Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, nông dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã quyết tâm, kiên trì vào cuộc, đóng góp công sức, tiền của… để khẳng định chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Thịnh Lộc ra quân dọn vệ sinh môi trường ở khu vực bãi biển và xung quanh bờ đê.

Như nhiều nông dân bình thường khác, dù đang rất bận rộn với đồng áng và nhiều công việc gia đình của những ngày cuối năm, nhưng bà Phan Thị Tiệm ở thôn Yên Định (xã Thịnh Lộc) vẫn giành thời gian để cùng bà con lối xóm tham gia lao động nông thôn mới (NTM).

Sau nhiều ngày phải quần quật với 6 sào lạc, 3 sào lúa vụ xuân, chưa kể tất bật chăm sóc đàn trâu bò, lợn, gà..., bà Tiệm vẫn không quản ngại vất vả, luôn nhiệt tình trong mọi việc. Bà xông xáo hết nơi này đến nơi khác, từ quét rác, vác tre, dọn cây đến đẩy đất lấp lề đường, mang gạch xây rãnh thoát nước…

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân thôn Yên Định tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Lộc Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Nhiều năm qua, chúng tôi đã tập hợp, vận động hội viên kiên trì, xung kích trong xây dựng NTM. Vì vậy, các hoạt động xây dựng NTM đã trở thành việc làm, thói quen thường ngày, ngấm sâu vào tư tưởng của mỗi hội viên.

Năm nay, bà con nông dân trong xã đã tham gia gần 3.000 ngày công, hiến 1.000 m2 đất, chặt 100 cây cối có giá trị, đập bỏ 5 cổng nhà để xây dựng các công trình phúc lợi. Các hội viên cũng tham gia làm mới 1,2 km đường bê tông, thảm nhựa mặt đường bê tông gần 3 km, mở rộng và đổ 3 km lề đường, làm gần 1 km bồn hoa và hàng rào xanh, nạo vét 1,3 km kênh mương, chỉnh trang 157 vườn hộ, xây dựng 3 vườn mẫu, lắp đặt 180 hố xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình...”.

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân thôn Quyết Thắng (xã Bình An) ra quân mở đường nội thôn theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng.

Dù đời sống đang được đánh giá thuộc diện khó khăn nhất huyện, nhưng nông dân xã Thạch Mỹ vẫn luôn khẳng định vai trò không thể thay thế được của mình trong công cuộc xây dựng NTM. Ngoài tự chăm lo trong khuôn viên vườn hộ của mỗi gia đình, thời điểm này, tuần nào những người nông dân ở đây cũng tham gia lao động tập trung để chỉnh trang vườn hộ, xóm làng, dọn vệ sinh môi trường, mở đường, trồng cây, nạo vét kênh mương nội đồng... để củng cố các tiêu chí và dựng xây xóm làng thêm sạch đẹp, khang trang.

Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ Lê Tiến Lương phấn khởi: “Hòa trong khí thế sôi nổi chung của nông dân toàn huyện, năm nay, bà con nông dân Thạch Mỹ đã tham gia 2.700 ngày công, hiến 1.537 m2 đất, đóng góp, hỗ trợ 1.160 triệu đồng để làm mới 3,4 km đường giao thông các loại, mở rộng lề và đổ bê tông hơn 6 km đường liên thôn, làm gần 3 km mương thoát nước ven đường, xây mới gần 3 km bồn hoa, trồng bổ sung gần 2 km hàng rào xanh. Ngoài ra, bà con nông dân cũng đã chỉnh trang 250 vườn hộ, xóa bỏ 26 vườn tạp, xây dựng 10 vườn mẫu, xây mới 161 hố xí tự hoại...”.

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Mô hình nuôi bò nhốt giống 3B (quy mô 25 - 40 con) của nông dân Nguyễn Văn Chiến ở thôn Báo Ân mỗi năm cho doanh thu hàng tỷ đồng.

Phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng NTM, ngoài bám ruộng, bám đồng, hăng say lao động sản xuất, những người nông dân khắp các vùng quê của Lộc Hà đã trở thành lực lượng đông đảo nhất, quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn đã khẳng định vai trò quyết định của mình trong đổi mới tư duy sản xuất, phát triển sinh kế, đóng đậu công sức và tiền của để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó nổi bật nhất là nông dân các xã Mai Phụ, Thạch Châu, Thịnh Lộc, Hồng Lộc...

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân Tân Lộc mở rộng đường sá, làm rãnh thoát nước, chỉnh trang xóm làng để vui xuân đón tết.

Ông Hoàng Xuân Ty - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Hà phấn khởi: “Năm nay, dù khó khăn bộn bề nhưng hội viên vẫn hăng say, tâm huyết tham gia phong trào xây dựng NTM. Chúng tôi đã huy động được 17.510 ngày công, hiến 6.010 m2 đất, 6.215 cây xanh và 5.110m tường rào cứng để làm mới 10 km đường bê tông, 10 km bồn hoa và hàng rào xanh, nạo vét 11 km kênh mương nội đồng, mở rộng và đổ lề 4 km đường liên thôn, chỉnh trang 1.260 km đường các loại, cung ứng 1.000 cây chuỗi ngọc trồng ven đường, phát quang 5 km đường điện. Các hội viên cũng tham gia chỉnh trang 390 vườn hộ, xóa bỏ 25 vườn tạp, di dời hàng trăm công trình phụ, triển khai xây dựng 75 vườn mẫu, xây dựng 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao...”

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Bức tranh NTM ngày càng đẹp hơn nhờ công đóng góp của nông dân xã Thạch Châu.

Ông Phan Bá Ninh - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà thông tin: Trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn, lực lượng nông dân luôn khẳng định được vai trò chủ thể của mình, có nhiều đóng góp tích cực nhất, quan trọng nhất, kịp thời nhất.

Theo thống kê, 10 năm qua (từ năm 2012 đến nay), các cấp hội nông dân đã vận động hiến 106.642 m2 đất, nhiều tài sản và hàng trăm ngàn ngày công để làm 129 km đường cứng, 213 km mương các loại, 73 km rãnh thoát nước khu dân cư, xây dựng và nâng cấp 76 nhà văn hóa thôn, 30 các khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang gần 2.000 vườn hộ, cải tạo 600 vườn tạp, xây mới gần 500 điểm thu gom rác thải, làm 1.500 hố xử lý nước thải sinh hoạt.

Nông dân Lộc Hà phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Mai Phụ làm vườn mẫu gắn với phong trào thi đua xây dựng nhà sạch, vườn đẹp.

“Nông dân Lộc Hà cũng là lực lượng đầu tàu trong sản xuất, kinh doanh với 6.150 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đứng chủ gần 600 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, xây dựng 239 vườn mẫu, là chủ cơ sở của 9 sản phẩm OCOP; họ cũng là nền tảng để xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân”, là hạt nhân nòng cốt trong đảm bảo ANTT ở cơ sở…” - ông Phan Bá Ninh chia sẻ thêm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2012 đến nay, nông dân Lộc Hà đã tự nguyện tham gia hàng trăm ngàn ngày công, hiến đất, hiến tài sản và đóng góp tiền mặt với tổng số tiền lên đến 366 tỷ đồng (bao gồm cả quy đổi), góp phần giúp 11/11 xã trên địa bàn đạt chuẩn.

Hiện xã Thạch Châu đang phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu, các xã Mai Phụ, Hồng Lộc, Phù Lưu, Ích Hậu đang phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, các địa phương còn lại đều đang quyết liệt để “nâng chất” các tiêu chí nhằm hướng tới đạt chuẩn mức cao hơn.

Đến thời điểm này, 9/9 tiêu chí huyện NTM cũng đã cơ bản đạt chuẩn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!