Hơn 400 người bị thương trong lễ hội ném đá tại Ấn Độ

462 người tham gia lễ hội ném đá ở miền trung Ấn Độ bị thương, 10 người trong đó bị thương nặng.

Cảnh sát huyện Chindwara, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ tuyên bố 462 người bị thương trong lễ hội ném đá ngày 23/8 ở Pandhurna, Indian Express đưa tin. Theo đó, 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch được đưa tới Nagpur để điều trị.

Cảnh sát cũng cho biết, họ phải dùng bình xịt hơi cay để trấn áp đám đông kích động đập phá các xe cấp cứu và xe cảnh sát ở đó.

hon 400 nguoi bi thuong trong le hoi nem da tai an do

Lễ hội ném đá hay có tên địa phương là Gotmar được tổ chức hàng năm để kỉ niệm tình yêu của một đôi trai gái từ khoảng 300 năm trước. Theo truyền thuyết, chàng trai ở làng Pandhurna đem lòng yêu một cô gái ở làng Sawargaon nhưng bị ngăn cấm. Chàng trai quyết định bơi qua dòng sông Jaam để lấy cô gái về làm vợ song bị dân làng Sawargaon phát hiện và ném đá. Sau đó, được sự giúp đỡ từ người dân Pandhurna, chàng trai đã đưa cô gái về nhà an toàn.

Lễ hội này đã trở thành nét văn hóa quan trọng của huyện Chindwara. Hàng năm, trong suốt dịp Gotmar, người dân hai làng lại tụ tập bên bờ sông Jaam, dùng đá ném về phía đối phương. Một nhóm thanh niên khỏe mạnh bơi ra giữa dòng sông nhằm tranh giành một lá cờ - yếu tố quyết định thắng thua trong lễ hội.

Mặc dù biết bạo lực và những nguy hiểm tiềm ẩn trong phong tục này, chính quyền địa phương vẫn không thể xóa bỏ lễ hội. Thậm chí, họ từng kêu gọi người dân sử dụng bóng cao su thay vì gạch đá, song kế hoạch thất bại.

Đại diện bang Madhya Pradesh cho biết, họ đã sử dụng những giải pháp nhẹ nhàng hơn để giảm thiểu bạo lực nhất như: cấm bán đồ uống có cồn, cấm người tham gia mang hung khí và thành lập nhiều trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, 15 trường hợp tử vong được ghi nhận trong vài năm gần đây.

Lễ hội Gotmar ở Ấn Độ

Theo Vân Phạm/VnExpress

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!