“Hốt” nắng vàng, nông dân Hà Tĩnh hối hả gieo cấy trà lúa xuân muộn

(Baohatinh.vn) - Hai ngày qua, nền nhiệt ở Hà Tĩnh “nhích” ấm dần với nhiệt độ vào ban ngày bình quân 22 - 25 độ C. Điều này trở thành “thời gian vàng” cho bà con nông dân tranh thủ xuống giống cho trà lúa cuối cùng của vụ xuân 2020...

“Hốt” nắng vàng, nông dân Hà Tĩnh hối hả gieo cấy trà lúa xuân muộn

Bà Nguyễn Thị Mận như “thở phào” khi thời tiết ngày gieo giống trở nên ấm áp hơn.

Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Mận - thôn Bình Lý, xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) sản xuất 7 sào lúa thì 5 sào đã gieo xong trước tết. Hai sào còn lại “rơi” đúng vào dịp rét khiến cho bà không khỏi lo lắng.

“Đổ giống ngâm vào ngày mùng 3 Tết, đúng thời điểm xảy ra đợt rét. Tôi đã sử dụng nước ấm, thực hiện quy trình ngâm ủ chuẩn để bảo vệ giống. Thật may, ngày xuống giống nắng ấm trở lại, sẽ thuận lợi cho lúa nảy mầm tốt” - bà Nguyễn Thị Mận chia sẻ.

“Hốt” nắng vàng, nông dân Hà Tĩnh hối hả gieo cấy trà lúa xuân muộn

Để lúa không bị chết rét thì phải duy trì nước mặt ruộng và phun thuốc trừ sâu bệnh.

Cách đó không xa, ông Trần Nam lại đang tranh thủ phun thuốc trừ sâu bệnh cho cánh đồng vừa hoàn thành gieo cấy. Tập quán này đã khá quen thuộc với bà con nông dân ở đây, sau gieo cấy vài hôm, bà con sẽ phun thuốc trừ một số loài sâu bệnh gây ảnh hưởng đến nảy mầm của lúa. Lúa lên đều thì việc tỉa dặm về sau cũng đỡ tốn công sức hơn.

Ông Trần Nam cho biết: “Cánh đồng này gieo được 2 hôm rồi, rất may là ban ngày có nắng, nhiệt độ bình quân trên 20 độ C là thuận lợi cho lúa rồi. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa ban ngày và đêm chênh lệch cao, đề phòng rét nên tôi không rút hết nước ra khỏi ruộng”.

“Hốt” nắng vàng, nông dân Hà Tĩnh hối hả gieo cấy trà lúa xuân muộn

“Được nắng”, những cánh đồng rộn rã cho trà giống cuối cùng của vụ xuân 2020.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi của hai ngày qua, nông dân xã Cẩm Thành cũng bắt đầu cho kỳ xuống giống ở những cánh đồng lớn. Vụ xuân năm nay, toàn xã có 150 ha lúa sản xuất theo hình thức canh tác phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. Từ mùng 4 - 5 Tết (28 - 29/1), bà con đã đồng loạt ngâm giống và dự kiến kỳ xuống giống đợt cuối này sẽ kết thúc trước mùng 10 tháng Giêng âm lịch (3/2).

“Hốt” nắng vàng, nông dân Hà Tĩnh hối hả gieo cấy trà lúa xuân muộn

...Bà con nông dân, ai ai cũng muốn tranh thủ “thời tiết vàng” trong sản xuất.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, thời tiết này được xem là “thời gian vàng” đối với lúa xuân. Trời nắng ráo, có nắng ban ngày nhưng nhiệt độ không quá cao không chỉ thuận lợi cho bà con nông dân toàn tỉnh gieo cấy hết diện tích mà còn là điều kiện phù hợp cho lúa xuân sinh trưởng.

Cùng với việc đốc thúc tiến độ các trà gieo thẳng còn lại ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc thì ở những địa phương có tập quán cấy cũng đang tập trung cho trà giống cuối của vụ xuân năm nay như: TH3-3, TH3-5, PC6...

“Hốt” nắng vàng, nông dân Hà Tĩnh hối hả gieo cấy trà lúa xuân muộn

Giống sau những ngày ngâm ủ lại theo bà con ra đồng.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết: “Lúa xuân 2020 của Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng được tiến độ gieo cấy. Mặc dù nhiệt độ vào cuối lịch thấp, tuy nhiên rét đậm, rét hại không xảy ra nên lúa sinh trưởng tốt, gần như không có tình trạng chết rét. Dù vậy, bà con nông dân không nên chủ quan, cần tuân thủ quy trình chăm sóc, nhất là chủ động phương án phòng rét cho lúa như: duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2 - 3 cm, không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét; tiến hành tỉa dặm và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm...”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hình thái thời tiết rét sẽ còn duy trì hết nửa đầu tháng 2/2020 tại Hà Tĩnh. Nhiệt độ về đêm một số ngày ở các vùng vẫn có thể xuống thấp nhất 16 độ C- 17 độ C. Bởi vậy, các địa phương cần tranh thủ thời gian, gieo cấy hết diện tích trong khung lịch, đảm bảo cho lúa xuân phát triển tốt nhất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.