Hương Sơn “mạnh tay” với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra “tối hậu thư”, đồng thời triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh khá “mạnh tay” đối với các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn...

huong son manh tay voi cac co so gay o nhiem moi truong

Cơ sở chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Trung Thành (Sơn Tây) xuất lợn để thực hiện cam kết môi trường theo yêu cầu của UBND huyện Hương Sơn.

Không thể phủ nhận việc các doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình đầu tư phát triển các mô hình, cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn bước đầu đã đưa lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào mục tiêu phát triển chăn nuôi của huyện Hương Sơn... Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân, trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động chăn nuôi, còn có một số vấn đề tồn tại cần sớm khắc phục để đảm bảo môi trường và hoạt động bền vững...

Được biết, do phát triển “nóng” nên thời gian qua, phần lớn các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn đã “không kịp” thực hiện thủ tục đất đai. Cụ thể, qua kiểm tra, có 23/36 cơ sở chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, dù các cơ sở này đã đi vào hoạt động ổn định. Nghiêm trọng hơn, phần lớn cơ sở chăn nuôi đều vi phạm các quy định về môi trường. “Một số cơ sở không thực hiện đúng hồ sơ được phê duyệt, dẫn đến khi vận hành việc xử lý chất thải không đảm bảo. Nhiều hộ có hệ thống chất thải, bể biogas bị hỏng, rò rỉ trong thời gian dài nhưng không được khắc phục... 33/36 cơ sở chưa xây dựng hệ thống xử lý mùi sau chuồng nuôi. Hầu hết các cơ sở chưa làm thủ tục đăng ký cấp phép khai thác nguồn nước và xả thải vào nguồn nước...” - ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng phòng TN&MT huyện cho biết.

Việc thực hiện quan trắc định kỳ 6 tháng/lần theo quy định chưa được các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc. 14/36 cơ sở chưa thực hiện quan trắc 6 tháng đầu năm 2016. Trong 22 cơ sở thực hiện việc quan trắc này, thì chỉ 4 cơ sở đạt, 18 cơ sở còn lại đều có một số chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước thải vượt quy chuẩn cho phép, chưa đủ điều kiện được xả thải...

Về xã Sơn Tây, nơi có nhiều ý kiến phản ánh về các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung gây ô nhiễm môi trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Xuân Anh, thừa nhận: Trên địa bàn xã hiện có 7 trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô từ 600 - 1.200 con/lứa. Do không thực hiện đúng cam kết về môi trường, nhiều người dân đã lên tiếng phản đối về tình trạng gây ô nhiễm từ các cơ sở này. Xã đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và mới đây nhất là phối hợp với phòng chức năng huyện lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi thực hiện đầy đủ cam kết môi trường đối với một cơ sở...

Sau 1 tháng kiểm tra, đôn đốc thực hiện yêu cầu của UBND huyện, đến đầu tháng 9/2016, theo ông Nguyễn Trường Giang, các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn đã và đang khẩn trương tiến hành các hoạt động bổ sung, khắc phục những thiếu sót, yếu kém. Tình trạng trên đã có những cải thiện bước đầu. Qua kiểm tra cho thấy: 12/36 cơ sở đã có thủ tục về đất đai và 10 cơ sở đã xây dựng xong hồ sơ nộp về Phòng TN&MT huyện; 14 cơ sở chưa thực hiện xong thủ tục về đất đai. 9/36 cơ sở có kết quả giám sát môi trường định kỳ; 23/36 cơ sở kết quả giám sát môi trường định kỳ chất lượng nước thải một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép không đủ điều kiện thải ra môi trường; 5/36 cơ sở chưa có kết quả giám sát môi trường định kỳ; 4/36 cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý mùi sau chuồng nuôi; 1/36 cơ sở đã có giấy phép khai thác nguồn nước và xả thải vào nguồn nước, 35/36 cơ sở còn lại đang xây dựng hồ sơ.

Có mặt cùng cán bộ xã vào ngày đầu tháng 9 tại cơ sở nuôi của ông Nguyễn Trung Thành (Sơn Tây) - một trong 3 cơ sở trên địa bàn huyện đang bị tạm đình chỉ hoạt động chăn nuôi - chúng tôi chứng kiến gia đình đang thực hiện việc xuất lợn để tiến hành khắc phục những thiếu sót theo yêu cầu của UBND huyện. “Chỉ khi khắc phục xong bể biogas và các hạng mục công trình theo cam kết bảo vệ môi trường, có giấy chứng nhận quan trắc môi trường đảm bảo các thông số, báo cáo Phòng TN&MT kiểm tra, cho phép mới được tiếp tục hoạt động...”, một cán bộ xã cho biết.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, khắc phục nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi lợn bền vững, hiệu quả theo hướng hàng hóa đang được Hương Sơn tập trung thực hiện với quyết tâm cao.

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!