Khi mỗi học sinh là một “người gieo mầm” cho tương lai

(Baohatinh.vn) - Giáo dục từ hoạt động trồng cây xanh đang được nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ.

Tại Trường Tiểu học Trường Sơn (xã Đức Minh), mô hình “Vườn rau – vườn hoa măng non” được triển khai như một lớp học ngoài trời, đem lại nhiều bài học sinh động về trách nhiệm, tình yêu thiên nhiên và giá trị của lao động. Theo đó, mỗi chi đội được giao phụ trách một khoảng đất riêng, có diện tích khoảng 20 - 25m2; dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh sẽ tự tay cầm cuốc, xới đất, nhặt cỏ, gieo hạt và chăm sóc các luống rau, hoa.

Học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn chăm sóc những luống rau, hoa.

Em Lê Thanh Thúy (học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Trường Sơn) chia sẻ: “Ngoài giờ học trên lớp, chúng em có thời gian ngoại khóa tham gia trồng rau, chăm sóc cây xanh. Mỗi lần ra vườn, nhìn cây lớn lên từng ngày, chúng em rất thích thú. Khi trồng cây, các bạn giúp đỡ nhau, từ đó, biết đoàn kết, quý trọng sức lao động và có ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Được biết, Trường Tiểu học Trường Sơn có tổng diện tích hơn 2.000m² với 482 học sinh theo học. Đầu năm học 2025 – 2026, nhà trường đã trích gần 2 triệu đồng từ quỹ “Kế hoạch nhỏ” của Liên đội để đầu tư mua phân bón, cây giống, phục vụ hoạt động trồng cây xanh cho các lớp. “Chúng tôi chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trong đó trồng cây xanh là một nội dung trọng tâm. Thông qua mô hình “Vườn rau – vườn hoa măng non”, học sinh không chỉ được rèn kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm mà còn được bồi đắp tình yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những việc làm nhỏ nhất” - thầy Lê Hữu Đồng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Sơn cho biết.


"Vườn rau - vườn hoa măng non" trở thành nơi các em học sinh trực tiếp gieo mầm xanh mỗi ngày.

Không dừng lại ở việc tạo dựng không gian xanh trong khuôn viên trường học, các mô hình vườn cây tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh còn trở thành “lớp học đời sống” sinh động, nơi học sinh được tiếp cận trực tiếp với giá trị của lao động và ý nghĩa của sự sẻ chia. Từ những luống rau nhỏ, các em học cách kiên nhẫn chăm bón, chờ đợi ngày thu hoạch và hiểu rằng mỗi thành quả đều được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức.

Tại Trường Tiểu học Thạch Hưng (phường Thành Sen), những bó rau do chính tay học sinh gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch không chỉ phục vụ bữa ăn bán trú mà còn được bày bán gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán rau sẽ được nhà trường dành để trao các phần quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực học tập cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Cô trò Trường Tiểu học Thạch Hưng chăm sóc những luống rau xanh.

Cô Dương Thị Nhung – giáo viên Trường Tiểu học Thạch Hưng cho biết: “Trong suốt quá trình trồng và chăm sóc vườn rau, các em được trải nghiệm lao động thực tế, rèn luyện tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng thành quả. Thông qua hoạt động bán sản phẩm, học sinh còn được thực hành kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử trong mua bán. Tất cả số tiền thu được đều được sử dụng để gây quỹ hỗ trợ bạn bè, qua đó nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái trong mỗi em”.

Vừa qua, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein đã phối hợp với Đoàn xã Thạch Khê triển khai dự án “Go Green”, thu hút hơn 120 học sinh cùng đoàn viên thanh niên địa phương tham gia trồng trên 700 cây phi lao tại khu vực rừng phòng hộ ven biển. Hoạt động không chỉ góp phần tăng cường vành đai xanh chắn cát, giảm gió mà còn từng bước khôi phục hệ sinh thái, lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên trong cộng đồng.

Các em học sinh khối THPT Trường Albert Einstein tham gia trồng cây tại rừng phòng hộ.

Cô Hoàng Thị Thanh Huyền – Phó Hiệu trưởng Trường Albert Einstein cho biết: “Hoạt động trồng cây được nhà trường triển khai hằng năm với mong muốn vun đắp những “hệ rễ” bền vững trong giáo dục. Dự án không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường, mà còn hướng tới bồi dưỡng tư duy cho học sinh, dạy các em biết làm chủ bản thân, quan tâm đến cộng đồng và chủ động hành động trước những vấn đề của địa phương.

Cũng như hành trình gieo trồng, giáo dục cần thời gian, sự thấu hiểu và niềm tin vào tiềm năng của mỗi em. Thông qua trải nghiệm thực tiễn và sự đồng hành của các chuyên gia, học sinh dần hình thành bản lĩnh và ý thức trách nhiệm công dân trong một thế giới không ngừng đổi thay”.

Học sinh tự tay "gieo mầm xanh" cho tương lai.

Qua hoạt động trồng cây, mỗi hạt giống, cây con được bén rễ không chỉ ươm lên những mầm xanh, mà còn bồi đắp trong các em tinh thần trách nhiệm, lòng sẻ chia và khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Khi mỗi học sinh trở thành một “người gieo mầm”, những giá trị ấy sẽ lớn dần cùng quê hương, hình thành một thế hệ công dân sống hài hòa với thiên nhiên, chủ động hành động vì tương lai phát triển bền vững.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast