Khắc ghi lời Bác, thôn Sơn Bình vượt khó xây dựng đời sống mới

(Baohatinh.vn) - Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, chỉ còn 2 hộ nghèo, thôn Sơn Bình (xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế vùng trà sơn Can Lộc.

Khắc ghi lời Bác, thôn Sơn Bình vượt khó xây dựng đời sống mới

Sự gương mẫu đi đầu của những đảng viên cao tuổi như cụ Xuân đã là động lực để người dân thôn Sơn Bình tiếp bước xây dựng đời sống mới.

Phấn khởi nhìn quê hương đổi mới từng ngày, cụ Bùi Thanh Xuân (84 tuổi) kể lại những ngày đầu gian khó khai hoang phục hóa thành lập làng. Sơn Bình trước đây được gọi Bãi Đá, đất đai cằn cỗi lại toàn đá sỏi. Những năm chiến tranh, nơi đây thường xuyên hứng chịu những trận oanh tạc của B52. Cả một vùng đồi núi trở thành dải đất chết bởi chi chít hố bom, không một bóng người.

Năm 1984, Chi bộ thôn Bãi Đá được thành lập với 10 đảng viên, chủ yếu là đảng viên cao tuổi. Nhiệt huyết, sự mẫu mực và kinh nghiệm đã giúp các đảng viên mạnh dạn đưa những chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Khắc ghi lời Bác, thôn Sơn Bình vượt khó xây dựng đời sống mới

Thôn Sơn Bình ngày càng thay da đổi thịt

Trong những ngày khó khăn ấy, lời Bác dặn về phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân để xây dựng quê hương giàu đẹp luôn khắc ghi trong tâm khảm của những đảng viên thôn Bãi Đá. Khắc ghi lời Bác, toàn thôn đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tương thân tương ái, dồn sức khai hoang phục hóa, làm hồi sinh mảnh đất cằn đá sỏi này.

Năm 1984, thôn Bãi Đá sáp nhập với thôn Tân Bình thành thôn Sơn Bình. Để giúp nhau vượt khó thoát nghèo, người dân Sơn Bình đã thành lập các tổ liên gia, hỗ trợ nhau. Đảng viên không chỉ là người đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng mà mỗi người còn có trách nhiệm giúp 10 hộ phát triển kinh tế.

Khắc ghi lời Bác, thôn Sơn Bình vượt khó xây dựng đời sống mới

Đời sống của người dân đã bước sang trang mới nhờ kinh tế vườn đồi.

Từ những tấm gương đi đầu như cụ Bùi Thanh Xuân đến lớp cán bộ, đảng viên trẻ tiếp nối, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ vườn tạp trồng cây ăn trái, phát triển chăn nuôi đã được người dân trong thôn hưởng ứng tích cực.

Cuộc sống của 154 hộ dân với 567 nhân khẩu ở thôn Sơn Bình đã bước sang trang mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn thôn đạt 40 triệu đồng/năm; có 50 vườn cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 20 vườn mẫu; chỉ còn 2 hộ nghèo. Lời dặn của Bác về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân đã giúp người dân Sơn Bình vượt qua những tháng ngày gian khó, về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2017.

Khắc ghi lời Bác, thôn Sơn Bình vượt khó xây dựng đời sống mới

Những hàng rào xanh đã trở thành điểm nhấn cho bức tranh khu dân cư kiểu mẫu trên vùng trà sơn.

Bí thư Chi bộ thôn Sơn Bình Nguyễn Viết Hùng cho biết: “Để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, ngoài hàng ngàn ngày công, gom góp hàng trăm triệu đồng, người dân còn hiến hơn 3.000 m2 đất và tài sản trên đất, góp phần đổi thay hệ thống giao thông, đường làng ngõ xóm, các thiết chế văn hóa cơ sở...".

Những ngày này, cùng với Nhân dân cả nước hướng về sinh nhật Bác, người dân thôn Sơn Bình đang bắt tay thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nâng cao với khát vọng: Sơn Bình sẽ trở thành một trong những điểm dừng chân hấp dẫn của du khách trong tour du lịch nhiều tiềm năng ở vùng trà sơn Can Lộc.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.