Ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 28.000 người đi sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Malaysia

(Baohatinh.vn) - Ít nhất 4 người chết và hơn 28.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do mưa lớn kéo dài gây lũ lụt những ngày qua ở Malaysia.

Ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 28.000 người đi sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Malaysia

Máy xúc chở người dân đi sơ tán tránh lũ ở Kampung Sementeh, bang Pahang, Malaysia ngày 6/1/2021. (Ảnh: AFP).

Theo cơ quan phúc lợi xã hội Malaysia, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt là Pahang, với hơn 21.000 người dân đã phải đi sơ tán. Tiếp đó là bang Johor, với 4.000 người. Hơn 3.000 người dân ở các bang khác cũng đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do tình hình thời tiết cực đoan.

Nhiều khu vực ở Malaysia hiện đang là mùa mưa. Việc sơ tán người dân trên diện rộng đi tránh lũ diễn ra khá thường xuyên những năm gần đây, tuy nhiên theo một số người, tình hình lũ lụt năm nay là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

4 trường hợp tử vong do lũ lụt cho đến nay đã được báo cáo ở hai bang Pahang và Johor.

Theo cập nhật tại hiện trường của phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP, tại khu định cư nhỏ Kampung Sementeh – nơi đang bị chia cắt bởi lũ lụt ở bang Pahang, một nhóm dân làng hôm nay (6/1/2021) đã được đưa đi sơ tán bằng một chiếc máy xúc.

Anh Juzaili Mat Zain, 44 tuổi, một công nhân giúp tổ chức sơ tán người dân bằng máy xúc khỏi Kampung Sementeh, nói với AFP: “Trời đã mưa trong ba ngày, thực phẩm cạn kiệt, một số cửa hàng đóng cửa”.

Lực lượng cứu hộ cho biết khu vực này đã bị cắt điện và nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước.

Tại một ngôi làng khác, người dân liều mình bơi qua dòng nước lũ sâu khoảng 1,8m khi họ tìm kiếm nguồn nước ngọt và thực phẩm.

Ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 28.000 người đi sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Malaysia

Một ngôi nhà bị ngập một phần trong nước lũ ở bang Pahang của Malaysia. (Ảnh: AFP)

Lũ lụt năm nay tại Malaysia xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát nghiêm trọng tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều người lo sợ có thể bị lây nhiễm nCoV trong các trung tâm cứu trợ tập trung đông người.

Chính phủ Malaysia khẳng định đã thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, trong đó có việc đo thân nhiệt những người phải sơ tán.

(Theo AFP/Channel News Asia)

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!