Bước đột phá của đội tuyển Ngữ văn ở ngôi trường vùng biển

(Baohatinh.vn) - Đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) đã tạo nên bước đột phá ấn tượng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11.

Giải nhất Ngữ văn - dấu mốc sau nhiều năm chờ đợi

Với điểm số 14,5, em Trần Thị Linh Na - học sinh lớp 11A4 đã xuất sắc giành giải nhất môn Ngữ văn cấp tỉnh lớp 11. Đây cũng là giải nhất đầu tiên ở bộ môn Ngữ văn của Trường THPT Nguyễn Đình Liễn kể từ khi thành lập đến nay.

bqbht_br_11.jpg
Em Trần Thị Linh Na - học sinh lớp 11A4 giành giải nhất môn Ngữ văn cấp tỉnh lớp 11.

Hành trình chạm tới giải nhất của Linh Na là câu chuyện về sự bền bỉ vượt lên chính mình của cô nữ sinh nhỏ bé đến từ xã Cẩm Trung. Linh Na từng giành giải khuyến khích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, nhưng không bằng lòng với kết quả đạt được, em đã kiên trì theo đuổi niềm đam mê văn học, âm thầm tích lũy và từng bước khẳng định năng lực của bản thân.

Chia sẻ về nỗ lực của mình, Linh Na cho biết: “Giải khuyến khích năm lớp 10 khiến em rất buồn và cũng từ đó em càng quyết tâm trau dồi kiến thức, kỹ năng để chinh phục mục tiêu cao hơn. Nhờ sự động viên, dìu dắt tận tình của cô giáo phụ trách đội tuyển, em đã thay đổi phương pháp học tập, đọc nhiều hơn, luyện đề nhiều hơn và tích cực tham khảo các bài văn hay của các anh chị đi trước. Với em, văn học không chỉ là môn học phục vụ các kỳ thi, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, giúp em tìm thấy sự cân bằng trong suy nghĩ và cảm xúc. Qua từng trang viết, em dần rèn luyện khả năng cảm thụ, tư duy và bản lĩnh khi đối diện với những đề bài khó, giàu tính mở”.

Chính nền tảng kiến thức được bồi đắp, quyết tâm bền bỉ cùng sự đồng hành sát sao của giáo viên đã giúp Linh Na thêm tự tin khi bước vào phòng thi. Đánh giá về đề thi năm nay, em cho rằng đây là đề văn hay, có độ khó và khả năng phân hóa cao. Tuy vậy, nhờ giữ được sự bình tĩnh, vận dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng đã được rèn luyện, Linh Na đã hoàn thành bài thi trong tâm thế chủ động. Kết thúc 150 phút làm bài, em thở phào nhẹ nhõm, tin rằng mình đã thể hiện được những gì tốt nhất.

bqbht_br_12-5715.jpg
Cô trò đội tuyển Ngữ văn lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (từ trái sang: Linh Na, Quỳnh Trang, cô giáo chủ nhiệm đội tuyển và Khánh Nhi).

Giải nhất không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của Linh Na, mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của những học sinh đang ngày ngày miệt mài học tập trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Linh Na chia sẻ mong ước, sau này sẽ trở thành giáo viên Ngữ văn, tiếp tục truyền lửa tình yêu văn chương và khát vọng vươn lên cho những học trò vùng khó, như cách các thầy cô đã từng tiếp sức cho em trên hành trình trưởng thành.

"Trái ngọt" từ nỗ lực bền bỉ của cô và trò

Kỳ thi năm nay, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tạo ấn tượng với 3/3 em dự thi đều đạt giải (1 giải nhất, 2 giải ba).
Ngày nhận kết quả kỳ thi cũng là lúc cô và trò đội tuyển Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn thở phào nhẹ nhõm, khép lại chuỗi ngày chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp, phấp phỏng. Niềm vui trọn vẹn khi những nỗ lực bền bỉ đã được đền đáp bằng kết quả ngoài mong đợi.

Đối với một ngôi trường đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, điểm đầu vào thấp, nguồn học sinh chưa dồi dào, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn càng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn. Bởi vậy, thành tích đạt được không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý chí của cô trò.

bqbht_br_14-8852.jpg
Trường THPT Nguyễn Đình Liễn là ngôi trường đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, điểm đầu vào thấp.

Cô Nguyễn Thúy Hạnh - giáo viên chủ nhiệm đội tuyển cho biết: “Chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra nhiều yêu cầu cao, không chỉ đòi hỏi giáo viên vững chuyên môn mà còn phải linh hoạt trong phương pháp giảng dạy. Vì vậy, trong quá trình bồi dưỡng, tôi luôn chủ động học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, đồng nghiệp để không ngừng làm mới cách tiếp cận và phù hợp hơn với từng học trò.

Không ít lần chúng tôi gặp áp lực, nhưng thay vì nản lòng, cô trò lại động viên, tạo động lực cho nhau không ngừng cố gắng. Tôi vẫn thường nói với các em rằng, chỉ cần cố gắng thì điều gì cũng có thể đạt được. Đó cũng là cách tôi tự nhắc nhở mình để vững tin hơn trong hành trình cùng các em chinh phục kiến thức”.

Từ sự quan tâm, động viên kịp thời của nhà trường và cô giáo, học sinh trong đội tuyển đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm khẳng định năng lực của bản thân. Những ngày miệt mài học xuyên trưa, những buổi cùng nhau trao đổi bài, chấm chữa, góp ý để cùng nhau tiến bộ, cùng những kiến thức và kinh nghiệm quý báu mà cô đã tận tình truyền đạt ... được các em tiếp thu, vận dụng linh hoạt và phát huy hiệu quả rõ nét trong kỳ thi.

bqbht_br_13.jpg
Nỗ lực của cô, trò trong những tháng ngày miệt mài ôn luyện đã được đền đáp xứng đáng.

Em Nguyễn Thị Khánh Nhi - lớp 11A4 chia sẻ: “Em là học sinh mà cô giáo phải dành nhiều thời gian uốn nắn, rèn luyện nhất. Vì vậy, khi bước vào kỳ thi, em mang theo rất nhiều áp lực. Dù đã cố gắng hết mình trong quá trình làm bài, nhưng tâm lý căng thẳng khiến em bật khóc từ phòng thi ra đến tận cổng trường. Kết quả giải ba khiến em rất vui và cũng bất ngờ, em đã giữ vững được thành tích năm học trước, không phụ niềm tin của cô và các bạn".

Đối với Trần Thị Quỳnh Trang - lớp trưởng lớp 11A5, mùa thi năm nay cũng đã để lại những dấu ấn khó quên khi em xuất sắc vượt lên chính mình, giành giải ba môn Ngữ văn và giải nhì Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh. “Đi qua những kỳ thi, với em, điều gặt hái được không chỉ là những giải thưởng mà còn ở sự bồi đắp về kiến thức, sự trưởng thành trong tư duy, là những bài học quý giá và những kỷ niệm khó quên được đúc kết từ cả một hành trình nỗ lực bền bỉ. Trong hành trình ấy, em và các bạn đã luôn sát cánh bên nhau bằng tinh thần hỗ trợ, sẻ chia và động viên, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm, dìu dắt và đồng hành tận tâm của thầy cô trong suốt quá trình ôn luyện”, Trang chia sẻ.

Khép lại một kỳ thi với nhiều niềm vui và dấu ấn đáng nhớ, những thành quả đạt được không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin để giáo viên, học sinh nhà trường vững vàng vượt qua khó khăn, bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ và kiên định trên hành trình chinh phục những chân trời tri thức phía trước.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm nay, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có 15/20 em dự thi đạt giải. Trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và là “chìa khóa” mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đã và đang tập trung đổi mới, nâng chất giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.