Hướng tới OCOP 5 sao, Phú Khương nâng tầm nước mắm truyền thống Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từng bước hiện thực hóa mục tiêu đạt chuẩn OCOP 5 sao, nước mắm Phú Khương đang góp phần đưa hương vị quê hương vươn xa hơn tới thị trường trong nước và quốc tế.

bqbht_br_aimg-4756.jpg
Nước mắm Phú Khương từng bước hiện thực hóa mục tiêu đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp Trung ương.

Xuất phát từ nghề làm nước mắm truyền thống, Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) luôn kiên định với triết lý giữ gìn hương vị nguyên bản, song song với việc đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Những giọt nước mắm Phú Khương được làm từ nguồn cá tươi đánh bắt tại vùng biển Hà Tĩnh, ủ chượp theo phương pháp truyền thống, đảm bảo độ đạm tự nhiên, màu sắc và mùi vị đặc trưng.

Xác định phát triển bền vững phải nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, chế biến đồng bộ.

adji-fly-20251224-160524-88-1766567130643-photo.jpg
aimg-4708.jpg
aimg-4719.jpg
Cơ sở sản xuất được ứng dụng công nghệ, cho năng suất cao.

Hiện nay, HTX sở hữu 200 bệ nước mắm bằng tấm năng lượng mặt trời tự đảo, giúp quá trình ủ chượp diễn ra ổn định, đồng đều, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Cùng với đó là hệ thống máy chiết rót, đóng chai tự động, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Nhờ hướng đi đúng đắn, thương hiệu nước mắm Phú Khương từng bước được thị trường và các cấp, ngành ghi nhận. Năm 2019, sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao; đến năm 2022 tiếp tục được tỉnh đánh giá, công nhận OCOP 4 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để HTX tiếp tục đầu tư, hoàn thiện sản phẩm, hướng tới những tiêu chuẩn cao hơn.

aimg-4767.jpg
aimg-4777.jpg
HTX Phú Khương đầu tư dây chuyền máy móc, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị Hoàng Như Phượng - cơ sở phân phối nước mắm Phú Khương tại xã Nghi Xuân cho biết: “Nước mắm Phú Khương có hương vị đậm đà, tự nhiên, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Bên cạnh đó, đây là sản phẩm OCOP của tỉnh nên tạo được niềm tin, sản lượng tiêu thụ tại cơ sở ngày càng tăng, đặc biệt vào các dịp lễ, tết”.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, nước mắm Phú Khương đã được xuất khẩu ra nước ngoài, mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm truyền thống của Hà Tĩnh. Mỗi năm, HTX đưa ra thị trường trên 200 nghìn lít nước mắm, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 15 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương, đặc biệt là lao động vùng ven biển.

bqbht_br_aimg-4700.jpg
HTX đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Lê Thị Khương - Giám đốc Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương cho biết: “Chúng tôi luôn xác định phải giữ vững hương vị nước mắm truyền thống của quê hương, đồng thời đầu tư công nghệ để sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Hiện, chúng tôi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, điều kiện cần thiết và đang chờ chấm điểm từ bộ, ngành Trung ương. Mục tiêu hướng tới OCOP 5 sao không chỉ là danh hiệu mà là động lực để hợp tác xã chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và uy tín thương hiệu".

Theo bà Khương, thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, tăng cường quảng bá sản phẩm, đặc biệt là trên các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội... “Việc được công nhận OCOP 5 sao sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nước mắm Phú Khương tiếp cận các thị trường lớn, đặc biệt là xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất”, bà Khương nhấn mạnh.

Clip: Mục sở thị Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương.

Trong bối cảnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ngày càng đi vào chiều sâu, mục tiêu đạt chuẩn OCOP 5 sao đang trở thành động lực lớn để Hợp tác xã Phú Khương tiếp tục hoàn thiện mình. Đây không chỉ là “tấm giấy thông hành” để sản phẩm khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng tầm thương hiệu nước mắm truyền thống Hà Tĩnh.

OCOP 5 sao đồng nghĩa với chất lượng cao, khả năng cạnh tranh mạnh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút sự quan tâm của các đối tác lớn. Quan trọng hơn, đó là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể theo hướng hiện đại.

bqbht_br_aimg-4666.jpg
Hành trình hướng tới OCOP 5 sao của nước mắm Phú Khương góp phần lan tỏa giá trị của sản phẩm đặc trưng quê hương Hà Tĩnh.

Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: “Nước mắm Phú Khương là sản phẩm kinh tế tiêu biểu, gắn với nghề truyền thống của người dân vùng biển. Việc hợp tác xã đầu tư bài bản, từng bước nâng hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao và hiện nay hướng tới 5 sao cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nông thôn. Xã sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, để nước mắm Phú Khương tiếp tục khẳng định thương hiệu trong tỉnh, từng bước mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn”.

Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, cùng khát vọng vươn xa, nước mắm Phú Khương đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Hành trình hướng tới OCOP 5 sao không chỉ là mục tiêu của riêng hợp tác xã, mà còn góp phần lan tỏa giá trị của sản phẩm đặc trưng, khẳng định rằng những giọt nước mắm quê hương Hà Tĩnh hoàn toàn có thể sánh vai cùng các thương hiệu lớn trên thị trường.

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.