Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

(Baohatinh.vn) - Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, vùng quê Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đổi thay rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên; tạo sức bật để tiến bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Chi Lưu) có cơ hội tiếp cận nguồn vốn SXKD để mở cửa hàng chuyên cung ứng dịch vụ, vật tư nông nghiệp: lân, đạm, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc…

Dẫn chúng tôi vào tham quan cơ ngơi của gia đình, ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh) chia sẻ: “Trước đây, thu nhập của chúng tôi chỉ phụ thuộc vào 5 sào ruộng, trung bình mỗi năm xấp xỉ 20 triệu đồng. Năm 2016, nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, tôi có cơ hội tiếp cận nguồn vốn SXKD để mở cửa hàng chuyên cung ứng dịch vụ, vật tư nông nghiệp: lân, đạm, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc…

Vào mùa thu hoạch, gia đình còn cho bà con trong thôn thuê máy để xay xát. Sau 6 năm, việc kinh doanh khá thuận lợi, mỗi tháng đưa lại nguồn thu hơn 10 triệu đồng, nhờ đó, kinh tế của gia đình dần ổn định”.

Theo ông Hùng, việc chủ động, nỗ lực mở hướng làm giàu của gia đình cũng là cách đóng góp vào phong trào xây dựng NTM, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Ông Trần Hữu Luận - Trưởng thôn Chi Lưu (áo trắng) trao đổi với ông Hùng về việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Trần Hữu Luận - Trưởng thôn Chi Lưu cho hay: “Toàn thôn có 312 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu. Sau khi cán đích NTM vào năm 2016, thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2021 và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao vào cuối năm nay”. Từ năm 2016 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại thôn Chi Lưu tăng từ 25 triệu đồng lên 40 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm từ 17 hộ còn 6 hộ. Toàn thôn đã thực hiện bê tông hóa 100% các tuyến đường, nâng cấp hơn 3.000m đường, có tất cả 16 vườn đạt chuẩn vườn mẫu.

Nhân dân thôn Chi Lưu đang ra sức thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM nâng cao; tiếp tục nâng cấp, rải thảm thêm 200m đường bê tông, xây 270m hàng rào xanh, thường xuyên vận động bà con ra quân vệ sinh môi trường; đồng thời, khuyến khích, vận động người dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Thôn Chi Lưu được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2021.

Tại cuộc họp Chi bộ thôn Trí Nang, đông đảo người dân bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay rõ nét của làng quê sau 6 năm (2016-2021) xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. KT-XH phát triển, cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày càng khang trang, đời sống Nhân dân được nâng cao với mức thu nhập bình quân từ 28 lên hơn 37 triệu đồng/người/ năm.

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Người dân Thạch Kênh thực hiện chỉnh trang hàng rào xanh.

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng thôn Trí Nang chia sẻ: “Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cấp xã, thôn thường xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, đề ra mục tiêu cụ thể hằng tuần, tháng, quý, năm.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình, các mô hình làm kinh tế giỏi như anh Nguyễn Xuân Cường (nuôi lươn, ốc bươu đen), chị Nguyễn Thị Tươi (nuôi ốc)…; cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM nâng cao để người dân tham khảo, học hỏi”.

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Từ tháng 1/2022 đến nay, toàn xã đổ mới 530m đường bê tông, chỉnh trang 120 vườn hộ, xây 1,2 km bồn...

Việc được công nhận về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào tháng 12/2021 đã trở thành động lực tinh thần lớn lao cho ban cán sự thôn cũng như toàn thể Nhân dân.

Trong năm nay, thôn tập trung xây dựng thêm 5 vườn mẫu, nâng tổng số vườn mẫu lên 12; tập trung chỉnh trang vườn hộ, san đắp lề đường, xây dựng rãnh thoát nước, làm hàng rào xanh ở các khu dân cư; đổ thêm 450m đường bê tông…

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh thẩm tra mức độ đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Trí Nang vào tháng 12/2021.

Ngoài 2 thôn Trí Nang, Chi Lưu, 3 thôn còn lại (Thượng Nguyên, Hòa Hợp, Tri Lễ) dù có xuất phát điểm thấp nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của người dân đã tạo nên sức mạnh tổng hòa, góp phần giúp Thạch Kênh chuyển mình rõ nét trên con đường xây dựng NTM nâng cao.

Người dân không ngừng nỗ lực, vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng các mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, hiến đường, đóng góp ngày công xây dựng đường làng, ngõ xóm, làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Trụ sở cơ quan hành chính xã Thạch Kênh được xây dựng từ sự vận động, đóng góp của Nhân dân và con em xa quê, được khánh thành vào chiều 18/5 .

Trong năm 2021, Thạch Kênh hoàn thành 1,9 km rãnh thoát nước, 0,94 km kênh bê tông, đổ lề đường 2,58 km, làm mới 2 km đường điện thắp sáng làng quê, xây 1,8 km hàng rào thoáng, chỉnh trang 282 vườn hộ, xây dựng 5 vườn mẫu…

Từ tháng 1/2022 đến nay, toàn xã đổ mới 530m đường bê tông, chỉnh trang 120 vườn hộ, xây 1,2 km bồn và trồng mới 6,5 km hàng rào xanh, trồng 250 cây bóng mát, xây dựng mới 3 mô hình kinh tế…

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh

Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh Nguyễn Thiện Chung: Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch theo tiêu chí NTM nâng cao, tập trung thực hiện và phát động các đợt cao điểm xây dựng NTM...

Ông Nguyễn Thiện Chung - Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Chứng kiến Thạch Kênh thay da đổi thịt từng ngày là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà.

Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch theo tiêu chí NTM nâng cao, tập trung thực hiện và phát động các đợt cao điểm xây dựng NTM; thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; quyết tâm về đíchNTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra trong năm 2022”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!