhánh phiến quân SPLM tại bang Nam Kordofan và bang Nile Xanh gần biên giới với Ethiopia, khiến nhiều người dân ở những vùng này phải sơ tán.

Giao tranh bùng phát khiến nhiều vùng rộng lớn ở thủ đô Khartoum bị bỏ hoang, kéo theo các làn sóng tấn công ở Darfur. Người dân phải đối mặt với nạn trộm cắp, tình trạng mất điện, thiếu thức ăn và nước uống, các dịch vụ chăm sóc y tế gián đoạn trong khi bạo lực tình dục cũng trở thành mối đe dọa.

Sau khi cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019, quân đội Sudan và lực lượng RSF đã cùng chia sẻ quyền điều hành đất nước với các tổ chức dân sự. Đến năm 2021, hai lực lượng này giành quyền kiểm soát hoàn toàn nhưng sau đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn về kế hoạch chuyển tiếp chính quyền hướng tới tổ chức tổng tuyển cử.

Kể từ khi giao tranh giữa 2 lực lượng này bùng phát, các nỗ lực quốc tế nhằm hòa giải hai bên và chấm dứt giao tranh không đạt được tiến triển rõ nét, trong đó có cuộc hòa đàm do Saudi Arabia và Mỹ chủ trì diễn ra tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia và một hội nghị khác do các nước châu Phi tổ chức ở Addis Abada của Ethiopia trong tuần này.

Trong diễn biến liên quan, ngày 12/7, Anh thông báo áp lệnh trừng phạt các doanh nghiệp mà London cho là có liên hệ với các bên tham chiến ở Sudan. Thông báo nêu rõ Chính phủ Anh đã quyết định trừng phạt 6 thực thể thương mại, nhắm tới các doanh nghiệp có liên hệ với các bên tham chiến tại Sudan.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết nước này không thể đứng nhìn để các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham chiến tiếp diễn và sẽ làm mọi việc có thể để hỗ trợ tiến trình hòa bình có ý nghĩa, ngăn chặn bạo lực và đảm bảo tự do tiếp cận nhân đạo.

Theo Lê Ánh (Vietnam+)

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.